Kịp thời giải cứu thiếu nữ 14 tuổi nghi bị người lạ “bắt cóc online”
Kinhtedothi - Ngày 7/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Trị An vừa giải cứu thành công một thiếu nữ 14 tuổi nghi bị “bắt cóc online”.
Trước đó, Công an xã Trị An nhận được trình báo của chị V.A.M.T, thường trú tại địa phương, về việc con gái chị là T.P.N.A (14 tuổi) bị một nhóm người lạ nói tiếng nước ngoài đưa lên ô tô chở đi. Gia đình đã nhiều lần liên lạc nhưng không được, nghi ngờ cháu bị bắt cóc hoặc bị lừa đưa sang Campuchia.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an xã Trị An đã chỉ đạo thành lập 3 tổ công tác khẩn trương xác minh, truy tìm cháu bé. Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn đã đưa cháu N.A đến TP Hồ Chí Minh (gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất), sau đó di chuyển đến phường Tam Long (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), rồi tiếp tục về hướng xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, lực lượng Công an xã Trị An đã kịp thời phát hiện và đưa cháu N.A trở về an toàn, bàn giao cho gia đình. Hiện Công an xã Trị An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Qua vụ việc trên, Công an xã Trị An cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “bắt cóc online”. Đây là phương thức phạm tội tinh vi, thường bắt đầu bằng việc các đối tượng kết bạn, làm quen qua mạng xã hội, game online... Sau một thời gian tiếp cận, chúng dụ dỗ nạn nhân đến những địa điểm vắng người để thực hiện hành vi bắt cóc, sau đó đe dọa nạn nhân cung cấp số điện thoại người thân và gọi điện tống tiền bằng cách giả vờ hoặc thực hiện hành vi đánh đập, uy hiếp tinh thần.
Công an xã Trị An khuyến cáo các bậc phụ huynh thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở con em về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới; quản lý chặt chẽ thời gian sinh hoạt, tâm lý, các mối quan hệ xã hội và hoạt động trên mạng xã hội của con em; cân đối việc tạo lập, sử dụng tài khoản mạng xã hội phù hợp với độ tuổi và mức độ nhận thức của trẻ; tránh để trẻ quá sa đà vào mạng xã hội, trò chơi điện tử trực tuyến mà thiếu sự giám sát của phụ huynh.
Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu tương tự, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng, đồng thời nhanh chóng báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc qua số điện thoại trực ban.
Ngoài ra, trước thực trạng thông tin về các vụ bắt cóc lan truyền tràn lan trên mạng, người dân cần chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống. Không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong cộng đồng.

Giải pháp nào phòng, tránh "bắt cóc online"?
Thời gian qua, công an liên tiếp giải cứu thành công nhiều trường hợp là học sinh, sinh viên sập bẫy bắt cóc trực tuyến hay "bắt cóc online". Các đối tượng thường nhắm vào người trẻ tuổi để thao túng, đe dọa, khủng bố tinh thần, ép buộc các nạn nhân "tự giam lỏng" để đòi "tiền chuộc" từ phía gia đình.

Hà Nội: nam sinh bị “bắt cóc online", các đối tượng yêu cầu 250 triệu đồng tiền chuộc
Kinhtedothi - Công an phường Ba Đình, TP Hà Nội vừa kịp thời cứu một nam sinh viên khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online". Các đối tượng yêu cầu gia đình phải chuyển gấp 250 triệu đồng để “chuộc người”.

Nữ sinh ở Hà Nội được giải cứu khỏi vụ 'bắt cóc online' tinh vi
Kinhtedothi - Theo thông tin từ Công an phường Ô Chợ Dừa, vào khoảng 11h ngày 21/7, đơn vị tiếp nhận trình báo khẩn cấp từ ông L.H.T về việc cháu họ ông là cháu M (sinh năm 2006, đang là sinh viên đại học) nghi bị bắt cóc và tống tiền.