Kinhtedothi - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định xác lập kỷ lục trình diễn nhạc ngũ âm của người Khmer tỉnh Sóc Trăng có quy mô lớn nhất Việt Nam, quy tụ 20 dàn ngũ âm với khoảng 200 diễn viên, nhạc công tham gia trình diễn.
Tối 13/11, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức khai mạc Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL lần thứ VI và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng lần thứ I năm 2024.
Chương trình nghệ thuật khai mạc có chủ đề “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, hội nhập và phát triển”. Chương trình gồm 2 chương: “Hội tụ bản sắc” và “Sóc Trăng - Muôn sắc phương Nam”.
Chương trình khai mạc đặc sắc văn hóa dân tộc Khmer của tỉnh Sóc Trăng
Ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh: Lễ hội năm nay là một bước tiến quan trọng để xây dựng thương hiệu lễ hội Sóc Trăng và đẩy mạnh quảng bá, kích cầu du lịch của tỉnh. Đây là sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm và cũng là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng, được đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh quan tâm, chờ đón.
Dịp này, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định và bằng công nhận trình diễn nhạc Ngũ âm của người Khmer tỉnh Sóc Trăng có quy mô lớn nhất Việt Nam với 20 dàn nhạc ngũ âm cùng 200 nghệ nhân, nhạc công, diễn viên tham gia trình diễn.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đón nhận Kỷ lục trình diễn nhạc ngũ âm có quy mô lớn nhất Việt Nam
Đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam cho rằng, nhạc Ngũ âm là loại hình âm nhạc cổ truyền mang tính phổ biến và lâu đời của nguời Khmer Nam Bộ; trải qua quá trình hình thành tồn tại và phát triển, loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian này đã lưu giữ và thấm đẫm trong đó nhiều giá trị và ý nghĩa to lớn và hết sức đặc biệt.
Việc xác lập kỷ lục sẽ góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa của địa phương đến gần hơn đến du khách trong và ngoài nước.
Trong khuôn khổ của Lễ hội, trưa ngày 14/11, tại đoạn sông Maspero sẽ chính thức diễn ra Lễ khai mạc giải đua ghe Ngo với sự tham gia tranh tài của 60 đội ghe ngo (53 đội nam và 7 đội nữ).
Kinhtedothi - Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) không chỉ nâng tầm nhiều loại nông sản, đặc sản địa phương mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh theo chuỗi liên kết.
Kinhtedothi - Sóc Trăng kiến nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách giai đoạn 2025-2030 hơn 19.400 tỷ đồng để đầu tư xây dựng một số hạng mục của cảng Trần Đề.
Kinhtedothi - Sóc Trăng nỗ lực thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thực hiện mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam trong năm 2024.
Kinhtedothi - Tối 14/2, tại Trung tâm hành chính Bắc Sông Cấm (Hải Phòng) diễn ra tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ - 2026” vào đêm giao thừa.
Kinhtedothi - Sau hơn một thập niên hình thành và phát triển, Lễ hội Đường sách Tết TP Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở một hoạt động khuyến đọc đơn thuần, mà đã trở thành một thiết chế văn hóa đặc thù của đô thị lớn nhất cả nước. Theo nhà báo Dương Thành Truyền – Đại sứ Văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, sự kiện này đã góp phần định hình bản sắc văn hóa của thành phố trong đời sống tinh thần mỗi độ Xuân về.
Kinhtedothi - Mới đây, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tam Bình, UBND phường Tam Bình vừa tổ chức Hội diễn văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026; tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc về phường Tam Bình.
Kinhtedothi - Khởi đầu từ năm 2011 trên đường Mạc Thị Bưởi như một hoạt động khuyến đọc dịp đầu Xuân, Lễ hội Đường sách Tết TP Hồ Chí Minh đã trải qua 15 năm hình thành và phát triển liên tục, trở thành điểm hẹn văn hóa, tri thức quen thuộc của người dân và du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Không chỉ mở rộng về quy mô tổ chức, lễ hội còn không ngừng đổi mới nội dung, ứng dụng công nghệ, tạo dựng bản sắc riêng, góp phần định vị hình ảnh một đô thị hiện đại gắn với tri thức và sáng tạo.