Kinhtedothi- Dự án Trạm cắt 220kV Bờ Y thực hiện nhập khẩu điện từ các nhà máy thủy điện Nam Kong 1, 2, 3 (Lào) về Việt Nam đang đứng trước nguy cơ sạt lở, đơn vị quản lý gửi báo cáo gấp.
Dự án Trạm cắt 220kV Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum hoàn thành cuối tháng 4 năm 2023 do Ban Quản lý dự án Điện 2 quản lý, điều hành. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng hơn 180 tỷ đồng.
Thời gian qua, địa bàn Kon Tum thường xuyên có mưa lớn và động đất, trong đó có trận động đất có dư chấn là 5,1 độ. Một số đoạn mương thoát nước tại mái taluy bị tắc, nền đất bão hòa kèm theo động đất nên xảy ra sự cố sạt trượt mái taluy âm tại Trạm cắt 200kV Bờ Y.
Tram cắt 220kV Bờ Y thực hiện nhập khẩu điện bị sạt lở ảnh hưởng đến công trình
Sáng ngày 10/3, Ban Quản lý dự án Điện 2 cho biết đơn vị đang phối hợp với đoàn liên ngành của tỉnh Kon Tum kiểm tra và làm các thủ tục về đất đai để đắp vào phần taluy bị sạt lở tại Trạm cắt 220kV Bờ Y.
Báo cáo đã được gửi lên UBND tỉnh Kon Tum về tình trạng sạt lở tại Trạm cắt 220kV Bờ Y. Ban Quản lý dự án Điện 2 đang phối hợp với đoàn liên ngành của tỉnh Kon Tum đi kiểm tra và làm các thủ tục về đất đai để đắp vào phần taluy bị sạt lở. Dự kiến sẽ triển khai khắc phục sự cố tại Trạm cắt 220kV Bờ Y trong tháng 4.
Dự án Trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường dây 220kV đấu nối góp phần thực hiện cam kết song phương về quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Lào trong lĩnh vực phát triển năng lượng.
Kinhtedothi- Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vừa bắt giữ đối tượng A Khang khi đang vận chuyển 03 kg ma tuý đá. Sau khi bị bắt, A Khang khai nhận số ma tuý trên là do A Huyền thuê mình vận chuyển.
Kinhtedothi- Ngày 25/2, UBND xã Đăk Kan (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy cửa hàng sửa chữa xe máy, nhiều người trong gia đình thoát nạn.
Kinhtedothi- Sau vụ cháy, hai vườn cà phê và 1 đường dây điện ba pha được xác định có thiệt hại, hư hỏng. Người dân nghi ngờ bị phá hoại đề nghị cơ quan chức năng huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) vào cuộc điều tra.
Kinhtedothi - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng, đề xuất 4 dự án đủ điều kiện khởi công trong năm 2025 để đưa vào danh mục công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Các dự án tập trung vào hạ tầng đô thị, công nghiệp, nhà ở xã hội và giáo dục – đào tạo với tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Kinhtedothi - Khu đô thị sinh thái núi Sông Cầu có diện tích khoảng 250 ha thuộc xã Khánh Vĩnh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 20.897 người.
Kinhtedothi – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra việc nhà đầu tư làm cầu tạm trên sông Quán Trường để thi công khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang.
Kinhtedothi - UBND tỉnh Điện Biên vừa phê duyệt dự án nhà ở xã hội đầu tiên trên địa bàn, với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và đối tượng chính sách.
Kinhtedothi - Gói thầu số 05 thi công xây dựng công trình của dự án nhà lớp học 3 tầng 15 phòng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Tiên Phong (xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ) được đấu thầu rộng rãi qua mạng.