Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 3/3

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phấn đấu hoàn thành sớm các hạng mục phụcvụ SEA Games 31; Phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 2: Kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 47 ra ngày 3/3.

 Trang nhất số báo 47 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 3/3/2021
Phấn đấu hoàn thành sớm các hạng mục phụcvụ SEA Games 31
Chiều 2/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tới thăm, làm việc với Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (TDTT) Hà Nội và kiểm tra một số công trình phục vụ SEA Games 31 tại Hà Nội như: Trung tâm VHTT&TT quận Cầu Giấy, Cung Điền kinh Hà Nội và Trung tâm Đào tạo vận động viên (VĐV) cấp cao Hà Nội. Tham dự có Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra công trình phục vụ SEA Games 31 tại Cung Điền kinh Hà Nội. Ảnh Thanh Hải
Phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 2: Kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực
Ngày 2/3, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ đã làm tốt các nhiệm vụ của Chính phủ khóa XIII. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế triển khai tiêm vaccine Covid-19 trong tuần này; tiếp tục khoanh vùng ổ dịch Kim Thành, Hải Dương, để cả nước không còn vùng lây nhiễm. Cùng với đó, thực hiện mục tiêu kép để kinh tế - xã hội phát triển nhưng kiểm soát tốt dịch bệnh.
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh Nguyễn Nhất
Các bước giới thiệu, ứng cử đại biểu HĐND TP phải bảo đảm dân chủ, đúng luật
Chiều 2/3, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Lan Hương chủ trì.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị. Ảnh Thùy Linh

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Sáng 2/3, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đã đến thăm, trao Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (sinh năm 1990, tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh) về hành động dũng cảm cứu sống bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) vào ngày 28/2.

 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trao Bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh Doãn Thành
Ngăn chặn gian lận, chiếm đoạt thuế
Việc phát hiện và có các giải pháp thu hồi hàng trăm tỷ đồng chiếm đoạt thuế tại Thu Duc House thể hiện sự quyết liệt trong ngăn chặn kịp thời các vi phạm của  Tổng cục Thuế. Thời gian tới, một loạt các giải pháp mạnh tay sẽ tiếp tục được cơ quan này triển khai nhằm hạn chế tình trạng gian lận và chiếm đoạt thuế.
 Rà soát các doanh nghiệp kinh doanh có rủi ro cao như hàng nông lâm, thủy hải sản. Ảnh Huy Hùng
VN-Index ngấp nghé chạm đỉnh 20 năm
Phiên giao dịch ngày 2/3, VN-Index có những thời điểm đã áp sát ngưỡng 1.200 điểm - mốc lịch sử đã lập được kể từ khi thị trường chứng khoán đi vào hoạt động. Tình trạng nghẽn lệnh tiếp tục diễn ra bất chấp việc Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán có các thông báo trấn an nhà đầu tư rằng “một số chuyên gia đã thực hiện xong các thủ tục cách ly và có mặt tại Việt Nam để hỗ trợ triển khai dự án CNTT mới và nỗ lực để sớm đưa hệ thống vào hoạt động”.
 Tình trạng nghẽn lệnh tiếp tục xảy ra trong phiên chiều 2/3 khiến nhà đầu tư bức xúc. Ảnh Hà Lâm
Điều gì khiến thu phí không dừng... chuyển mình?
Dự án thu phí không dừng đang có những tín hiệu khả quan vào đầu năm 2021 khi lượng xe ô tô gắn thẻ trả phí tự động tăng cao. Đây là tiền đề quan trọng để từng bước hiện thực hóa những ưu việt của dự án.
 Số lượng phương tiện dán thẻ thu phí không dừng tăng vọt trong 2 tháng đầu năm 2021. Ảnh Hòa Thắng
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông: Đẩy nhanh tiến độ các nhà máy xử lý rác thải
Các khu xử lý rác thải trên địa bàn TP bằng biện pháp chôn lấp lạc hậu đang trong tình trạng quá tải, thậm chí là gây mất VSMT, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân…Chính vì thế, tại cuộc kiểm tra tiến độ triển khai các dự án xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) và Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) ngày 2/3, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, việc sớm triển khai xây dựng các nhà máy xử lý rác thải, đặc biệt là những dự án sử dụng công nghệ hiện đại là hết sức cần thiết, cần sớm được triển khai để đưa vào hoạt động.
 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông kiểm tra tiến độ ô 1.2 khu phía Bắc, Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn.
Quy hoạch phân khu nội đô lịch sử: Giải quyết bất cập để Thủ đô phát triển bền vững
Trong nhiều năm qua, khu vực nội đô lịch sử gồm 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng đã phải chịu rất nhiều sức ép trong quá trình phát triển đô thị. Dân số tăng nhanh trong khi hạ tầng chưa phát triển theo kịp dẫn đến ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, thiếu không gian xanh, giá trị di sản ngày một xuống cấp… Nhiều ý kiến cho rằng, phần lớn nguyên nhân do các quy hoạch phân khu tại 4 quận này chưa được phê duyệt.
 Phố cổ Lãn Ông. Ảnh Hải Linh
Hơn 8.200 tỷ đồng xây đường hầm qua Sân bay Đà Nẵng
Trong số 57 dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào TP Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2025, đáng chú ý có Dự án xây dựng đường hầm qua Sân bay Đà Nẵng với vốn đầu tư 8.228 tỷ đồng.
 Đà Nẵng đã phê duyệt dự án xây đường hầm qua Sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bước đột phá trong quản lý dân cư
Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về dân cư) đã chính thức được Bộ Công an khai trương vào ngày 25/2/2021. CSDLQG về dân cư được xem là một bước đột phá trong quản lý dân cư tại Việt Nam, là hệ thống nền tảng giúp thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại. Với vai trò là đối tác chủ trì công nghệ, Tập đoàn VNPT góp sức xây dựng 1 trong 6 cơ sở dữ liệu quan trọng của đất nước.
 Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp giảm chi phí giấy tờ, giảm thời gian xác minh và đi lại cho công dân. Ảnh Hà Thanh
Hà Nội quyết phục dựng Điện Kính Thiên
Trong cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội về tiến độ các dự án do cơ quan này thực hiện, Trung tâm đã vạch ra hoạch định trong 10 năm hoàn thành dự án đầu tư phục dựng Điện Kính Thiên với số tiền đầu tư 2 nghìn tỷ đồng. Nếu kế hoạch này được hoàn thành sẽ biến giấc mơ suốt nhiều năm nay của những người canh cánh với di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội thành hiện thực.
 Trống hội Hoàng Thành Thăng Long tại Điện Kính Thiên. Ảnh Văn Phúc
Học sinh hào hứng trở lại trường
Được trở lại trường sau một tháng tạm nghỉ ở nhà phòng chống dịch Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên đán 2021, tâm trạng của hầu hết các em học sinh (HS) và giáo viên (GV) đều vui vẻ, phấn khởi.
 Cô và trò trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm trong buổi học ngày 2/3. Ảnh Phạm Hùng
Gỡ khó cho hợp tác xã chuyên ngành
Hà Nội hiện có 300 hợp tác xã (HTX) chuyên ngành trồng rau, hoa, cây cảnh, chăn nuôi... đã và đang khẳng định được ưu thế vượt trội so với HTX nông nghiệp truyền thống. Tuy nhiên, để mô hình HTX chuyên ngành khai thác được thế mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thì còn nhiều việc phải làm.
 HTX Sản xuất kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết (xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa) đang phát triển hiệu quả chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm Gạo Khu Cháy. Ảnh Ánh Ngọc
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Vì: Giải ngân kịp thời nguồn vốn vay ưu đãi
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ba Vì đã tích cực tổ chức các buổi giao dịch tại tuyến xã để giải ngân kịp thời nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện cho các hộ dân đầu tư phát triển kinh tế.
 Giải ngân vốn vay củaNgân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì tại xã Cổ Đô. Ảnh Hồng Đạt
Quốc tế nỗ lực tiếp cận tình hình ở Myanmar
Không chỉ kêu gọi, cộng đồng quốc tế đang ngày càng gia tăng áp lực lên quân đội Myanmar, khi phong trào biểu tình ở quốc gia Đông Nam Á diễn ra mạnh mẽ, với không ít thương vong, sau 1 tháng kể từ ngày xảy ra chính biến.
 Người biểu tình chạy khỏi hơi cay của cảnh sát ở Yangon, Myanmar, hôm 13.