Kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII: nhiều vấn đề quan trọng được nêu ra
Kinhtedothi – Ngày 11/12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 35. Đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng với khối lượng công việc lớn.
Kỳ họp diễn ra trong hai ngày (11 và 12/12), tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025; quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, ngân sách năm 2026, đồng thời xem xét, quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. HĐND tỉnh Nghệ An xem xét 32 báo cáo và thảo luận, biểu quyết thông qua 44 dự thảo nghị quyết.
Kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII diễn ra trong hai ngày (11 và 12/12) với nhiều nội dung quan trọng.
Tại kỳ họp này, các đại biểu đã bầu đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nêu rằng, dù có nhiều khó khăn, trở ngại nhưng kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP toàn tỉnh ước đạt 8,44%, xếp thứ 3 tiểu vùng Bắc Trung Bộ và thứ 13 cả nước. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 2,66%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 13,35% (riêng công nghiệp tăng 14,54%); khu vực dịch vụ ước tăng 7,5%.
Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 26.560 tỷ đồng, đạt gần 150% dự toán, tăng 3,9% so với năm 2024 (năm đầu tiên vượt mốc 26 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 17 toàn quốc và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ). Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 24.700 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 1.710 tỷ đồng.
Kỳ họp nêu ra nhiều vấn đề trọng tâm cần giải quyết như đầu tư công, tiến độ công trình trọng điểm, khắc phục nhà cửa cho người dân sau lũ, hạ tầng giao thông bền vững...
Ngành nông nghiệp dù chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, nhưng vẫn bảo đảm trên 1,2 triệu tấn lương thực; phát triển rừng ổn định; thủy sản tăng 4,8%.
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 4,4 tỷ USD, tăng 38,72%. Ước tính cả năm 2025, toàn tỉnh đón khoảng 9,9 triệu lượt khách du lịch; trong đó khách lưu trú đạt khoảng 6,2 triệu lượt, tăng 6,9% so với cùng kỳ.
Nhiều công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo, cơ bản hoàn thành như đường ven biển từ Nghi Sơn - Cửa Lò - đoạn từ Km7 - Km76; Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An giai đoạn 2...
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Đình Hùng đưa ra 5 nhóm nội dung mà cử tri và Nhân dân trong tỉnh băn khoăn, lo lắng. Đơn cử như, về kinh tế – hạ tầng, cử tri phản ánh do ảnh hưởng của thiên tai và tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông, dẫn đến nhiều đường giao thông, cầu dân sinh, mương thoát nước xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
Nhiều khu tập thể cũ thuộc một số phường của TP Vinh cũ xuống cấp, nguy cơ mất an toàn. Về an ninh xã hội, người dân lo ngại trước tình trạng buôn bán hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Việc thanh thiếu niên tụ tập đua xe, mang hung khí ở một số địa phương.
Đặc biệt, nhiều cử tri đề nghị tỉnh sớm làm rõ thông tin liên quan dự án “Nuôi em – Nghệ An” do một số trường chưa nhận được kinh phí theo cam kết.
Trong lĩnh vực môi trường, tình trạng xả thải ở các khu công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi và tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở vùng miền núi, ven biển vẫn diễn ra. Sau bão số 10, tuyến kè biển Cửa Lò bị hư hỏng nặng khiến người dân lo lắng.
Ở lĩnh vực cải cách hành chính, bên cạnh ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến thì cử tri cũng phản ánh vẫn còn một số cán bộ cơ sở hạn chế về kỹ năng, thái độ phục vụ, gây phiền hà trong giải quyết hồ sơ.
Về đất đai, cử tri đánh giá cao quyết tâm của tỉnh trong đẩy nhanh đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng phản ánh vẫn còn chậm trễ, gây phiền hà ở một số xã. Người dân cũng bày tỏ lo lắng khi việc mua đất nông nghiệp theo Luật Đất đai mới vẫn gặp vướng mắc và đề nghị đẩy nhanh xử lý các dự án “treo”...
Nhiều đại biểu nêu ý kiến về nhiều lĩnh vực, như: có tình trạng chậm trễ trong triển khai tại nhiều dự án bố trí dân cư, tái định cư cho người dân khỏi vùng sạt lở, lũ ống, lũ quét. Hỗ trợ khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế. Đề nghị UBND tỉnh, các ngành quan tâm, có ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các dự án bố trí tái định cư cho người dân.
Một số đại biểu kiến nghị tỉnh cần rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, trên cơ sở tập trung tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn, nhất là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, dù quy trình được thực hiện bài bản, song tiến độ thực hiện ở một số lĩnh vực, thời điểm vẫn còn chậm...
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu tại Kỳ họp.
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đánh giá cao những kết quả đạt được về mọi mặt trong thời gian qua với sự nỗ lực chung dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, bão lũ...
“Qua nắm bắt thực tế cho thấy tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển của Nghệ An đang lan tỏa mạnh mẽ từ hệ thống chính trị đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Tiềm năng lợi thế của tỉnh chưa phát huy hết khả năng tương xứng, nhất là kinh tế biển đến công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao...” - Chủ tịch tỉnh Nghệ An nêu.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng nêu ra 8 hạn chế cần khắc phục, thứ nhất là công tác giải ngân đầu tư công thấp, tiến độ một sự dự án trọng điểm chậm như đường N5, Quốc lộ 7, Quốc lộ 46...; thứ hai là hạ tầng khu công nghiệp chưa đồng bộ, đặc biệt các vấn đề về nhà ở công nhân, trường học phục vụ cho con em công nhân...; thứ 3 là khai thác tài nguyên trái phép còn phức tạp, đặc biệt là cát, sỏi trên các dòng sông; thứ tư là việc thực hiện hành chính cho người dân, doanh nghiệp còn nhiều vấn đề, nhất là về lĩnh vực đất đai; thứ năm là quá tải ở một số bệnh viện, chất lượng dịch vụ y tế một số còn hạn chế; thứ sáu là tình trạng trường lớp xuống cấp, thiếu giáo viên ở địa bàn khó khăn, đông dân; thứ bảy là vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn khó khăn, đặc biệt các xã miền núi, biên giới; thứ tám công tác quản lý đô thị còn nhiều bất cập, ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị... UBND tỉnh Nghệ An xác định đây là những vấn đề cần tập trung xử lý ngay trong năm 2026...

Nghệ An: khắc phục sạt lở, đảm bảo hạ tầng giao thông tuyến đường ven biển
Kinhtedothi - Tuyến đường ven biển đoạn qua địa phận Nghệ An hiện đang thi công, dự kiến đưa vào thông xe dịp 19/12 tới đây. Thời gian qua do ảnh hưởng mưa bão nên đoạn qua xã An Châu và Hải Lộc xảy ra tình trạng sạt lở phần đất đá mái ta luy dương, hiện nay các đơn vị liên quan đã có những đánh giá sơ bộ và tập trung khắc phục.

Nghệ An: chấn chỉnh tình trạng mất an toàn giao thông khi thi công trên tuyến Quốc lộ 7
Kinhtedothi – Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An mới đây đã có cuộc làm việc cùng chủ đầu tư dự án Quốc lộ 7 (QL7) đoạn qua xã Diễn Châu và đơn vị thi công trước việc quá trình thi công để xảy ra mất an toàn giao thông, gây ra tai nạn giao thông.

Thượng tá Phạm Thành Long được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An
Kinhtedothi – Ngày 8/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đồng chí - thượng tá Phạm Thành Long giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.






