Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ký hợp đồng EPC liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

KTĐT - Ngày 27/1, tại thành phố Thanh Hóa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn phối hợp với Tổ hợp nhà thầu EPC ký kết hợp đồng EPC Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tham dự sự kiện quan trọng này.

Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn được triển khai xây dựng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư gần 9 tỷ USD - mức vốn đầu tư lớn hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Dự án có vai trò quan trọng mang tính chiến lược của Chính phủ Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đối với các sản phẩm lọc hóa dầu ngày càng gia tăng do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa một cách nhanh chóng của quốc gia. Việc xây dựng và vận hành dự án sẽ là một bước tiến quan trọng nhằm từng bước tiến tới việc tự cung, tự cấp các sản phẩm lọc dầu và đảm bảo các nguồn cung năng lượng.

 
Mặt bằng khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. (Nguồn: TTXVN)
 
Theo tiến độ dự kiến, dự án sẽ bắt đầu vận hành thương mại vào giữa năm 2017 với công suất lọc dầu 200 nghìn thùng/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm). Các sản phẩm chủ yếu là khí hóa lỏng LPG (32 nghìn tấn/năm); xăng RON 92 (1.131 nghìn tấn/năm); xăng RON 95 (1.131 nghìn tấn/năm); nhiên liệu phản lực (580 nghìn tấn/năm); Diesel cao cấp (2.161 nghìn tấn/năm); Diesel thường (1.441 nghìn tấn/năm).
 
Các nhà đầu tư dự án là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait (KPI/KPE), Công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản (IKC) và Công ty Hóa chất Mitsui Nhật Bản (MCI). Tập đoàn Dầu khí Kuwait đảm bảo cung cấp dầu thô dài hạn cho dự án.

Tổ hợp nhà thầu EPC thực hiện dự án gồm Liên danh nhà thầu do Công ty JGC (Nhật Bản) đứng đầu và các thành viên khác bao gồm Chiyoda (Nhật Bản), GS E&C (Hàn Quốc), Technip France (Pháp), Technip Geoproduction (Malaysia)... Phạm vi công việc của nhà thầu EPC bao gồm toàn bộ công việc thiết kế, mua sắm, xây lắp và hỗ trợ chạy thử cho toàn bộ nhà máy.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh việc ký hợp đồng EPC Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung, bởi đây là dự án trọng điểm quốc gia, có vốn đầu tư lớn hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, việc ký kết hợp đồng EPC mới chỉ là bước khởi đầu, công việc phía trước còn rất lớn và nặng nề; để xây dựng thành công và đưa Dự án vào hoạt động đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn nữa, hợp tác hiệu quả cao hơn nữa giữa các bên.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu EPC phát huy hết năng lực và kinh nghiệm của mình; thực hiện đúng những cam kết đã ký kết để hợp tác và triển khai tốt nhiệm vụ nhằm bảo đảm tiến độ, đưa Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào vận hành an toàn, đạt chất lượng cao và kinh doanh hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa tiếp tục giải quyết tốt việc làm, đời sống cho đồng bào địa phương, nhất là đồng bào vùng dự án phải tái định cư đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn, đồng thời tiếp tục phối hợp và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Về phần mình, với trách nhiệm trước đất nước, trước nhân dân, trước các nhà đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát sao, tháo gỡ khó khăn phát sinh nếu có và hỗ trợ kịp thời để Dự án triển khai đúng tiến độ thời gian và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ