Kiên Giang: Vừa điều trị Covid-19 trở về, 2 thanh niên trốn truy nã bị bắt

Văn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến băng nhóm hỗn chiến ở Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và bị khởi tố nhưng 2 thanh niên đã bỏ trốn và mắc Covid-19. Sau khi điều trị xong, 2 đối tượng trở về thì bị công an bắt giữ.

2 đối tượng Cường và Phương tại cơ quan công an.
Chiều 7/10, Công an thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích” là Nguyễn Hữu Cường (25 tuổi) và Hồ Duy Phương (21 tuổi) cùng ngụ thị trấn Tân Hiệp.
Trước đó vào 8/2020, Cường và Phương có liên quan đến vụ hỗn chiến gây thương tích giữa 2 băng nhóm xảy ra tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đến ngày 23/10/2020, Công an TP Phú Quốc ra quyết định khởi tố bị can đối 2 thanh niên này.
Sau đó, cả 2 đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc ra quyết định truy nã.
Tại cơ quan công an, Cường và Phương cho rằng mình không tham gia đánh nhau nên đã lên TP Hồ Chí Minh học nghề và mua bán.
Đến tháng 7/2021 mới hay tin bị truy nã, thì lúc này cả 2 đang mắc Covid-19. Sau khi khỏi bệnh, 2 đối tượng tự đi xe máy về nhà thì bị Công an thị trấn Tân Hiệp bắt giữ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần