Kỷ luật cảnh cáo nguyên Bí thư Thành đoàn Hải Phòng

Bảo Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng Đào Phú Thuỳ Dương bị kỷ luật cảnh cáo do có vi phạm trong việc triển khai, thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang Cung Văn hóa thiếu nhi TP Hải Phòng, gây hậu quả khó khắc phục.

Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 8 diễn ra sáng 6/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đào Phú Thùy Dương.

Ông Đào Phú Thùy Dương- Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế.
Ông Đào Phú Thùy Dương- Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế.

Trước đó, tại kỳ họp 20, 21 ngày 16/6 và ngày 1/7, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng xem xét kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Dương vì liên quan đến những sai phạm trong việc thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Trong giai đoạn 2017 - 2021, ông Dương là người đứng đầu Thành đoàn Hải Phòng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Thành đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong việc triển khai, thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng.

Được biết, chủ đầu tư dự án này là Thành đoàn Hải Phòng, được UBND TP Hải Phòng phê duyệt với diện tích gần 5ha, tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, nhiều hạng mục xây dựng không có giấy phép xây dựng, có trường hợp xây dựng ngoài chỉ giới đã được quy hoạch.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng chỉ ra những vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao quản lý thực hiện dự án của ông Dương. Điều này khiến hậu quả khó khắc phục, làm thiệt hại tài sản của một số hộ kinh doanh, gây dư luận không tốt cho Thành đoàn Hải Phòng, cá nhân ông Dương.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đào Phú Thùy Dương theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc này, ông Bùi Đỗ Quang Dũng, Chánh Văn phòng Tổng hợp, Thành đoàn Hải Phòng, bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì đã vi phạm quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Thành đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Bí thư Thành đoàn thực hiện theo Quy chế hoạt động; vi phạm chức trách nhiệm vụ được giao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần