Kinh tế tư nhân là trọng tâm của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2017

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/12, tại Hà Nội đã khai mạc Diễn đàn DN Việt Nam thường niên 2017 với chủ đề “VBF-20 năm đồng hành cùng cộng đồng DN và hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020”.

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC) và Liên minh Diễn đàn DN Việt Nam tổ chức. Tham dự diễn đàn có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng khẳng định Chính phủ đang tập trung cải thiện chất lượng thể chế, chính sách pháp luật. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Phát biểu khai mạc Diễn đàn VBF 2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, diễn biến nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cùng bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều hiệp định tự do quy mô lớn đã đặt Việt Nam trước nhiều cơ hội, cùng những thách thức mới. Việc mở rộng thị trường từ các hiệp định thương mại tự do và tiếp cận các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ tạo ra môi trường và công cụ đắc lực giúp Việt Nam có cơ hội tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong bối cảnh mới đó, các cơ quan Chính phủ cũng đã thay đổi cách tiếp cận trong tham mưu, hoạch định và thực hiện chính sách, nâng cao vai trò của người dân, doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ. Gần đây nhất, thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Bộ sẽ tham mưu, đề xuất bãi bỏ các quy định bất hợp lý, giảm tối đa rào cản, giảm rủi ro, xóa bỏ phân biệt đối xử trong đầu tư, kinh doanh của các DN. Đồng thời, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành trực thuộc T.Ư và các cơ quan liên quan cũng sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất bãi bỏ ít nhất từ 1/3 - 1/2 số điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính hiện hành trong lĩnh vực quản lý đang gây cản trở, khó khăn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của các DN.
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tại VBF 2017. Ảnh: Khắc Kiên
“Với tư cách là cơ quan đầu mối của Chính phủ trong việc tổ chức VBF, Bộ sẽ tổng hợp những kiến nghị của cộng đồng DN để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xem xét, giải quyết” - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Nêu rõ khó khăn DN đang gặp phải, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh, điều kiện kinh doanh trong nhiều lĩnh vực còn khó khăn, phiền hà, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu chưa chuyển động nhanh như mong muốn. Nhiều bộ, ngành còn chần chừ, chưa mạnh dạn cắt bỏ và đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm chi phí trong kiểm tra chuyên ngành…
Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong suốt 20 năm qua, VBF đã luôn đồng hành cùng Chính phủ, các cấp, các ngành và cộng đồng DN trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển DN.
Lắng nghe phát biểu của đại diện các hiệp hội DN trong nước và quốc tế tại diễn đàn, để cộng đồng DN phát triển trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ sẽ tập trung giải quyết 6 nhóm vấn đề. Đó là tiếp tục giữ vững ổn định chính trị xã hội, ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp phát triển DN, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; tập trung cải thiện chất lượng thể chế, chính sách pháp luật, quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành ở tất cả các cấp, các ngành. Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam sẽ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm, chú trọng hơn nữa phát triển văn hóa, xã hội đi cùng với phát triển kinh tế; khuyến khích, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế, tạo mọi thuận lợi để mọi tầng lớp trong xã hội tham gia và nhận được thành quả của quá trình đổi mới, hội nhập.
Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ đẩy mạnh phát triển nền kinh tế khởi nghiệp, sáng tạo thông qua các cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để vun đắp thực hiện hóa các ý tưởng khởi nghiệp. Việt Nam cam kết bảo hộ các ý tưởng sáng tạo, phát kiến mới trong khởi nghiệp và thực thi bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật. Thủ tướng mời gọi sự tham gia vủa nhiều nhà đầu tư và các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia vào không khí khởi nghiệp đang tràn hứng khởi trên thị trường Việt Nam…

 Tại kỳ họp cuối năm 2017, VBF sẽ tập trung thảo luận những nội dung được cộng đồng DN quan tâm như thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao năng suất và cải cách thủ tục hành chính. Diễn đàn dự kiến sẽ có 3 phiên chính. Một là, Nâng cao năng suất và các nhân tố thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp. Hai là, thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân nhằm cải thiện tình hình tài chính. Ba là, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho DN tư nhân bứt phá.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần