Kỷ niệm 2000 năm Ngày sinh Hai Bà Trưng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào ngày 23/8, UBND TP Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 2000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng.

Lễ rước voi chiến về đền thờ Hai Bà Trưng. Đây là hoạt động nhằm tri ân đối với hai vị nữ vương, anh hùng kiệt xuất đầu tiên của dân tộc. 

Lễ mít tinh kỷ niệm 2000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng diễn vào 20h ngày 23/8 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền thờ Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội sẽ gồm các hoạt động: Lễ dâng hương; Chương trình nghệ thuật “2000 năm Vương nữ đất Rồng” do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện.

 
Lễ rước voi chiến về đền thờ Hai Bà Trưng.
Lễ rước voi chiến về đền thờ Hai Bà Trưng.
Trong khuôn khổ sự kiện còn có Hội thảo với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống Hai Bà Trưng trong xây dựng và bảo vệ đất nước” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì tổ chức vào hồi 13h30 ngày 23/8.

Hội thảo là dịp để hiểu rõ hơn về thân thế và sự nghiệp của Hai Bà Trưng, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và phụ nữ cả nước vào cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống Hai Bà Trưng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống Hai Bà Trưng trong công cuộc đổi mới.

Ngoài ra, Triển lãm “Hoa đất Việt” nhân dịp này do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chủ trì sẽ khai mạc vào hồi 13h00 ngày 23/8.

Với 3 chủ đề: Hai Bà Trưng, biểu tượng tinh thần quật khởi chống ngoại xâm của dân tộc; Phụ nữ Việt Nam tiếp nối truyền thống vẻ vang;  Sáng mãi ngàn năm, Triển lãm giới thiệu về những người phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước mà Hai Bà Trưng là những người khai mở. 

Ngoài các hoạt động chính, Lễ kỷ niệm còn có nhiều hoạt động bên lề như: Thành Đoàn Hà Nội tổ chức khai mạc Festival thanh niên nông thôn với các nội dung chính vào hồi 8h00 ngày 23/8/2014.

Các hoạt động khác diễn ra từ ngày 22-24/8 gồm: Hội thi và Trình diễn “Bàn tay vàng thanh niên các làng nghề thủ công truyền thống”; Hội trại truyền thống “Hà Nội ngàn năm văn hiến”; Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Triển lãm “Thanh niên Thủ đô trên đường hội nhập”; Trình diễn các trò chơi dân gian, truyền thống mang màu sắc của từng địa phương, đơn vị; Liên hoan các câu lạc bộ văn nghệ của thanh niên khối nông thôn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần