Kim tiêm nằm la liệt trong khu quy hoạch Công viên Thiên Bút, Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Dự án chậm triển khai đã biến khu vực quy hoạch Công viên Thiên Bút nằm giữa lòng TP Quảng Ngãi trở thành tụ điểm tiêm chích của các đối tượng nghiện hút.

Nằm giữa lòng TP Quảng Ngãi, núi Thiên Bút là một trong số 12 thắng cảnh nổi tiếng của Quảng Ngãi. Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, danh thắng này còn được xem là biểu tượng cho văn phong, sĩ khí, tinh thần hiếu học của người Quảng Ngãi xưa nay.

Núi Thiên Bút nằm giữa lòng TP Quảng Ngãi.
Núi Thiên Bút nằm giữa lòng TP Quảng Ngãi.

Ngọn núi còn đặc biệt ở chỗ, cách đây gần một nghìn năm, người Chămpa đã xây dựng một ngọn tháp trên đỉnh, nền tháp chính rộng hơn 400m2. Hơn 100 hiện vật thuộc văn hóa Chămpa, trong đó có bộ sinh thực khí (linga - yoni) thuộc loại lớn nhất nước được tìm thấy trên núi Thiên Bút.

Nhiều năm trước, khu vực này được quy hoạch thực hiện dự án Công viên Thiên Bút. Thế nhưng, dự án chậm triển khai đã khiến cho tình hình an ninh trật tự nơi đây trở nên phức tạp, người dân xung quanh rất bất an.

Kim tiêm nằm la liệt trong khu quy hoạch Công viên Thiên Bút, Quảng Ngãi - Ảnh 1
Những khu nhà bỏ hoang ở vùng quy hoạch dự án Công viên Thiên Bút trở thành tụ điểm tiêm chích ma túy.
Những khu nhà bỏ hoang ở vùng quy hoạch dự án Công viên Thiên Bút trở thành tụ điểm tiêm chích ma túy.

Lợi dụng đất quy hoạch không có người trông coi, bảo vệ, cộng thêm địa hình đồi núi phức tạp, khu vực quy hoạch Công viên Thiên Bút bị các con nghiện biến thành tụ điểm tiêm chích ma túy.

Dãy nhà hoang, lùm cây, đều là nơi các đối tượng nghiện hút tụ tập, phê pha. Bơm kim tiêm, nước cất... bị vứt bỏ tràn lan. Những tuyến đường lên núi cũng la liệt đồ do con nghiện vứt bỏ sau khi sử dụng.

Kim tiêm nằm la liệt trong khu quy hoạch Công viên Thiên Bút, Quảng Ngãi - Ảnh 2
Có thể bắt gặp kim tiêm ở bất cứ đâu.
Có thể bắt gặp kim tiêm ở bất cứ đâu.

"Tình trạng này xảy ra 5,6 năm rồi nhưng vẫn không hết. Tôi hay lên đây nhặt củi, thỉnh thoảng cũng phải đeo găng tay, gắp dọn bớt kim tiêm"- ông Phan Tài Phát - người dân sống gần khu vực Núi Bút chia sẻ.

Qua tìm hiểu được biết, dự án Công viên Thiên Bút do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan tham mưu, đề xuất đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2017; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) vào tháng 3/2018.

Công ty CP đầu tư xây dựng Thiên Tân được lựa chọn là nhà đầu tư, và được thanh toán bằng quỹ đất hợp pháp tại Khu đô thị Thiên Tân.

Khu vực núi Thiên Bút từng được quy hoạch thực hiện công viên do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân làm chủ đầu tư. 
Khu vực núi Thiên Bút từng được quy hoạch thực hiện công viên do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân làm chủ đầu tư. 

Việc đầu tư theo hình thức BT sau đó bị dừng lại. Đến tháng 5/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện dự án Công viên Thiên Bút bằng nguồn vốn ngân sách với diện tích quy hoạch gần 42ha.

Cuối tháng 3/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực Công viên Thiên Bút.

Dự án Công viên Thiên Bút dự kiến sẽ được đầu tư khoảng 580 tỷ đồng với các hạng mục: Đầu tư, nâng cấp đường Hồ Xuân Hương, các trục đường đấu nối giao thông và ngầm hóa kênh Thạch Nham N6 (đoạn trong phạm vi thực hiện dự án); xây dựng công viên, tạo cảnh quan núi Thiên Bút và khu vực chân núi; cải tạo cảnh quan Nghĩa trang Liệt sĩ Thiên Bút...

Công trình này kết hợp với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (đầu tư giai đoạn 2022 - 2025) được kỳ vọng sẽ hình thành không gian công viên cây xanh đô thị trung tâm phía nam TP Quảng Ngãi, góp phần nâng cao giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc cảnh quan cho TP Quảng Ngãi nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung. 

“Người dân rất mong Công viên Thiên Bút sớm được đầu tư xây dựng, vừa tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp, vừa đảm bảo an ninh trật tự”-ông Nguyễn Văn Hùng- Chủ tịch UBND phường Nghĩa Chánh bày tỏ.

Khu vực quy hoạch dự án đang bị bỏ hoang, nhếch nhác.
Khu vực quy hoạch dự án đang bị bỏ hoang, nhếch nhác.

Sau khi UBND tỉnh chấp thuận cho dự án khởi động trở lại, TP Quảng Ngãi đã thực hiện các bước để tổ chức lập quy hoạch khu vực Công viên Thiên Bút, tiến hành mời thầu, lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực để nghiên cứu, đánh giá đầy đủ các phân khu chức năng của toàn bộ khu vực, đảm bảo tính chất, mục tiêu trong nhiệm vụ quy hoạch.

Theo ông Trà Thanh Danh - Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, việc triển khai thực hiện dự án Công viên Thiên Bút sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ cây xanh trên đầu người, đồng thời đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn cho người dân. Hiện nay, dự án đang ở bước cuối cùng phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 để trình triển khai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần