Kinh nghiệm xây dựng “tổ dân phố văn hóa” từ 1 chi bộ

Chính Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Nhờ vận dụng quan điểm “dân vận khéo” và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong huy động xã hội hóa nguồn lực, phong trào xây dựng “gia đình văn hóa”, “tổ dân phố văn hóa” ở Tổ dân phố 19 (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) đã được Nhân dân hưởng ứng.

Hình ảnh đẹp về tổ dân phố kiểu mẫu

Về với Tổ dân phố 19 hôm nay, nhiều người hẳn không khỏi ngỡ ngàng với tốc độ đô thị hóa của mảnh đất gốc làng Mậu Lương xưa cũ.

Được thành lập năm 2016 chỉ có Khu dân cư Đào Đất - Hàng nhưng đến tháng 8 năm 2019, Tổ dân phố mở rộng thêm khu chung cư Hưng Thịnh, tòa chung cư M1 Mipec với trên 1.400 hộ, trên 5.600 nhân khẩu.

Những con đường trải nhựa phẳng lì, to rộng thênh thang, những khu dân cư văn hóa sạch sẽ phong quang, khu chung cư cao tầng đèn điện sáng choang cùng những hàng hoa được cắt tỉa gọn gàng 2 bên đường dẫn vào Nhà văn hóa tổ dân phố 19 như minh chứng rõ rệt nhất cho sự đổi thay nơi đây.

Có được sự đổi thay ấy, không thể không nhắc đến sự vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo sát sao của Chi ủy chi bộ Tổ dân phố 19, sự đồng lòng hưởng ứng của quần chúng Nhân dân.

Cán bộ, đảng viên chi bộ tổ dân phố 19 gương mẫu tham gia hiến máu tình nguyện.
Cán bộ, đảng viên chi bộ tổ dân phố 19 gương mẫu tham gia hiến máu tình nguyện.

Trong 2 năm qua, Chi bộ Tổ dân phố 19 đã lãnh đạo triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Bên cạnh đó, chi bộ tập trung tuyên truyền, phổ biến vận động đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy, kế hoạch 36 của Quận ủy “Về phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, Chương trình 06 của Quận ủy về “thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa”; Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Trong đó, phong trào xây dựng “gia đình văn hóa”, “tổ dân phố văn hóa” được nhân dân hưởng ứng. Số hộ đăng ký “Xây dựng gia đình văn hóa” tăng nhanh qua từng năm. Năm 2020 có 368 hộ gia đình đăng ký, năm 2021 thêm 955, năm 2022 số hộ đăng ký “xây dựng gia đình văn hóa là 975 hộ. Hàng năm qua bình xét có 99,9% đạt danh hiệu gia đình văn hóa”.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có bước phát triển. Năm 2019, tổ dân phố có 1 câu lạc bộ dưỡng sinh. Năm 2021 có thêm câu lạc bộ dân vũ và câu lạc bộ văn nghệ. Tuy mới thành lập nhưng các câu lạc bộ duy trì hoạt động đều đặn, tập luyện ngày 2 buổi sáng, chiều. Đội bóng chuyền hơi tham gia thi đấu tại Đại hội thể dục, thể thao CCB quận Hà Đông giành đồng giải Ba. Các hội viên nữ tham gia giao lưu thi đấu bóng chuyền hơi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) tại Trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển Việt Nam đạt giải Nhì. Hội viên câu lạc bộ dưỡng sinh tham gia đồng diễn tại Đại hội thể dục thể thao phường Kiến Hưng lần thứ 5.

Hàng năm Chi bộ đóng góp 6 quỹ tình nghĩa, từ thiện, nhân đạo, quỹ vì người nghèo, quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, quỹ phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai 51,5 triệu đồng. Hơn 2 năm qua, chi bộ tổ chức tặng quà Tết Trung thu, thưởng học sinh giỏi gần 27 triệu đồng; thăm thương binh, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, gia đình quân nhân làm nhiệm vụ nơi hải đảo, biên giới, các cháu tàn tật bệnh hiểm nghèo…

Cùng với việc làm tình nghĩa đầy tính nhân đạo và nhân văn, Chi bộ lãnh đạo vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp đầu tư 102 triệu đồng mua lắp đặt wifi, máy tập thể thao ngoài trời, mua bàn, thay quạt trần, đèn chiếu sáng, cột loa truyền thanh, pano, băng zôn, sửa nền, sân hội trường… phục vụ công tác tuyên truyền hội họp, tập luyện thể dục thể thao của cộng đồng.

Kinh nghiệm từ chi bộ “lấy dân làm gốc”

Trong 2  năm qua cũng là thời điểm khó khăn của toàn Đảng, toàn dân khi công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đầy khó khăn, thử thách. Chi ủy phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên tham gia phòng chống dịch.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của Chi bộ tổ dân phố 19, người lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được hỗ trợ kịp thời.
Nhờ sự vào cuộc tích cực của Chi bộ tổ dân phố 19, người lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được hỗ trợ kịp thời.

Sát cánh cùng nhân dân trong công cuộc phòng, chống dịch để “không ai bị bỏ lại phía sau” cũng là lúc tổ Covid cộng đồng của tổ dân phố hoạt động không ngày nghỉ. Không quản thời tiết khắc nghiệt, các thành viên trong tổ đến từng hộ gia đình trong tổ dân phố vận động cam kết thực hiện các biện pháp “giãn cách xã hội”, phát phiếu đi chợ, vận động người dân đi test xét nghiệm Covid-19, tiêm vaccine.

Cũng trong giai đoạn phòng, chống dịch, các chốt vùng xanh được lập nên để giám sát người ra vào địa bàn dân cư từ 6 giờ sáng đến 21 giờ đêm, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết 128-NQ/CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, tổ dân phố 19 không có người mắc dịch Covid-19. Đến nay 99,99% người dân từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm từ 2 - 3 mũi vaccine phòng chống Covid-19, đang triển khai tiêm vacxin cho trẻ từ 5 - 11 tuổi.

Cùng với triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tổ dân phố đã trích quỹ, vận động mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ các gia đình khó khăn, người lao động ngoại tỉnh không có giao kết hợp đồng lao động, không có thu nhập trong thời gian “giãn cách xã hội”.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 19 Vũ Văn Thành cho biết: “Bác Hồ của chúng ta đã dạy rằng “Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Lời dạy của Bác không chỉ khắc sâu về nhận thức chính trị mà là phương châm hành động cách mạng cho mỗi một cán bộ, đảng viên Chi bộ chúng tôi”. Với vai trò Đảng lãnh đạo toàn diện, chi bộ đã lấy “Dân vận khéo” làm cẩm nang và luôn phát huy vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trước Nhân dân để làm hạt nhân thúc đẩy mọi phong trào, trong mọi bước đi, biện pháp, cách làm của mình.

Ông Vũ Văn Thành đúc kết: “Để nhận được sự đồng thuận của Nhân dân, tôi thiết nghĩ cần cụ thể hóa quan điểm “vì dân”. Khi xây dựng các công trình, mục tiêu phải cụ thể, thiết thực, vừa sức dân, không đốt cháy giai đoạn, không đua thành tích. Bên cạnh đó, công tác vận động cá biệt, vận động riêng lẻ, đặc biệt tranh thủ các tổ chức, nhóm hộ gia đình, cá nhân có điều kiện, đồng thời lấy vai trò nêu gương đi đầu của cán bộ, đảng viên; luôn phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, tạo niềm tin yêu từ người dân. Cán bộ đảng viên phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ cơ sở. Người cán bộ không chỉ nắm vững chủ trương chính sách, có năng lực công tác mà thật sự phải tận tâm, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phải biết lắng nghe, thông cảm, chia sẻ với nhân dân”.