Kim ngạch xuất khẩu của Quảng Ngãi chạm mốc 2,4 tỷ USD

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Quảng Ngãi ước đạt 2,4 tỷ USD; tăng 7,6% so với năm 2022 và vượt 14,3% kế hoạch.

Đây là những con số ấn tượng, được cho là lập kỷ lục về hoạt động xuất khẩu ở Quảng Ngãi. Đáng chú ý, một số sản phẩm vượt so với kế hoạch như: sản phẩm cơ khí vượt 11,5%; thép vượt 50%; hàng hóa khác vượt 11,1%...

Kim ngạch xuất khẩu Quảng Ngãi năm 2023 lập kỷ lục chạm mốc 2,4 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu Quảng Ngãi năm 2023 lập kỷ lục chạm mốc 2,4 tỷ USD.

Có được kết quả trên, bên cạnh sự đồng hành, chia sẻ khó khăn của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi còn có sự chủ động, linh hoạt của các doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, nắm bắt cơ hội phục hồi và khan hiếm hàng hóa từ các thị trường nhập khẩu, khai thác hiệu quả các FTA nhanh chóng đẩy mạnh xuất khẩu.

Mặc dù vậy, hoạt động xuất khẩu cũng gặp không ít khó khăn, một số sản phẩm không đạt kế hoạch như: dăm gỗ nguyên liệu giấy bằng 85,3%; sơ, sợi dệt, vải các loại bằng 88,2%; giày, túi xách da các loại bằng 89,7%.

Nguyên nhân là do các thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn của tỉnh đang thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt để ưu tiên chống lạm phát và biện pháp bảo hộ để duy trì tăng trưởng; kinh tế thế giới hồi phục chậm.

Trung Quốc mở cửa trở lại đã tạo nhiều áp lực cạnh tranh đối với hàng xuất khẩu cùng chủng loại của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng.

Theo thống kê, những ngành hàng như: dệt may, da giày, gỗ, thuỷ sản với thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, EU... có mức sụt giảm nhiều nhất. Đồng thời, một số ngành hàng xuất khẩu như thuỷ sản, gỗ và sản phẩm gỗ… đang đối mặt với các áp lực về điều tra phòng vệ thương mại.

Bên cạnh đó, chi phí nguyên liệu vật tư đầu vào tăng cao cũng ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu. Về nhập khẩu, năm 2023, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 3.586 triệu USD, giảm 0,3% so với năm 2022 và vượt 8% kế hoạch năm.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, cụ thể: sắt thép, quặng sắt vượt 17,3%; máy móc, phụ tùng thay thế bằng 100%; dầu thô bằng 100%; vải, nguyên phụ liệu may mặc, da giày bằng 100%; nguyên liệu, hương liệu, vật liệu sản xuất bia, sữa, bánh kẹo ước thực hiện 20 triệu USD, vượt 5 lần so với kế hoạch đề ra.