Kinh tế của Indonesia tiếp tục đà tăng trưởng cao

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Kinh tế đất nước Vạn đảo có thể tăng trưởng 6,3 - 6,8% năm 2013, và 6,7 - 7,2% năm 2014, so với mức 6,3% năm 2012.

Phát biểu trên là của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) Darmin Nasution tại một cuộc họp báo hôm 10/1 khi công bố một số chính sách mới của BI.

Theo ông Darmin Nasution, kinh tế Indonesia sẽ tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng cao trong năm nay nhờ kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính ổn định, chi tiêu trong nước mạnh mẽ, xuất khẩu và thu hút đầu tư gia tăng.

 
Kinh tế của Indonesia tiếp tục đà tăng trưởng cao - Ảnh 1
 
Ảnh minh họa. (Nguồn: goodnewsfromindonesia.org)
 

Trong năm ngoái, tăng trưởng kinh tế Indonesia chủ yếu được thúc đẩy bởi các ngành công nghiệp sản xuất, thương mại, khách sạn, nhà hàng, giao thông vận tải và thông tin liên lạc.

Chia sẻ nhận định với Thống đốc Darmin Nasution nhà kinh tế Seto Wardono thuộc Công ty chứng khoán PT Indo Premier Securities, cũng dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia sẽ tăng 6,5% trong năm nay.