Kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở quận Hoàng Mai

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến đầu tháng 6/2022, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai đã nhận được 840 chuyên đề sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy 14 phường đăng ký. Điều gì đã khiến công tác sinh hoạt chi bộ ở quận Hoàng Mai có những bước chuyển biến đáng kể về chất lượng như vậy?

Quận Hoàng Mai là địa phương có tốc độ phát triển đô thị, dân cư khá nhanh của Hà Nội. Ảnh TA.
Quận Hoàng Mai là địa phương có tốc độ phát triển đô thị, dân cư khá nhanh của Hà Nội. Ảnh TA.

Chúng tôi đã buổi trò chuyện với đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai và đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy xung quanh vấn đề  nóng, đang được dư luận quan tâm này.

Xin chào các đồng chí! Chủ đề hôm này chúng ta sẽ nói về Ðề án số 11-ÐA/TU về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Ðảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới". Chúng ta sẽ bắt đầu từ công tác tổ chức ....

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng: Quận ủy Hoàng Mai hiện có 19.629 đảng viên, sinh hoạt 55 đầu mối với khoảng gần 500 chi bộ, là một đảng bộ có số Đảng viên nhiều của Thành phố. Chính vì vậy, Quận ủy xác định nội dung sinh hoạt chi bộ chính là vấn đề quan trong để nâng cao hiệu quả và sức chiến đầu của các tổ chức Đảng và Đảng viên.

Trong buổi trò chuyện hôm nay, chúng tôi muốn trao đổi sâu hơn về các nội dung sinh hoạt chuyên đề của 270 chi bộ dân phố, công an, trường học trực thuộc 14 Đảng ủy phường. Nơi đang có những sự thay đổi tích cực trong nội dung sinh hoạt được nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao

Bài học kinh nghiệm thực tiễn tại Hoàng Mai cho thấy, trước các vấn đề mới, khó chúng ta cần có hướng dẫn cụ thể,  bài bản phân công cán bộ hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát thì nhất định sẽ thành công. Ảnh TA
Bài học kinh nghiệm thực tiễn tại Hoàng Mai cho thấy, trước các vấn đề mới, khó chúng ta cần có hướng dẫn cụ thể,  bài bản phân công cán bộ hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát thì nhất định sẽ thành công. Ảnh TA

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong: Trước hết, phải khẳng định các chi bộ trực thuộc 14 Đảng ủy phường của quận Hoàng Mai dù có nhiều đảng viên cao tuổi, phần lớn đã về hưu lâu nay vẫn duy trì được sinh hoạt đúng quy định. Trước đây, các buổi sinh hoạt thường khá giống nhau, mở đầu bằng cách đọc các tài liệu thông tin nội bộ, các công văn, nghị quyết của cấp trên.

Nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận lại vấn đề, đúng như đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác sinh hoạt chi bộ tại địa bàn Hà Nội: Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt có nơi chưa đạt yêu cầu; hình thức còn theo lối mòn, rập khuôn. Thành ủy Hà Nội thẳng thắn chỉ ra và xây dựng các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Minh Tâm đi kiểm tra một buổi sinh hoạt chuyên đề tại phường Mai Động. Ảnh HM
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Minh Tâm đi kiểm tra một buổi sinh hoạt chuyên đề tại phường Mai Động. Ảnh HM

Mục tiêu khi triển khai Ðề án số 11-ÐA/TU của Quận ủy Hoàng Mai , thưa các đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Ðảng bộ quận Hoàng Mai chúng tôi xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, đối tượng áp dụng và nguyên tắc thực hiện.

Trong đó mục tiêu là 100% số chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo quy định; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt đảng; các chi bộ có đầy đủ tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Sinh hoạt chi bộ với chủ đề chọn sách giáo khoa lớp 3. Ảnh HM
Sinh hoạt chi bộ với chủ đề chọn sách giáo khoa lớp 3. Ảnh HM

Thưa các đồng chí! Quận ủy chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc xây dựng đề án, kế hoạch, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cụ thể phù hợp tình hình thực tiễn của các địa phương, đơn vị như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong: Trước hết, các đảng viên phải nắm rõ đặc điểm của địa phương, theo đó Hoàng Mai đã có 19 năm phát triển và trưởng thành là quận có tốc độ tăng dân số nhanh, quy mô hạ tầng chưa theo kịp, còn nhiều khó khăn, bất cập cần phải giải quyết.

Đơn giản như phường Mai Động thành lập từ 1982, trước đây thuộc quận Hai Bà Trưng đã 40 năm phát triển nhưng cơ sở hạ tầng, giao thông vẫn chưa đáp ứng được. Đối với những xã mới lên phường thì còn gặp nhiều khó khăn hơn, nhất là vài năm gần đây, tốc độ đô thị hóa tại Hoàng Mai khá nhanh.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề về  PCCC tại các khu dân cư. Ảnh TA
Một buổi sinh hoạt chuyên đề về  PCCC tại các khu dân cư. Ảnh TA

Bám sát được đặc điểm của quận, phường và khu dân cư thì các chi bộ mới có thể xây dựng các chuyên đề sinh hoạt sát với tình hình. Đến nay, sau một thời gian triển khai tích cực đã có 840 chuyên đề sinh hoạt mà các chi bộ trực thuộc 14 Đảng ủy phường đăng ký, số liệu trong thời gian tới chắc chắn còn tăng lên. Quận ủy Hoàng Mai có thể tự hào, chúng tôi là một trong những đơn vị triển khai sớm của Thành phố và đã thành công.

Các đồng chí có thể kể ra vài nội dung chuyên đề được người dân đánh giá cao và làm thế nào để các chi bộ  tại 14 phường có thể cùng lúc triển khai được một nội dung tương đối mới?

Bàn về công tác vệ sinh, môi trường trong sinh hoạt chi bộ tại phường Trần Phú. Ảnh HM
Bàn về công tác vệ sinh, môi trường trong sinh hoạt chi bộ tại phường Trần Phú. Ảnh HM

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng: Trước hết, phải khẳng định các nội dung sinh hoạt chi bộ trong nhiều tháng qua của quận Hoàng Mai đều đa dạng, phong phú và bám sát vào thực tế của khu dân cư.

Ví dụ như chi bộ Tổ dân phố số 2,3 của phường Đại Kim bàn về “Đảm bảo vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh xuất huyết”, Tổ dân phố 33,40 phường Định Công lại bàn về “Quản lý chợ tự phát” hay như những vấn đề khá cụ thể như “Dân vận xóa điểm chân rác trước của số nhà 126” (phường Mai Động).

Hay bàn về vấn đề khó như chuyên đề "Vận động 17 hộ dân và cơ sở tôn giáo trả đất để làm nơi sinh hoạt vui chơi, giải trí cho cộng đồng" của phường Hoàng Liệt nhiều năm qua chưa làm được. Không thể liệt kê hết được nhưng phải khẳng định các chi bộ cơ sở rất sáng tạo.

Bí thư Quận ủy  Nguyễn Quang Hiếu dẫn đầu Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai). Ảnh HM
Bí thư Quận ủy  Nguyễn Quang Hiếu dẫn đầu Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai). Ảnh HM

Chúng ta có thể thấy các chi bộ dân phố, chi bộ công an, chi bộ trường học đều có những nội dung sinh hoạt khác nhau, tùy theo đặc điểm của mình. Điều này khiến cho không khí các buổi sinh hoạt nóng hơn, các đảng viên tích cực tham gia, đóng góp hơn.

Các đồng chí có thể bật mí thêm về các nhóm vấn đề mà 270 chi bộ đã đăng ký, thưa đồng chí Phó Bí thư Quận ủy?

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong: Khi triển khai Ðề án số 11-ÐA/TU cho thấy, nếu mạnh dạn đổi mới nội dung thì các cấp ủy, chi bộ sẽ có rất nhiều vấn đề cần triển khai. Thực tế trong 840 chuyên đề đã đăng ký, nổi lên các nhóm vấn đề sau:

Các buổi sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ tại Hoàng Mai luôn đông đủ đảng viên, phát biểu sôi nổi, chất lượng. Ảnh HM
Các buổi sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ tại Hoàng Mai luôn đông đủ đảng viên, phát biểu sôi nổi, chất lượng. Ảnh HM

Nhóm các vấn đề dân sinh bức xúc, nhóm các vấn đề về văn minh, trật tự đô thị và công tác PCCC, nhóm chuyên đề đổi mới sáng tạo công tác giáo dục chính trị  học tập tư cách, đạo đức, tác phong, tư tưởng Hồ Chí Minh... 

Không phải tự dưng nhiều chi bộ tại Hoàng Mai lại quan tâm đến công tác phòng, chống cháy nổ như vậy. Đối với quận Hoàng Mai, ngõ nhỏ, nhà xây dựng nhiều năm đường điện không còn phù hợp với công suất tiêu thụ nên người dân hết sức quan tâm đến công tác cháy nổ.

 

"Quận ủy Hoàng Mai có thể tự hào, chúng tôi là một trong những đơn vị triển khai sớm Ðề án số 11-ÐA/TU của Thành ủy và đã thành công", Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Phong khẳng định.

Thưa các đồng chí, chúng tôi đã đi dự một số cuộc họp chuyên đề của các phường, cụ thể phường Mai Động, dường như Quận ủy Hoàng Mai đã chuẩn bị sớm các hướng dẫn thực hiện Ðề án số 11-ÐA/TU, tiến hành làm điểm trước để rút kinh nghiệm.

Bài học kinh nghiệm của việc triển khai Ðề án số 11-ÐA/TU tại quận Hoàng Mai là gì, thưa đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong: Đúng thế, trên phạm vi toàn quận, chúng tôi chọn vài phường điểm làm trước. Trong phường cũng chọn chi bộ có cấp ủy, bí thư năng nổ tiến hành làm điểm, mời đại diện các chi bộ khác đến tham dự để cùng học tập kinh nghiệm. Như phường Mai Động, trong 18 chi bộ tổ dân phố, Đảng ủy phường đã chọn ra 3 chi bộ điểm làm trước.

Thực tế trong 840 chuyên đề đã đăng ký, nổi lên các vấn đề sau: Nhóm các vấn đề dân sinh bức xúc, nhóm các vấn đề về văn minh, trật tự đô thị và công tác PCCC, nhóm các vấn đề sáng tạo đổi mới các tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ảnh HM
Thực tế trong 840 chuyên đề đã đăng ký, nổi lên các vấn đề sau: Nhóm các vấn đề dân sinh bức xúc, nhóm các vấn đề về văn minh, trật tự đô thị và công tác PCCC, nhóm các vấn đề sáng tạo đổi mới các tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ảnh HM

Đến giờ vẫn còn nhiều vấn đề cần phải rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nhưng Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai đánh giá việc triển khai Ðề án số 11-ÐA/TU của Thành ủy tại Hoàng Mai là thành công. Điều này tạo sự chuyển biến ngay tại các khu dân phố, tổ dân cư được nhân dân trong quận đánh giá rất cao, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Quận.

"Làm tốt sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ cũng chính góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quận Hoàng Mai kết luận tại buổi kiểm tra.
"Làm tốt sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ cũng chính góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quận Hoàng Mai kết luận tại buổi kiểm tra.

Đến giờ có thể khẳng định, không chỉ đảng viên mà quần chúng cũng nghe ngóng xem các đợt sinh hoạt này, chi bộ sẽ đưa vấn đề nóng nào ra trao đổi, bàn bạc và chỉ đạo triển khai thực hiện. Một tín hiệu rất tốt, Đảng đã ngày càng thêm gần dân, dân ngày càng tin vào Đảng.

Bài học kinh nghiệm thực tiễn tại Hoàng Mai cho cho thấy, trước các vấn đề mới, khó chúng ta cần có hướng dẫn cụ thể,  bài bản, phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát thì nhất định sẽ thành công.

Xin cám ơn các đồng chí!

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần