Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kỷ nguyên khí đốt Nga tại châu Âu khép lại

Kinhtedothi - Việc xuất khẩu khí đốt của Nga qua hệ thống đường ống thời Liên Xô chạy qua Ukraine chính thức dừng lại vào ngày đầu năm 2025, đánh dấu sự kết thúc của hàng thập kỷ Nga thống trị thị trường năng lượng châu Âu.
Thỏa thuận chính thức kết thúc vào 1/1/2025. Ảnh: The Moscow TImes

Công ty Gazprom của Nga thông báo dừng cung cấp khí đốt từ 5 giờ sáng (theo giờ địa phương) ngày 1/1, sau khi Ukraine từ chối gia hạn thỏa thuận trung chuyển.  Khác với thời điểm năm 2022, việc giảm nguồn cung từ Nga không gây ảnh hướng đến giá thị trường khi quyết định này đã được dự đoán trước.

Các quốc gia EU từng phụ thuộc vào khí đốt Nga, như Slovakia và Áo, đã tìm được nguồn cung thay thế từ Na Uy, Mỹ và Qatar. 

Ukraine cho rằng việc ngừng trung chuyển khí đốt là "một trong những thất bại lớn nhất của Moscow". Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc cung cấp khí đốt cho châu Âu và kêu gọi hỗ trợ quốc gia bị ảnh hưởng trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng.

Ủy ban châu Âu khẳng định hạ tầng khí đốt tại EU đã đủ linh hoạt để đáp ứng nhu cầu bằng nguồn khí hóa lỏng mà không cần Nga. Kể từ năm 2022, EU đã tăng cường khả năng nhập khẩu từ các đối tác mới.

Nga từng chiếm khoảng 35% thị trường khí đốt châu Âu, nhưng xung đột tại Ukraine đã thúc đẩy EU tìm nguồn cung mới, giảm mạnh sự phụ thuộc vào Nga. Ukraine dự kiến mất 1 tỷ USD mỗi năm từ phí trung chuyển.

Tính đến năm 2023, Nga chỉ cung cấp khoảng 15 tỷ mét khối khí đốt qua Ukraine, giảm mạnh so với 65 tỷ mét khối vào năm 2020. Các đường ống Nord Stream qua biển Baltic và Yamal-Europe qua Belarus cũng đã ngừng hoạt động, đánh dấu sự sụp đổ của hệ thống vận chuyển khí đốt Nga tại châu Âu.

Việc chấm dứt trung chuyển khí đốt qua Ukraine không chỉ là bước ngoặt lịch sử đối với Nga, mà còn là thể hiện cho nỗ lực của châu Âu trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và đa dạng hóa nguồn cung.

Ukraine và Nga thực hiện trao đổi tù nhân quy mô lớn

Ukraine và Nga thực hiện trao đổi tù nhân quy mô lớn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội - Thái Lan thúc đẩy hợp tác thực chất trong năm 2026

Hà Nội - Thái Lan thúc đẩy hợp tác thực chất trong năm 2026

09 Jan, 05:53 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, TP Hà Nội và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Điểm tin 09/01: Mỹ đề xuất trả tiền cho cư dân Greenland để ủng hộ sáp nhập

Điểm tin 09/01: Mỹ đề xuất trả tiền cho cư dân Greenland để ủng hộ sáp nhập

09 Jan, 12:09 PM

Kinhtedothi - Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền tấn công Venezuela của ông Trump; Trung Quốc lên tiếng trước việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế; Sạt lở bãi rác khiến 1 người chết, 30 người mất tích ở Philippines; Indonesia được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2026; Mỹ đề xuất trả tiền cho cư dân Greenland để ủng hộ sáp nhập

NASA cân nhắc đưa phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế về sớm

NASA cân nhắc đưa phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế về sớm

09 Jan, 06:41 AM

Kinhtedothi - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang xem xét khả năng đưa một phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trở về Trái Đất sớm hơn kế hoạch, sau khi ghi nhận một vấn đề y tế phát sinh trong quá trình làm nhiệm vụ trên quỹ đạo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ