Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 12/3

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: 10 chương trình công tác là cơ sở quan trọng để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Thành ủy Hà Nội thông qua 10 chương trình công tác toàn khóa…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 55 ra ngày 12/3.

 Trang nhất số báo 55 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 12/3/2021
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: 10 chương trình công tác là cơ sở quan trọng để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Ngày 11/3, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ 3 xem xét, thông qua 10 chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy.
 
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh Thanh Hải
Thành ủy Hà Nội thông qua 10 chương trình công tác toàn khóa
Ngày 11/3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVII) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh Thanh Hải
Du lịch nội địa tái khởi động
Sau đợt khống chế thành công dịch Covid-19 lần 3, các DN du lịch đang tìm cách tái khởi động lại nhiều hoạt động, đồng thời ra mắt sản phẩm mới phù hợp yêu cầu phòng, chống dịch.
 Khách du lịch tại Văn Miếu dịp Tết Dương lịch 2021. Ảnh Lê Nam
Doanh nghiệp bán lẻ vượt khó
Bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu thị trường bán lẻ vẫn tăng và trở thành điểm sáng của nền kinh tế. Năm 2021, cùng với chiến lược mở rộng thị phần, các DN bán lẻ đang bắt tay vào thực hiện nhiều đối sách thích ứng với sự chuyển mình của xu hướng người tiêu dùng.
 Hoạt động mua bán tại siêu thị Lotte Cầu Giấy. Ảnh Phạm Hùng
Quy hoạch phân khu sông Hồng sẽ theo hướng trục vành đai xanh
Sáng 11/3, bên lề Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có trao đổi với báo chí về Dự thảo đồ án Quy hoạch phân khu đô thị hai bên sông Hồng. Theo đó, quan điểm phát triển đô thị hai bên sông Hồng của Hà Nội được tiếp cận theo hướng thuận thiên, xây dựng đô thị xanh...
 Sông Hồng đoạn chảy qua địa phận huyện Đông Anh và quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng
Thời lên ngôi của vật liệu gỗ
Gỗ là loại vật liệu ngày càng được sử dụng phổ biến trong thiết kế trang trí nhờ hiệu quả mang lại cho không gian kiến trúc ở mỗi công trình. Các chuyên gia cho rằng, gỗ sẽ trở thành vật liệu định hình trong các thiết kế nội thất của mỗi gia đình, bởi vừa tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên, lại mang nét đẹp truyền thống.
 Chế biến gỗ tại Công ty Đông Dương, huyện Ứng Hòa. Ảnh Công Hùng
Xét xử vụ án Ethanol Phú Thọ: Bị cáo Đinh La Thăng bác quan điểm luận tội của Viện Kiểm sát
Ngày 11/3, ngày thứ 4 diễn ra phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, gây thất thoát hơn 543 tỷ đồng tại TAND TP Hà Nội.
 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ đại án Ethanol Phú Thọ.
Các môn tích hợp “3 trong 1”: Có làm khó giáo viên và học sinh?
Bắt đầu từ năm học 2021 - 2022, ở lớp 6 sẽ gộp 3 môn Lý, Hóa, Sinh thành môn Khoa học tự nhiên; lớp 2 sẽ gộp hai môn Lịch sử và Địa lí thành môn Lịch sử - Địa lí. Liệu điều này có làm khó giáo viên (GV) và học sinh (HS) khi bước sang mô hình liên môn từ năm học tới?
 Từ năm học tới, các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học sẽ được tích hợp thành môn Khoa học tự nhiên; tích hợp Lịch sử và Địa lí thành môn Lịch sử - Địa lí.
Lợi ích kép từ khai báo y tế bằng mã QR
Tính đến thời điểm này, nhiều đơn vị, cơ quan, bệnh viện… đã triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử bằng mã QR-Code tại các chốt kiểm dịch và địa điểm đông người, tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa nắm được thông tin để thực hiện, hoặc không mặn mà với ứng dụng này.
 Khách hàng tại cửa hàng cà phê Starbucks Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa).
Người dân Thường Tín lạc quan bám ruộng trồng rau
Huyện Thường Tín có 882ha đất trồng rau màu các loại, trong đó tập trung khoảng 300ha ở các xã Thư Phú, Hà Hồi, Tân Minh, còn lại rải rác ở các xã, mỗi ngày cung ứng cho thị trường hàng chục tấn rau. Mặc dù thời gian này rau xanh bị rớt giá nhưng người dân nơi đây vẫn miệt mài trồng những lứa rau mới.
 Người dân xã Thư Phú miệt mài trồng rau vụ mới không cho đất nghỉ ngơi. Ảnh Hữu Hải
Nỗ lực bảo đảm tính mạng, lợi ích của công dân Việt Nam tại Myanmar
Ngày 11/3, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước các diễn biến gần đây tại Myanmar, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi rất quan ngại về tình trạng bạo lực và thương vong tiếp tục gia tăng tại Myanmar trong những ngày gần đây. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực, thông qua đối thoại hoà bình để giải quyết bất đồng; mong muốn Myanmar sớm ổn định, vì lợi ích của nhân dân Myanmar, vì hoà bình, ổn định ở khu vực”.
 Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong buổi họp báo chiều 11/3.