Kim ngạch nhập khẩu dầu có thể vượt 2.000 tỷ USD

Chia sẻ Zalo

KTĐT - "Lần điều tiên thế giới sẽ phải chi 2.000 tỷ USD để nhập khẩu dầu mỏ trong năm 2012. Trước đó, kim ngạch nhập khẩu dầu mỏ của các nước tiêu thụ đã tăng từ mức 1.700 tỷ USD năm 2008 lên 1.800 tỷ USD năm 2011."

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) dự báo, các nước tiêu thụ dầu mỏ trên thế giới có thể phải chi kỷ lục 2.000 tỷ USD trong năm nay để nhập khẩu dầu mỏ, nếu giá dầu thô không giảm.

Trong tháng 3 này, giá dầu thô từng chạm ngưỡng 128 USD/thùng, chỉ thấp hơn 20 USD so với mức đỉnh ghi nhận năm 2008, và cao hơn 15% so với thời điểm tháng 1/2012, chủ yếu do ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt kinh tế mà phương Tây nhằm vào quốc gia xuất khẩu dầu mỏ Iran, xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Giám đốc điều hành IEA, Fatih Birol cho biết: "Lần điều tiên thế giới sẽ phải chi 2.000 tỷ USD để nhập khẩu dầu mỏ trong năm 2012. Trước đó, kim ngạch nhập khẩu dầu mỏ của các nước tiêu thụ đã tăng từ mức 1.700 tỷ USD năm 2008 lên 1.800 tỷ USD năm 2011."

Nếu giá dầu giữ nguyên ở mức hiện tại tới cuối năm nay, tức là khoảng 107 USD/thùng đối với dầu thô ngọt nhẹ tại thị trường New York và 125 USD/thùng đối với dầu Brent Biển Bắc, thì kinh phí nhập khẩu dầu mỏ sẽ chiếm khoảng 3,4% GDP toàn cầu năm 2012, tăng so với mức tương ứng 3,1% năm 2011.

Theo ông Birol, Liên minh châu Âu (EU) là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong vấn đề chi phí nhập khẩu dầu mỏ, vì khi quy đổi sang euro, giá dầu mỏ trung bình tại EU năm nay thậm chí còn cao hơn cả năm 2008, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng châu Âu phải trả tiền nhiều hơn khi đồng euro yếu đi so với USD. Với mức giá hiện tại, EU sẽ phải trả 500 tỷ USD trong năm 2012 cho kinh phí nhập khẩu dầu mỏ, tăng mạnh so với mức 470 tỷ USD năm 2011. Không chỉ dầu mỏ, mà chi phí nhập khẩu khí đốt của EU cũng tăng tương ứng 20 tỷ USD lên 120 tỷ USD.

Tại Mỹ, kim ngạch nhập khẩu dầu mỏ của nước này có thể chạm ngưỡng kỷ lục 426 tỷ USD, tăng so với mức 380 tỷ USD năm 2011; Trung Quốc cũng phải chi 250 tỷ USD để nhập khẩu dầu năm 2012, tăng 50 tỷ USD so với năm ngoái. Ông Birol cho rằng: "Nếu kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại do giá dầu mỏ tăng cao thì điều này không chỉ tác động trực tiếp tới nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới".
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần