Kiên quyết xóa sổ nạn “cát tặc” ở Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Công an TP Hà Nội tiếp tục tập trung xử lý các điểm thu mua cát không phép, kiểm tra các phương tiện không có giấy chứng nhận, người lái không có bằng, việc mua bán trái phép nhằm xóa sổ nạn “cát tặc” trên địa bàn.

Chiều 8/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội, đơn vị vừa thực hiện triệt phá đường dây khai thác, mua bán trái phép cát tại Thường Tín, (Hà Nội).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam ngày 9/12/2013 về giải quyết nạn khai thác cát trái phép, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước xác định quyết tâm và quyết liệt đấu tranh với nạn khai thác cát trái phép quy mô lớn đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, an toàn giao thông thủy cũng như cuộc sống của nhân dân sống sinh sống 2 bên bờ sông Hồng.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân động viên cán bộ, chiến sỹ Cục C68 (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội. Ảnh: VGP/Từ Lương
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân động viên cán bộ, chiến sỹ Cục C68 (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội. Ảnh: VGP/Từ Lương
Báo cáo về chuyên án, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an Thành phố cho biết, sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, vào lúc 5h30 ngày 5/1/2014, Tổ công tác của Cục cảnh sát đường thủy (C68 Bộ Công an) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy và các lực lượng nghiệp vụ công an TP Hà Nội (PC 46, PC49), Công an huyện Thường Tín phát hiện kiểm tra và thu giữ 10 phương tiện thủy, mỗi phương tiện có tải trọng trên 200 tấn của một số đầu nậu cát tại 2 xã Vạn Điểm và Thống Nhất (huyện Thường Tín).

Theo tính toán ban đầu của Tổng Cục khoáng sản, khối lượng cát tại thời điểm bị bắt giữ lên đến hàng trăm ngàn m3; số cát đen, cát vàng bị khai thác trộm tập kết tại các bãi theo thời giá hiện nay lên đến gần 7 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng.

Sau khi lực lượng công an vào cuộc phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng nêu trên đã nhận được sự ghi nhận, đồng tình ủng hộ rất to lớn của các tầng lớp nhân dân, nhất là tại khu vực huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Hà Nội và khu vực huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Hưng Yên. Tuy nhiên, tình hình khai thác cát trái phép trên sông Hồng nói riêng và các dòng sông nói chung trên cả nước vẫn còn rất phức tạp, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh việc lực lượng công an vào cuộc phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng “cát tặc” tại Hà Nội nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Đó là phần thưởng to lớn về niềm tin trong nhân dân, tạo tiền đề vững chắc để cơ quan chức năng đẩy mạnh việc xóa sổ nạn khai thác cát trái phép trên sông thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả bước đầu này và từ đó, sớm tổng kết mô hình trước khi nhân rộng ra toàn quốc để tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép trên các dòng sông.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung xử lý các điểm thu mua cát không phép, kiểm tra các phương tiện không có giấy chứng nhận, người lái không có bằng, việc mua bán trái phép. Trước mắt, cần tập trung xử lý dứt điểm 44 điểm thu mua cát trái phép trên địa bàn, tạo bước chuyển rõ nét, tiến tới xử lý dứt điểm nạn “cát tặc” trên địa bàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng quà động viên Công an Hà Nội và Cục CSGT đường thủy (C68-Bộ Công an).