Kinhtedothi - Ngày 31/5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang phối hợp với UBND huyện Châu Thành tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em".
Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Kiên Giang, toàn tỉnh hiện có hơn 409 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi; trong đó trên 3.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và trên 26.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
Trong những năm qua, tỉnh Kiên Giang đã huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,6%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cân nặng xuống còn 10%; có 110/144 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thế thao; 950/950 ấp, khu phố có Nhà Văn hóa cùng với hệ thống thiết chế phục vụ cộng đồng và thanh thiếu niên, nhi đồng.
Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Kiên Giang tặng qua cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh HT
Tuy nhiên, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vẫn còn một số khó khăn, như: một số nơi trong tại Kiên Giang có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nguồn lực đầu tư cho công tác trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi cha mẹ; trẻ em ở nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số hạn chế trong tiếp cận dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí.
Ông Đặng Hồng Sơn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Kiên Giang cho biết: địa phương tiếp tục vận động xã hội thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”, hỗ trợ mỗi xã có một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp; mỗi đoàn viên, hội viên của tổ chức chính trị - xã hội có một hành động thiết thực vì trẻ em.
Đồng thời, tổ chức diễn đàn trẻ em để phát huy quyền tham gia của trẻ em, bày tỏ những nguyện vọng của mình đến các cơ quan, tổ chức lắng nghe, xem xét và giải quyết các ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh tổ chức hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, giao lưu với nội dung bổ ích, phù hợp với trẻ em; các lớp hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cho gia đình và trẻ em để phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nan thương tích trẻ em.
Tại lễ phát động, Ban tổ chức trao tặng 150 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 30 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.
Kinhtedothi - Thời gian gần đây, trên ứng dụng mạng xã hội TikTok xuất hiện trang “Online Kiên Giang” phát tán nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc các chủ trương của Đảng, chính quyền, bôi nhọ, hạ uy tín cán bộ, lãnh đạo các cấp và của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Kinhtedothi - Chiều 9/5, tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội trao đổi kinh nghiệm với UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2024.
Kinhtedothi - Ngày 6/5, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang đã tổ chức cung cấp, hỗ trợ nước sinh hoạt cho 300 bà con nhân dân trên địa bàn biên giới huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.
Kinhtedothi - Năm 2026, ngày Lễ Tình nhân 14/2 rơi vào ngày 27 tháng Chạp, giữa không khí hối hả của những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, một món quà nhỏ, một lời chúc Valentine ngọt ngào sẽ là món quà lãng mạn hơn bao giờ hết để bạn gửi đến người yêu thương....
Kinhtedothi - Văn khấn cúng tất niên là bài khấn được đọc trong lễ cúng cuối năm của người Việt. Bài khấn thể hiện lòng biết ơn của gia chủ đối với thần linh và tổ tiên đã phù hộ trong suốt năm qua. Đồng thời, kính mời các vị thần linh, tổ tiên về chứng giám và thụ hưởng lễ vật. Qua nghi lễ này, gia đình cầu mong bình an, may mắn và tài lộc cho năm mới.
Kinhtedothi - Cúng tất niên là nghi thức truyền thống diễn ra hàng năm vào cuối năm Âm lịch, nhằm ghi nhận kết thúc một năm đã qua, đồng thời chuẩn bị tâm thế đón năm mới.
Kinhtedothi - Valentine đỏ (14/2) hàng năm được coi là ngày lễ tình nhân truyền thống. Vào ngày Valentine đỏ, các cặp đôi không phân biệt nam nữ sẽ tặng quà cho nhau. Vào ngày này, tình nhân trên khắp thế giới thường tặng cho nhau hoa hồng, chocolate, thiệp… và những lời chúc ngọt ngào. Trào lưu tặng quà Valentine hiện nay, đặc biệt với Gen Z, không chỉ gói gọn trong tình yêu đôi lứa mà mở rộng thành ngày tôn vinh mọi tình cảm.
Kinhtedothi - Ngày nay, khi mà xã hội ngày càng phát triển thì không còn quá nhiều người quan tâm quá đến vấn đề xông đất. Vì thế trên thực tế thì người trong nhà hoặc họ hàng vẫn tự đi xông đất nếu hợp tuổi.