Kiến nghị sớm bàn giao tuyến đường Đồng Cổ cho địa phương quản lý

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Hiện đường Đồng Cổ vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý nên công tác quản lý trật tự đô thị gặp nhiều khó khăn” - Đó là chia sẻ của lãnh đạo Công an phường Bưởi về công tác quản lý trật tự đô thị trên đường Đồng Cổ.

 Lực lượng chức năng phường Bưởi tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh mặt đường Đồng Cổ chấp hành nghiêm các quy định về quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè.
Báo Kinh tế & Đô thị ngày 12/1 có bài: “Tại quận Tây Hồ: Nhiều vi phạm trật tự đô thị trên đường Đồng Cổ” phản ánh tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đường Đồng Cổ làm nơi kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng, họp chợ, dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.
Liên quan đến vấn đề này, ngày 21/1, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Công an phường Bưởi Nghiêm Bá Phước cho biết, sau khi báo phản ánh, Ban Chỉ đạo 197, Công an phường và các đơn vị chức năng đã tổ chức ra quân nhắc nhở, đẩy đuổi các hành vi vi phạm.
Cụ thể, theo Trưởng Công an phường Bưởi, đối với những trường hợp tập kết vật liệu xây dựng gây cản trở giao thông, Công an phường đã yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không tập kết vật liệu lấn chiếm lòng đường, chỉ tập kết vào ban đêm, vận chuyển ngay vào các công trình không để tồn đọng qua ngày.
Công an phường Bưởi kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng trên đường Đồng Cổ.
Tuy nhiên, mặc dù đã quyết liệt vào cuộc kiểm tra, xử lý những vi phạm trật tự đô thị tại phố Đồng Cổ ngay sau khi báo phản ánh nhưng lãnh đạo Công an phường Bưởi vẫn thừa nhận việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Theo lý giải của Trưởng Công an phường Bưởi, hiện đường Đồng Cổ vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý nên công tác quản lý trật tự đô thị gặp nhiều khó khăn   
“Hiện nay, tuyến đường vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa được bàn giao về cho chính quyền địa phương quản lý, trên tuyến không có biển cấm dừng, cấm đỗ nên các lực lượng chức năng chỉ có thể tiến hành đẩy đuổi, rất khó để xử lý” - Trưởng Công an phường Bưởi Nghiêm Bá Phước cho biết.
Song, theo Trưởng Công an phường Bưởi Nghiêm Bá Phước, tiếp thu phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 197, công an phường và các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh, người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý lòng đường, vỉa hè… để đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị trên tuyến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần