Kinh tế Nhật Bản phục hồi vừa phải

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thống đốc ngân hàng hàng T.Ư Nhật Bản (BOJ) nhận định, nền kinh tế Nhật Bản đang phục hồi vừa phải mặc dù nền kinh tế của Trung Quốc và các nước có nền kinh tế mới nổi khác đang bị chậm lại.

Ông Kuroda Haruhiko - Thống đốc BOJ hôm nay đã đưa ra đánh giá trên tại buổi họp của 32 giám đốc chi nhánh của ngân hàng này. Người đứng đầu BOJ nhận định, việc kinh tế các nước mới nổi phát triển chậm lại đang gây ảnh hưởng tới xuất khẩu và chế tạo của Nhật Bản nhưng nền kinh tế của Nhật vẫn tiếp tục phục hồi vừa phải.

Trong khi đó, BOJ đã duy trì mức đánh giá kinh tế nói chung đối với 9 khu vực trong cả nước là không đổi so với 3 tháng trước. Đại diện ngân hàng cho rằng, xu hướng hồi phục vẫn tiếp tục.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần