Kinh hoàng: Phát hiện hàng nghìn thi thể tại Derna sau siêu bão Daniel

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 1.500 thi thể đã được tìm thấy tại Derna và một nửa trong số đó đã được chôn cất - Bộ trưởng Y tế miền Đông Libya cho biết.

Theo ước tính của cơ quan cứu thương của Derna, số người chết hiện tại có thể lên đến 2.300 người.

Người dân khiêng thi thể nạn nhân đến một ngôi mộ tập thể sau cơn bão mạnh tấn công Derna, Libya. Nguồn: Al Jazeera
Người dân khiêng thi thể nạn nhân đến một ngôi mộ tập thể sau cơn bão mạnh tấn công Derna, Libya. Nguồn: Al Jazeera

Hàng trăm thi thể vừa được các nhân viên cấp cứu tìm thấy trong đống đổ nát của thành phố Derna, phía đông Libya sau khi siêu bão Daniel tấn công. Dự đoán con số thương vong có thể tăng vọt khi 10.000 người vẫn được báo cáo mất tích sau mưa lũ.

Thành phố Derna chỉ còn là mãnh vỡ sau lũ lụt. Nguồn: Al Jazeera
Thành phố Derna chỉ còn là mãnh vỡ sau lũ lụt. Nguồn: Al Jazeera

Vào tối 10/9, Siêu bão Daniel đã đổ bộ TP Derna và các khu vực khác ở miền Đông Libya. Khi Bão Daniel đổ bộ vào bờ biển, người dân Derna đã nghe thấy những tiếng nổ lớn đến từ con đập bị vỡ bên ngoài TP.

Lũ quét đã tràn xuống từ Wadi Derna và nhấn chìm cả TP trong biển nước. Do nhiều con đường dẫn vào TP bị phá hủy bởi lũ lụt, phải hơn 36 giờ sau khi thảm họa xảy ra, lực lượng cứu trợ ngoài mới bắt tiếp cận được Derna.

Trả lời  Al Jazeera, Phó thị trưởng Derna, Ahmed Madroud cho biết, ít nhất 20% TP đã bị phá hủy do có quá nhiều tòa nhà đứng sát nhau tại những con đường hẹp cạnh  sông. Điều này dẫn đến việc mọi thứ đã nhanh chóng bị cuốn trôi sau khi dòng sông tràn bờ. Bi thương tràn ngập.

Các video  trên mạng xã hội cho thấy, những vùng bùn lớn và đống đổ nát còn sót lại sau khi các khu dân cư hai bờ sông đã bị nước lớn cuốn trôi. Thậm chí, mặt trước và sàn bê tông của những chung cư nhiều tầng nằm cách xa dòng sông cũng bị phá hủy.

Hôm 12/9, lực lượng ứng cứu khẩn cấp địa phương, bao gồm quân đội, nhân viên chính phủ, tình nguyện viên và người dân đã tìm kiếm người chết trong đống đổ nát. Đồng thời, các con thuyền bơm hơi cũng được huy động để vớt thi thể lên khỏi mặt nước.

Al Jazeera cho biết, hàng trăm tình nguyện viên từ phía Tây Libya đang hướng tới phía Đông đất nước để hỗ trợ phục hồi sao bão và hàng chục nhóm xã hội dân sự đang chuẩn bị chuyển các đợt viện trợ đến Derna bằng đường bộ và đường hàng không.

Sau hơn một thập kỷ chính trị bất ổn, Libya vẫn bị chia rẽ bởi hai chính quyền phía Tây và phía Đông luôn đối địch với nhau.

Al Jazeera cho biết: “ Bất chấp đau buồn và mất mát, toàn bộ Libya đồng lòng chấm dứt mọi xung đột chính trị và cùng đoàn kết vượt qua thử thách này.

Gilles Carbonnier, Phó Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế trả lời phỏng vấn với Al Jazeera rằng, tình hình ở miền Đông Libya cực kỳ nghiêm trọng khi hàng trăm người có thể đã chết, hàng nghìn người khác chịu tác động nặng nề và nhiều người đang mất tích.