Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 24/2

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Đưa Hoàng Thành Thăng Long thành một công viên di sản ; Cơn sốt tiền ảo: Canh bạc đầy rủi ro…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 41 ra ngày 24/2.

 Trang nhất số 41 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 24/2/2021
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Đưa Hoàng Thành Thăng Long thành một công viên di sản 
Chiều 23/2, Thường trực Thành uỷ đã làm việc với Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội và các sở ngành liên quan của TP về tiến độ triển khai các dự án do Trung tâm thực hiện.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh Thanh Hải
Cơn sốt tiền ảo: Canh bạc đầy rủi ro
Cơn sốt Bitcoin và nhiều đồng tiền ảo (còn gọi là tiền kỹ thuật số) đang quay trở lại với mức giá thiết lập kỷ lục nhưng tiềm ẩn vỡ bong bóng và quét sạch tài sản của nhà đầu tư (NĐT).
 Đồng Bitcoin tăng chóng mặt trong thời gian vừa qua.
Phiên họp thứ 53 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chính phủ cần đánh giá đúng sức chịu đựng của nền kinh tế
Ngày 23/2, tại Phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ. Trong đó, nhiều ý kiến đánh gia cao sự năng động, sáng tạo, chủ động trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.
 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Lê Sơn
Kỹ lưỡng trong giới thiệu người ứng cử
Theo quy định, từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong quy trình này, yêu cầu giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực được đặc biệt nhấn mạnh.
 Quang cảnh Kỳ họp thứ mười tám HĐNDTP Hà Nội khóa XV. Ảnh Thanh Hải
Từ chuyện giải cứu nông sản: Cần phương thức sản xuất căn cơ, hợp lý
Liên quan đến tình trạng nông sản rớt giá, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua, báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường về một số định hướng, giải pháp nhằm giúp nông dân thoát cảnh "được mùa mất giá".
 Nông dân huyện Mê Linh thu hoạch củ cải. Ảnh Ánh Ngọc
Huy động tiền gửi không kỳ hạn của các ngân hàng: Liên tiếp soán ngôi
Cuộc đua thu hút tài nguyên tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đang diễn ra mạnh mẽ giữa các ngân hàng. Tỷ lệ CASA tại các nhà băng đang chứng kiến những cuộc chạy đua sát sao và soán ngôi ngoạn mục. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sự tham gia của ngân hàng số, ngân hàng điện tử đóng vai trò quan trọng trong thu hút nguồn tiền giá rẻ này.
 Khách hàng giao dịch tại BIDV. Ảnh Việt Linh
Giảm trừ rác thải nhựa, túi nilon để bảo vệ môi trường
Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề rất nóng trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, đặc biệt là ô nhiễm do rác thải nhựa dùng một lần và túi nilon. Ước tính, mỗi năm thế giới thải ra đại dương 13 triệu tấn rác thải nhựa, túi nilon phá hủy môi trường sống của nhiều sinh vật, trong đó có cả con người. Bởi vậy, nếu không có biện pháp quyết liệt, trong tương lai không xa, trái đất sẽ chẳng còn chỗ để xả rác, con người phải sống chung với rác mọi lúc mọi nơi.
Bài 1: Hậu quả từ lối sống “nhanh, tiện”
Khẩu hiệu “ship tận nơi” đã trở nên khá quen thuộc với giới trẻ, nhất là dân văn phòng, công sở. Chỉ cần thích ăn uống bất thứ gì đều có thể đặt hàng và được mang đến tận nơi với những khay, hộp, thìa nhựa dùng một lần, rất tiện dụng. Sau mỗi lần ăn, chúng ta chẳng biết số rác đó sẽ đi về đâu.
 Dịch vụ giao hàng ăn uống khiến cho lượng rác thải nhựa, túi nilon gia tăng mạnh. Ảnh Ngọc Ánh
Xe ôm công nghệ chật vật mưu sinh
Giới xe ôm công nghệ kết thúc năm 2020 với nhiều khó khăn, những mong sang năm mới sẽ suôn sẻ hơn. Vậy nhưng, dịch Covid-19 lại ập đến, cánh tài xế hoạt động trong lĩnh vực này thêm "méo mặt".
 Một tài xế Grab trên phố Hàng Đào.
Nhiều dự án FDI vốn trăm triệu USD đầu tư vào Đà Nẵng
Ngày 23/2, tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư vào TP. Trong số này có 3 dự án FDI đến từ 2 thị trường trọng điểm thu hút đầu tư của Đà Nẵng là Mỹ và Nhật Bản. Cụ thể, dự án Nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn United States Enterprise của nhà đầu tư Ha Vinh Ly và Nhe Thi Le (Mỹ) với vốn đầu tư 110 triệu USD; dự án Trung tâm Nghiên cứu, phát triển và sản xuất Fujikin Đà Nẵng của Công ty TNHH Fujikin International (Nhật Bản) với vốn đầu tư 35 triệu USD; dự án EPE Packaging Việt Nam tại Đà Nẵng (Nhật Bản) với vốn đầu tư 300.000 USD.
 Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút được 24 dự án đầu tư vào.
Giải bài toán thiếu bãi đỗ xe: Sớm cởi trói trong thực hiện quy hoạch
Việc thiếu bãi đỗ xe trên địa bàn Hà Nội không còn là câu chuyện mới, nhiều giải pháp đã được thực hiện nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu khi lượng phương tiện gia tăng nhanh chóng. Để hàng triệu mét vuông đất quy hoạch bãi đỗ xe đang trong cảnh "đắp chiếu" sớm đi vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu gửi xe đang rất bức thiết cần sớm có giải pháp gỡ vướng trong việc thực hiện quy hoạch, kêu gọi đầu tư.
 Do thiếu bãi đỗ xe, lực lượng chức năng quận Hoàng Mai thường xuyên phải ra quân xử lý vi phạm. Ảnh Vũ Lê
Phòng, chống dịch Covid-19: Hà Nội xử phạt hàng trăm trường hợp
Được tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19, thay vì tuân thủ, nhiều chủ cơ sở kinh doanh, tổ chức, cá nhân tại Hà Nội không nghiêm chỉnh chấp hành. Những hành vi này rất đáng lên án, đã bị cơ quan chức năng xử phạt.
 Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) làm việc với những người không đeo khẩu trang trong quán cà phê. Ảnh Trần Cường
Lễ Rằm tháng Giêng: Thành tâm vái vọng, cầu an
Trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay, các cơ sở thờ tự phải đóng cửa, người dân buộc phải chuyển đổi việc thực hành nghi lễ truyền thống, tham gia các khoá lễ trực tuyến. Việc làm này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân, bởi trách nhiệm cộng đồng và tư tưởng tâm thành vái vọng, cầu an.
 Người dân vái vọng, cầu an trước cửa đền Quán Thánh. Ảnh Nguyễn Nam
Hà Nội vượt trở ngại dạy học sinh lớp 1 học online
Hoạt động dạy - học online đang được các trường học trên địa bàn Hà Nội thực hiện. Mặc dù còn có những khó khăn nhưng với sự quyết tâm của nhà trường, giáo viên, phụ huynh, kết quả học online của sinh (HS) lớp 1 đã tốt hơn so với thời gian nghỉ học phòng chống dịch năm 2020.
 Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Vật Lại, huyện Ba Vì học online.
Người nuôi gia cầm lao đao 
Ảnh hưởng của dịch Covid-19, không chỉ riêng các loại rau, củ, quả rớt giá mà người chăn nuôi gia cầm cũng đang lao đao vì giá trứng xuống quá thấp và khó tiêu thụ.
 Người chăn nuôi gia cầm trên địa bàn Hà Nội đang kêu cứu. Ảnh Phương Nga
Không tiêm vaccine Covid-19 ồ ạt
Ngày 23/2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 đã họp, thảo luận một số vấn đề liên quan đến tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.
 Tiêm vaccine NANO COVAX ngừa Covid-19 trên tình nguyện viên tại Việt Nam. Ảnh Nguyên Hà
Bảo vệ bản quyền báo chí -  Facebook, Google còn lo
Hôm 23/2, mạng xã hội Facebook thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm gây tranh cãi đối với các hãng tin của Australia, sau khi Chính phủ Canberra đồng ý sửa đổi đề xuất luật, yêu cầu các công ty công nghệ phải trả tiền cho việc hiển thị nội dung tin tức.
 Truyền thông Australia phản ánh cuộc chiến bảo vệ bản quyền báo chí trước mạng xã hội Facebook. Ảnh AP

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần