Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 19/2

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội tổng rà soát, xét nghiệm cho công dân trở về từ Hải Dương; Chủ động dự báo, chuẩn bị sẵn sàng vật tư phòng chống dịch Covid-19…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 37 ra ngày 19/2.

 Trang nhất số 37 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 19/2/2021
Hà Nội tổng rà soát, xét nghiệm cho công dân trở về từ Hải Dương
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các quận, huyện trên địa bàn đã và đang tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công dân đến và về từ vùng dịch Hải Dương.
 Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân về từ vùng dịch tại quận Tây Hồ. Ảnh Phạm Hùng
Chủ động dự báo, chuẩn bị sẵn sàng vật tư phòng chống dịch Covid-19
Chiều 18/2, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng đoàn Kiểm tra số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại quận Cầu Giấy. 
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại Khu đô thị Linh Đàm. Ảnh Dương Tùng
Phát huy dân chủ trong hiệp thương giới thiệu người ứng cử
Hiện các địa phương đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Yêu cầu phát huy dân chủ trong công tác hiệp thương, hội nghị cử tri lấy ý kiến đối với người ứng cử… được đặc biệt nhấn mạnh, để góp phần bảo đảm thành công của cuộc bầu cử.
 Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh Thủy Tiên
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương mua vaccine Covid-19
TheoTTXVN- Sáng 18/2,tại Trụ sở T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII tiến hành phiên họp đầu tiên, cho ý kiến về việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý I/2021; về chủ trương mua và sử dụng vaccine phòng Covid-19.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp. (Ảnh TTXVN)
Thu thuế qua thương mại điện tử tăng gấp gần 5 lần
Theo Cục thuế TP Hà Nội, số thuế thu từ các hoạt động thương mại điện tử tăng cao, có nhiều cá nhân tự kê khai và nộp thuế lên tới hàng chục tỷ đồng.
 Số thuế thu từ hoạt động thương mại điện tử của Cục Thuế Hà Nội tăng mạnh trong thời gian qua. Ảnh Khánh Huyền
Mua vàng online lên ngôi ngày vía Thần Tài
Năm nay, ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) rơi vào Chủ nhật 21/2. Để phòng dịch Covid-19, nhiều DN kinh doanh vàng và ngân hàng bên cạnh việc thực hiện các biện pháp an toàn đã đẩy mạnh hoạt động bán hàng online, khuyến khích khách hàng đặt mua trực tuyến.
 Khách mua vàng nhân ngày vía Thần Tài tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Ảnh Hoài Nam
Hồi sinh các dòng sông tại nội đô: Gắn với tạo dựng cảnh quan hai bên bờ sông
Hà Nội đã và đang triển khai nhiều biện pháp để cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại các dòng sông, trong đó phải kể đến Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Song, nhiều chuyên gia khẳng định, nếu chỉ trông chờ vào việc cải thiện chất lượng nước thì chưa đủ, các đơn vị chức năng cần chú trọng việc tạo dựng cảnh quan dọc hai bên bờ sông.
 Dự án công trình bao sông Tô Lịch. Ảnh Thanh Hải
Giao thông trong kỳ nghỉ Tết Tân Sửu: Vi phạm nồng độ cồn giảm đáng kể
Tai nạn giảm sâu, đường phố thông thoáng... là những điểm nhấn về giao thông cả nước trong kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021 vừa qua.
 Công tác kiểm soát vi phạm nồng độ cồn được duy trì hiệu quả trong kỳ nghỉ Tết. Ảnh Chu Dũng
Khơi thông sông Cổ Cò - dự án động lực cho Đà Nẵng, Quảng Nam
Sáng 18/2, phát biểu tại lễ ra quân đầu năm tiểu dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (thuộc dự án khơi thông sông Cổ Cò), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh: Đây là dự án, công trình trọng điểm của Đà Nẵng và Quảng Nam, có ý nghĩa lịch sử, tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch cho hai địa phương.
 Một khúc sông Cổ Cò hiện nay. Ảnh Quang Hải
Nới quy chuẩn quy hoạch để đầu tư hạ tầng
Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong năm 2021, sẽ trình Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, một số nội dung trong dự thảo vẫn còn chưa phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch xây dựng đã làm hạn chế sự tham gia của DN khi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài ranh giới dự án quy mô nhỏ.
 Cần nới quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng để huy động vốn từ doanh nghiệp xây dựng hạ tầng ngoài dự án quy mô nhỏ. Ảnh Doãn Thành
Chấn chỉnh tồn tại trong tiếp dân, giải quyết hồ sơ hành chính
Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương, giải quyết công việc cho công dân trong những ngày trở lại làm việc sau nghỉ Tết Nguyên đán, sáng 18/2, đoàn kiểm tra công vụ TP đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại huyện Thường Tín.
 Đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội kiểm tra đột xuất UBND xã Hiền Giang, huyện Thường Tín. Ảnh Thùy Linh
Mừng tuổi bằng sách: Hồi sinh nét đẹp văn hoá được 
Những ngày đầu năm mới Tân Sửu này, việc mừng tuổi bằng sách đã trở thành câu chuyện được nhiều người quan tâm, bàn luận sôi nổi trên các mạng xã hội và diễn đàn của những người đam mê đọc sách. Tranh luận tập trung vào việc nên mừng tuổi sách như thế nào vừa túi tiền, để người trao và người nhận đều vui vẻ, trở thành một nét đẹp văn hoá vào ngày Tết.
 Trẻ em thích thú đọc sách vào dịp Tết tại phố sách Hà Nội. Ảnh Lại Tấn
Hà Nội đã trình phương án thi vào lớp 10
Trước diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19, học sinh (HS) Hà Nội phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến (online). Nhiều phụ huynh mong muốn Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 chỉ có 3 môn bắt buộc và công bố sớm.
 Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Đội Bình (huyện Ứng Hòa) đang học online tại nhà. Ảnh Trần Oanh
Quốc Oai đẩy mạnh sản xuất ngày từ đầu năm 
Trước tác động của dịch Covid-19, Nhân dân huyện Quốc Oai đã chủ động đẩy mạnh sản xuất, có nhiều hướng đi sáng tạo, vừa sản xuất, vừa phòng dịch hiệu quả. 
 Sản xuấtrau tạiHTX rau an toàn Quốc Oai. Ảnh PhươngNga
Siêu thị, nhà hàng "sống khỏe" nhờ kênh online
Hà Nội đã bước sang ngày thứ hai thực hiện quyết định của UBND TP Hà Nội về việc đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê vỉa hè để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị vào ngày 18/2, các cửa hàng, quán ăn, siêu thị thực hiện khá nghiêm túc.
 Hoạt động kinh doanh tại siêu thị Lotte Mart Cầu Giấy chiều 182. Ảnh Phạm Hùng
ASEAN trích 10,5 tỷ USD trong quỹ chung mua vaccine ngừa Covid-19
Ngày 18/2, Cuộc họp lần thứ 6 Nhóm Công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng Điều phối ASEAN về Ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp (ACCWG-PHE) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.
 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp. Nguồn Bộ Ngoại giao