Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV: Đại biểu mong người dân, doanh nghiệp được tham gia chấm điểm sở, ngành, quận, huyện

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bên lề ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV, sáng nay (9/12), một số đại biểu HĐND Thành phố bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Thủ đô đạt được trong năm 2020 và cũng kỳ vọng, tin tưởng vào những quyết sách đúng đắn của Thành phố vừa được thông qua sẽ góp phần đưa Hà Nội phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.

Đại biểu Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP (tổ đại biểu huyện Sóc Sơn): Văn hóa - xã hội được xác định tiếp tục là một lĩnh vực trọng tâm 

Kỳ họp thứ 18, HĐND TP được tổ chức ngay sau Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua được các nghị quyết quan trọng về phát triển KT-XH của TP cũng như bầu ra những đồng chí lãnh đạo mới của TP có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín để tiếp tục lãnh đạo TP trong giai đoạn phát triển mới, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội với rất nhiều chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng, triển khai các chương trình công tác của Thành ủy trong 5 năm tới…
 Đại biểu Nguyễn Thanh Bình
Riêng trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2016-2020 đều đã hoàn thành, trong đó có những chỉ tiêu hoàn thành sớm và vượt so với yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 16 (giảm nghèo, xây dựng trường chuẩn quốc gia…). Trong phương hướng 5 năm tới, văn hóa - xã hội được xác định tiếp tục là một lĩnh vực trọng tâm trong định hướng của TP. Trên quan điểm đó, các chỉ tiêu, mục tiêu trong lĩnh vực này của TP được xác định rất rõ, như về giảm nghèo (phấn đấu trong 5 năm tới không còn hộ nghèo theo chuẩn của TP), về y tế (tiếp tục duy trì 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, cải tạo nâng cấp các bệnh viện để đến cuối nhiệm kỳ đạt mức 30-35 giường bệnh/vạn dân- một chỉ tiêu rất cao).… Cùng đó là những chỉ tiêu khác đảm bảo an sinh xã hội, như phấn đấu đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch theo chuẩn y tế, thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số… 

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai - Bí thư Thị ủy Sơn Tây (tổ đại biểu thị xã Sơn Tây): Thành phố đã thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”, nhất là đảm bảo được an sinh xã hội

Qua tham dự Kỳ họp này, tôi rất phấn khởi khi Thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp, Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, dù mới là bước đầu nhưng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2020 và tạo tiền đề quan trọng chuẩn bị cho kỳ kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

 Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai

Đặc biệt, các đại biểu rất ấn tượng với kết quả đạt được trong các chỉ tiêu  kinh tế của TP, dù không đạt dự kiến kế hoạch đề ra nhưng so sánh với mặt bằng chung của các đô thị lớn thì đã có sự tăng trưởng, nhất là qua các quý, sự tăng trưởng đều cao hơn. Kết quả đó thể hiện Thành phố đã thực hiện thành công “nhiệm vụ kép” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi, HĐND - UBND Thành phố thực hiện các nghị quyết của Chính phủ rất thành công trong thời gian qua. Cùng đó, Thành phố đã đảm bảo được an sinh xã hội - là điểm sáng của Hà Nội trong nhiều năm qua. Chúng tôi ở cơ sở đánh giá rất cao việc các tầng lớp Nhân dân vừa chia sẻ với các khó khăn chung của Thành phố vừa chấp hành rất nghiêm túc các quy định; Thành phố đã thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, trong đó không để xảy ra đơn thư khiếu nại, kiến nghị về việc bỏ sót đối tượng cần được hỗ trợ.

Đại biểu Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái (tổ đại biểu quận Hoàng Mai): Doanh nghiệp cần nhất là cơ chế cởi mở, sự phục vụ nhanh nhạy và chuyên nghiệp của các cơ quan Nhà nước

Năm 2020 trong bối cảnh xảy ra đại dịch Covid-19 nhưng Thành phố Hà Nội vẫn đạt thu thuế tăng gần 4%, GDP cũng tăng, cho thấy sức sống và sức chịu đựng, nỗ lực của doanh nghiệp Thủ đô rất cao. Trong năm nay và những năm tới, Thành phố đã và đang xây dựng những kế hoạch rất lớn để hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó thái độ phục vụ cộng đồng doanh nghiệp đã được cải thiện nhiều.

 Đại biểu Phạm Đình Đoàn

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong muốn Thành phố có cơ chế đưa ra những chỉ tiêu rất cụ thể đối với các sở, ban, ngành, quận, huyện; đồng thời người dân, doanh nghiệp được tham gia chấm điểm các sở, ngành, quận, huyện để góp phần giúp tăng thêm sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm trong quá trình hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Mục đích lớn nhất, giá trị vô hình mà hiện nay doanh nghiệp đang cần nhất chính là cơ chế cởi mở, sự phục vụ nhanh nhạy và chuyên nghiệp của các cơ quan Nhà nước - đó mới là sự hỗ trợ lớn nhất.

Riêng về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vừa được HĐND Thành phố thông qua tại Kỳ họp này, tôi đánh giá thể hiện quyết tâm rất lớn của Thành phố. Để phát triển số lượng doanh nghiệp của Hà Nội từ con số hơn 300 nghìn hiện nay lên 400-500 nghìn trong thời gian tới thì việc hỗ trợ bằng các chính sách, kỹ năng quản trị… và nhiều chính sách cụ thể khác là rất cần thiết, giúp các hộ cá thể có thể mạnh dạn chuyển thành doanh nghiệp vừa và nhỏ.