Kiên Giang: Trường tiểu học đầu tiên khai giảng năm học mới

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -   Sáng ngày 3/9, ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội dự lễ khai giảng năm học mới (2022 - 2023) tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh tróng khai giảng năm học mới tại Kiên Giang (Ảnh: Hữu Tuấn)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh tróng khai giảng năm học mới tại Kiên Giang (Ảnh: Hữu Tuấn)

Sáng 3/9, trường tiểu học Hồng Bàng, TP Rạch Giá đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Đây là ngôi trường tổ chức lễ khai giảng sớm nhất trong tỉnh Kiên Giang.

Đến dự lễ khai giảng có ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh Kiên Giang và TP Rạch Giá.

Ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà cho trường Tiểu học Hồng Bàng (Ảnh: Hữu Tuấn)
Ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà cho trường Tiểu học Hồng Bàng (Ảnh: Hữu Tuấn)

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, ông Ngô Hồng Khiêm - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hồng Bàng cho biết, năm học 2022 - 2023, trường có 36 lớp học với hơn 1.300 học sinh. Những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp chính quyền, ngành giáo dục, đặc biệt là được các nhà hảo tâm hỗ trợ về mọi mặt nên chất lượng chăm sóc và giáo dục của nhà trường đạt nhiều thành tích. Trong năm học qua, nhà trường được xếp loại xuất sắc về trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và THTT-HSTC.

Học sinh trường Tiểu học Hồng Bàng làm lễ chào cờ khai giảng năm học mới (Ảnh: Hữu Tuấn)  
Học sinh trường Tiểu học Hồng Bàng làm lễ chào cờ khai giảng năm học mới (Ảnh: Hữu Tuấn)  

Trong năm học 2022 – 2023, tập thể cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Hồng Bàng phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy lương tâm trách nhiệm của nhà giáo, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp giáo dục; tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện kế hoạch “Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025”.

Tại buổi lễ, ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang trao tặng nhà trường 500 triệu đồng để tài trợ học bổng, mua sắm trang thiết bị và dạy học; Bác sĩ Lê Trọng Hà trao tặng 10 triệu đồng và Công ty Châu Long 68 tặng 5 triệu đồng cho quỹ Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm tai nạn cho học sinh khó khăn của trường Tiểu học Hồng Bàng.

Ông Trần Quang Bảo - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết: Trong năm học 2021-2022, toàn tỉnh Kiên Giang có 636 đơn vị, trường học (trong đó: Mần non 160, tiểu học 259, trung học cơ sở 164, THCS&THPT 29, THPT 23, TT.GDTX 01); huy động 10.789 nhóm/lớp, với 332.507 học sinh. Toàn tỉnh có 21.376 cán bộ, giáo viên và nhân viên (giảm 535 cán bộ, giáo viên và nhân viên so với cùng kỳ năm học 2020-2021).

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang dự lễ khai giảng (Ảnh: Hữu Tuấn)
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang dự lễ khai giảng (Ảnh: Hữu Tuấn)

Ông Trần Quang Bảo cho biết thêm: Nhiệm vụ của ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang chú trọng tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như: Bảo đảm an toàn trường học phòng, chống dịch Covid-19, hoàn thành chương trình năm học, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng giáo dục; phát triển mạng lưới trường lớp; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trung học; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục.