Kình ngư Ánh Viên mang về suất thứ 17 tham dự Olympic Tokyo 2020

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA) chính thức gửi thư mời cho Việt Nam nêu rõ việc kình ngư Ánh Viên sẽ tham dự Olympic Tokyo 2020 trong tháng 7/2021.

Ánh Viên chính thức được trao vé mời tham dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Quý Lượng.

Theo đó, thông tin từ Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam Đinh Việt Hùng khẳng định, FINA đã gửi thông báo vé mời cho Ánh Viên chính thức tranh tài tại Olympic Tokyo 2020 ở nội dung tự do ở 2 cự ly 800m và 200m. Cụ thể, với thành tích tại 200m tự do là 2 phút 00 giây 75 và 8 phút 48 giây 65 ở 800m tự do mà Ánh Viên từng đạt được tại SEA Games 30 năm 2019 diễn ra ở Philippines đã đủ chuyên môn để FINA trao vé mời cho nữ tuyển thủ người Cần Thơ tới Nhật Bản dự Olympic Tokyo 2020. 
Cũng theo quy định của FINA, tại các giải vòng loại Olympic, chuẩn A của 200m tự do nữ là 1 phút 57 giây 28, chuẩn B là 2 phút 00 giây 80 và chuẩn A cự ly 800m tự do là 8 phút 33 giây 36, chuẩn B là 8 phút 48 giây 76. Chỉ VĐV vượt chuẩn A mới có suất chính thức dự Olympic. Dù Ánh Viên không đạt được điều này nhưng đã có vé mời thi đấu ở Nhật Bản.
Như vậy, ĐT bơi Việt Nam chính thức có 2 suất tham dự của Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng. Cách đây 5 năm tại Olympic Rio de Janeiro (Brazil), ĐT bơi Việt Nam có Hoàng Quý Phước và Nguyễn Thị Ánh Viên vượt chuẩn A. Được tham dự và riêng Ánh Viên góp mặt 3 cự ly gồm 200m hỗn hợp cá nhân, 400m hỗn hợp cá nhân và 400m tự do. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 17 suất chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020 ở các môn: Bắn súng, Bắn cung, Thể dục dụng cụ, Điền kinh, Boxing, Bơi, Cầu lông, Cử tạ, Taewondo, Rowing.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần