Kinh doanh "đỏ đen" ở Macau tăng lên mức kỷ lục

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo các dữ liệu chính thức được công bố ngày 2/1, doanh thu từ hoạt động kinh doanh "đỏ đen" tại các sòng bạc Macau, Trung Quốc đã tăng 19,6% trong tháng 12/2012 lên mức kỷ lục 3,5 tỷ USD tính theo tháng, đánh dấu "nốt thăng" trong ngành kinh doanh đang có dấu hiệu chậm lại này.

Mức tăng doanh thu trong tháng cuối cùng của năm 2012 đã vượt ngoài mong đợi của giới phân tích đưa tổng doanh thu chung của ngành kinh doanh cờ bạc của Macau trong năm 2012 lên 38 tỷ USD, tăng 13,5% song vẫn thấp hơn mức tăng hơn 40% năm 2011.

Macau là thị trường kinh doanh "đỏ đen" lớn nhất thế giới và là nơi duy nhất ở Trung Quốc được đánh bạc hợp pháp tại các casino.

Kinh doanh "đỏ đen" ở Macau tăng lên mức kỷ lục - Ảnh 1
 
Một sòng bạc ở Macau. (Nguồn: vacationlandinworld.info)
 
 
Trong tháng 10/2012 (tháng mới nhất có các dữ liệu cụ thể để so sánh), doanh thu từ hoạt động kinh doanh cờ bạc của tiểu bang Nevada của Mỹ - quê hương của Las Vegas và là trung tâm cờ bạc nổi tiếng thế giới - đạt 980 triệu USD, so với 3,45 tỷ USD ở Macau trong cùng tháng. Trong năm 2011, doanh thu từ casino của Macau gấp 5 lần doanh thu của Las Vegas. Ngành công nghiệp cờ bạc của Macau đã mở rộng vô cùng nhanh chóng từ khi được tự do hóa vào năm 2002.

Tuy nhiên, 2012 vẫn là năm khó khăn cho Macau với "nốt trầm" trong tháng Bảy khi doanh thu cờ bạc chỉ tăng 1,5% trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.

Các điều kiện tín dụng thắt chặt tại Trung Quốc lục địa đã làm hạn chế chi tiêu của các khách hàng VIP mà chiếm tới 70% doanh thu cờ bạc của Macau. Dự kiến, tốc độ tăng doanh thu trong năm 2013 sẽ tiếp tục chậm lại với mức tăng khoảng 7% so với năm 2012.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần