Cử tri huyện Đông Anh

Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Thành phố thông minh

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/12, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 21 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đông Anh sau Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đông Anh đã được nghe đại biểu HĐND TP Đoàn Việt Cường – Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Đô thị HĐND TP trình bày báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Theo đó, kỳ họp diễn ra từ ngày 7 - 10/12/2022, với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, được sắp xếp, bố trí khoa học, giảm thời gian trình bày báo cáo, tờ trình, dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, bàn bạc quyết định các vấn đề quan trọng của TP và thực hiện hoạt động chất vấn, tái chất vấn, là chức năng giám sát rất quan trọng của HĐND TP Hà Nội tại kỳ họp.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh.

Kết quả thảo luận đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của đại biểu tham dự, đồng thời thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của đại biểu đối với sự nỗ lực, cố gắng mà các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị từ TP Hà Nội đến cơ sở đã tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong năm 2022.

Tại các phiên thảo luận, đã có 63 lượt đại biểu phát biểu ý kiến. HĐND TP Hà Nội đã xem xét 20 báo cáo và biểu quyết thông qua 23 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao.

Cũng tại hội nghị, cử tri huyện Đông Anh đã được nghe Phó Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Thanh Tâm thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông báo kết luận phiên chất vấn.

Tại kỳ họp đã có 16/34 địa biểu có ý kiến tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn: Quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, GPMB; Các nội dung thực hiện 15 đề án thành phần thuộc Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận; Việc thực hiện Nghị quyết số 250 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện “5 có 3 không”.

Cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà huyện đạt được trong năm 2022. Đồng thời, mong muốn nhiệm vụ, giải pháp mà HĐND huyện đề ra cũng như Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Những vấn đề cử tri quan tâm được Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, giải trình đầy đủ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự cam kết, trước cử tri và Nhân dân toàn huyện. Kỳ họp cũng thông qua 8 Nghị quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

Tại buổi tiếp xúc lần này, có 4 ý kiến tập chung vào nhóm vấn đề: Đề nghị quan tâm đến hệ thống hạ tầng giao thông tại nút giao thông từ Kim Chung qua cầu vượt Võ Văn Kiệt để tránh tình trạng ùn tắc. Tập trung đầu tư hệ thống giao thông trong ngõ nhỏ trên địa bàn xã Kim Nỗ;

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án TP thông minh và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án chợ gỗ Vân Hà, quan tâm đường điện chiếu sáng, hạ giá sàn đấu giá đất xã Vân Hà, quan tâm đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết 250 của Ban Thường vu Huyện uỷ về “5 có 3 không” trên địa bàn thôn làng, tổ dân phố.

Phát biểu tiếp thu tại buổi tiếp xúc, Tổ trưởng Tổ đại biểu (đơn vị bầu cử số 21) Lê Trung Kiên - Bí thư Huyện uỷ Đông Anh đã ghi nhận và cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng lòng của các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở và cử tri trên địa bàn huyện tiếp tục có sự chia sẻ, lan tỏa để Nhân dân đồng hành cùng sự phát triển huyện trong thời gian tới, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết 250 của Ban thường vụ Huyện ủy Đông Anh, góp phần hiện thực hóa đề án xây dựng huyện Đông Anh sớm trở thành quận trong tương lai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần