Kim ngạch thương mại giữa Mỹ-Cuba giảm mạnh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo thống kê của Hội đồng Thương mại và Kinh tế Mỹ-Cuba, kim ngạch xuất khẩu thực phẩm từ Mỹ sang Cuba trong năm 2010 chỉ đạt 366 triệu USD, giảm tới 31% so với năm trước đó.

KTĐT - Theo thống kê của Hội đồng Thương mại và Kinh tế Mỹ-Cuba, kim ngạch xuất khẩu thực phẩm từ Mỹ sang Cuba trong năm 2010 chỉ đạt 366 triệu USD, giảm tới 31% so với năm trước đó.

Nguồn tin trên cho rằng khả năng thanh khoản của Cuba trong năm 2010 gặp nhiều khó khăn là một trong những nguyên nhân làm giảm nhập khẩu từ Mỹ.

Việc Cuba tăng cường trao đổi thương mại với các nước đồng minh thân cận như Venezuela và Trung Quốc trong một vài năm gần đây cũng tác động đến cán cân thương mại giữa hai nước.

Ngoài ra, các nước như Argentina, Brazil, Canada, Iran và Nga cũng tạo nhiều thuận lợi cho Cuba trong việc nhập khẩu lương thực, thực phẩm.

Báo cáo của Hội đồng Thương mại và Kinh tế Mỹ-Cuba nhận định kim ngạch thương mại giữa hai nước giảm đáng kể cũng cho thấy nỗ lực giảm nhập khẩu lương thực, thực phẩm của Chính phủ Cuba bước đầu đã phát huy tác dụng. Cuba phải chi tới 1,8 tỷ USD hàng năm để nhập khẩu đáp ứng 60% nhu cầu lương thực, thực phẩm tiêu thụ trong nước.

Chính phủ Mỹ đã cho phép các công ty xuất khẩu nước này bán nông phẩm và thuốc cho Cuba từ năm 2001. Chỉ trong một thời gian ngắn, Mỹ đã trở thành nước cung cấp lương thực, thực phẩm hàng đầu cho Cuba.

Bất chấp lệnh bao vây, cấm vận chống Havana, năm 2008, kim ngạch xuất khẩu lương thực, thực phẩm của Mỹ sang Cuba đạt mức kỷ lục 710 triệu USD. Do tác động của khủng hoảng kinh tế, năm 2009, con số này giảm xuống 528 triệu USD.

Thịt gà, ngô, đậu tương và thịt lợn là những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Mỹ sang Cuba./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần