Kịp thời ngăn chặn vụ 40 đối tượng dùng kiếm gây rối

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 9/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm cho biết đang lập hồ sơ xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng (TTCC) của Nguyễn Đức Biển, Nguyễn Việt Anh, ở cụm 1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cùng 40 đối tượng liên quan.

KTĐT - Ngày 9/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm cho biết đang lập hồ sơ xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng (TTCC) của Nguyễn Đức Biển, Nguyễn Việt Anh, ở cụm 1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cùng 40 đối tượng liên quan.

Trước đó, khoảng 18h ngày 8/11, Nguyễn Đức Biển điều khiển ôtô cùng Nguyễn Việt Anh đến nhà một người bạn ở tổ 6, thị trấn Cầu Diễn. Đến  trước cửa Nhà văn hóa tổ 6, thị trấn Cầu Diễn, xe ôtô của Biển đè lên quả bóng chuyền của các cụ trong tổ dân phố đang đánh bóng trong sân Nhà văn hoá lăn ra ngoài đường. Một số cụ đề nghị dừng xe nhưng Biển vẫn cố tình điều khiển cho xe đè bẹp quả bóng.

Bức xúc trước hành vi trên, một số người trong Nhà văn hóa ra yêu cầu Biển xuống xe để nói chuyện. Trong lúc cãi vã, Nguyễn Đức Biển mở cốp xe cho Việt Anh lấy kiếm ra đe dọa chém những người xung quanh nhưng đã bị người dân ngăn chặn, tước kiếm. Nhận tin báo, Công an thị trấn Cầu Diễn đã bắt giữ Nguyễn Đức Biển, còn Việt Anh trốn thoát. 

Sau khi chạy thoát, Việt Anh đã gọi điện thoại cho khoảng 40 đối tượng mang dao, kiếm, tuýp nước đến Nhà văn hóa tổ 6, chặt phá lưới bóng chuyền và tìm những người có mặt tại sân bóng để chém.

Công an thị trấn Cầu Diễn phối hợp tổ dân phòng tổ chức bao vây, bắt giữ được Nguyễn Việt Anh và 9 đồng bọn, chuyển Công an huyện Từ Liêm tiếp tục xử lý