Kinh tế quý II sẽ tăng trưởng khả quan

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là nhận định tại tọa đàm khoa học “Dự báo kinh tế quý II/2017” do Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF) tổ chức ngày 5/4.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT), GDP quý I tăng 5,12%, thấp nhất so với cùng kỳ 3 năm trở lại đây. Nguyên nhân GDP tăng thấp chủ yếu do tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thấp hơn cùng kỳ năm 2016 đặc biệt khi Samsung điều chỉnh kế hoạch sản xuất; Khai thác tài nguyên khoáng sản giảm.
TS Đặng Đức Anh - Trưởng ban Phân tích và Dự báo của NCIF nhận định, GDP quý II sẽ tăng khoảng 5,6%. Trong đó, công nghiệp có mức tăng mạnh nhất so với quý I, đạt khoảng 6,3%. Nông nghiệp và dịch vụ cũng chuyển biến tích cực, tăng tương ứng 2,3% và 6,8%. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) gần như giữ ổn định, dự báo tăng khoảng 4,7% so với mức 4,65% trong quý I. Nhập siêu giảm mạnh, từ 2 tỷ USD trong quý trước xuống còn 800 triệu USD trong quý này...
“Kịch bản tăng trưởng kinh tế trên được đưa ra trong bối cảnh niềm tin kinh doanh của DN tiếp tục ổn định, bất chấp những suy giảm, khó khăn trong quý I vừa qua. Bên cạnh đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng cao hơn, mức sụt giảm công nghiệp khai khoáng cũng sẽ thấp hơn” - ông Anh nhấn mạnh
Theo nhận định của các nhà quản lý, chuyên gia, các chính sách kinh tế đề ra đi vào cuộc sống còn chậm, không được thống nhất và đồng bộ. Năm trước tập trung cho công nghiệp phụ trợ, nhưng năm nay lại tập trung cho khởi nghiệp; Tái cấu trúc DN Nhà nước, cổ phần hóa sau một thời gian sôi động nay có dấu hiệu chững lại. Nhiều chính sách về đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế chưa thực sự nhất quán và có chỉ đạo trong tâm, trọng điểm... TS Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế thẳng thắn chỉ ra, trọng tâm và trụ cột của nền kinh tế là thị trường chứng khoán và bất động sản trong dự báo lại ít được đề cập đến. Do đó, nên bổ sung để nhìn nhận rõ và chính xác hơn bức tranh toàn cảnh nền kinh tế để có điều chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh đó, chất lượng tăng trưởng dường như chưa được đề cập đến, nguyên nhân vì sao lạm phát, nhập siêu tăng trong quý I… “Phải chăng do nhập khẩu ô tô tăng nhiều, chi cho giao thông, giáo dục, y tế cao… đã khiến tăng trưởng kinh tế trong quý I không như mong đợi” – ông Lực nêu vấn đề.
Năm nay không nên đặt nặng tăng trưởng kinh tế, chỉ cần GDP tăng 6,2%, lạm phát ở mức 5% trở lại là phù hợp để tập trung giải quyết nợ xấu, nợ công giúp giảm gánh nặng cho Chính phủ, cũng như tập trung giải quyết hợp lý chính sách tài chính tiền tệ và tài khóa…
TS Cấn Văn Lực