Kiên Giang: xét xử 28 người trong vụ tranh giành đất ở Phú Quốc
Trong nhóm đối tượng cầm đầu có Nguyễn Văn Thái, biệt danh "Thái Bus" - từng bị tuyên án trong nhóm 70 giang hồ Phú Quốc giành đất đai.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang, năm 2019, ông H.V.X mua lại một thửa đất của một người dân bằng giấy tay, thửa đất này nằm khu vực Bãi Khem thuộc khu phố 6, phường An Thới, TP Phú Quốc. Ông X thuê nhóm Lê Hoàng Cường trông coi, xây hàng rào bảo vệ.

Ông K cũng mua thửa đất trên bằng giấy viết tay, do biết thửa đất của mình bị chiếm, ông K đã thuê nhóm của Thái Bus đòi lại.
Đến ngày 7/4/2022, Cường tập hợp Lê Hoàng Kha, Hồ Bảo Toàn, Nguyễn Tấn Lợi, Lương Thành Đức, Trần Bảo Nghi, Hồ Bảo Tiến, Nguyễn Lê Quốc Thiện, Đào Thế Kiệt, Võ Quốc Luận, Tòng Văn Nhường, Tòng Văn Nhịn, Lâm Chí Tâm, Huỳnh Học Hữu, Nguyễn Đình Thanh, Lương Hoàng Anh, Ngô Chí Hào, Nguyễn Quốc Giang, Trương Văn Nhàn, Nguyễn Hoàng Minh Vũ, Ngô Công Hải Đăng, Nguyễn Trường Khang, Lâm Trọng Nghĩa cùng một số thanh niên khác mang theo nhiều hung khí đến khu vực thửa đất đang tranh chấp.
Lúc này, Thái điện thoại cho Võ Văn Lương (tức Hai Lượng) cho người xuống hỗ trợ. Lương cử Võ Văn Chớt cùng khoảng hơn 10 người đến gặp Thái bus. Thái Bus đã tập hợp Nguyễn Công Thương Nhớ, Ngô Hoàng Đoàn, Bùi Thanh Hùng, Nguyễn Quốc Vinh, sau đó cả nhóm đi xuống thửa đất đang tranh chấp.
Đến khoảng 11 giờ 50 phút cùng ngày, Thái Bus đến thửa đất đang tranh chấp dùng hung khí nguy hiểm tấn công đuổi đánh anh Liêm (là chủ thầu xây dựng do Cường thuê), ngăn cản không cho thi công. Hay tin nhóm Thái bus đến chiếm đất nên nhóm Cường đến đánh nhau với Thái Bus.
Thấy nhóm Cường mang theo vũ khí, hung khí nguy hiểm nên nhóm Thái Bus cũng lấy vũ khí, hung khí xông đến tấn công, đánh, chém nhóm Cường gây náo loạn, mất an ninh, trật tự tại địa phương.
Do ít người hơn và bị nhóm Thái Bus bao vây nên nhóm Cường bỏ chạy. Nhóm Thái Bus lên xe đuổi theo tiếp tục đánh nhóm của Cường, khi người dân tri hô, nhóm Thái Bus rời khỏi hiện trường.
Phiên tòa dự kiến sẽ tuyên án vào ngày mai 19/3.
Trước đó, ngày 7/6/2024, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Thái Bus về tội "giết người" liên quan đến vụ án 70 giang hồ Phú Quốc giành đất, nổ súng bắn chết người.

Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm tổ chức APEC, sự kiện quốc tế với Kiên Giang
Kinhtedothi-Chiều 25/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Kiên Giang do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu.

Kiên Giang: nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng lĩnh án tù
Kinhtedothi - Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) bị tuyên phạt từ 9 tháng tù đến 1 năm 6 tháng tù giam trong vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”...

Kiên Giang khẩn trương chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC
Kinhtedothi - Đoàn công tác tỉnh Kiên Giang do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn vừa đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng để trao đổi kinh nghiệm về tổ chức sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC và các sự kiện quốc tế.