Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường THCS Nghĩa Tân

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kintedothi - Ngày 19/11, nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, trường THCS Nghĩa Tân - ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên của quận Cầu Giấy đã tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Ôn lại chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển, Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Tân Trương Thị Thu Hiền cho biết, năm 1987, trường THCS Nghĩa Tân được thành lập với tên gọi ban đầu là trường Phổ thông cơ sở Nghĩa Đô B. Năm 1990, trường đổi tên thành trường Phổ thông cơ sở cấp 2 Nghĩa Đô B. Và từ năm 1997 đến nay, trường được mang tên Trung học Cơ sở (THCS) Nghĩa Tân.

Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, trường THCS Nghĩa Tân đã lưu dấu những bước chân huyền thoại, đáng tự hào. Cụ thể, trong những năm đầu thành lập, 4 khối lớp của nhà trường chỉ có 13 lớp với 459 học sinh. Song, đến năm học 2022 - 2023, nhà trường đã có 59 lớp với 2.638 học sinh; cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng khang trang, hiện đại trên khuôn viên 12.000m2… tiêu biểu bậc nhất quận Cầu Giấy.

Ban Giám hiệu trường THCS Nghĩa Tân tri ân các nhà giáo từng công tác tại trường trong chặng đường 35 xây dựng, phát triển.
Ban Giám hiệu trường THCS Nghĩa Tân tri ân các nhà giáo từng công tác tại trường trong chặng đường 35 xây dựng, phát triển.

Nhà giáo Trương Thị Thu Hiền cho biết thêm, cùng với việc phát triển về quy mô, cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo dục của nhà trường cũng ngày được nâng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, thích nghi với thực tế đầy biến động, thích ứng với các sản phẩm trí tuệ nhân tạo thay đổi từng ngày.

“Những sự thay đổi đó đã góp phần đưa trường THCS Nghĩa Tân trở thành điểm sáng của ngành giáo dục Thủ đô, trở thành địa chỉ tin cậy của Nhân dân phường Nghĩa Tân nói riêng và của quận Cầu Giấy nói chung” - Nhà giáo Trương Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy trao cờ thi đua của UBND TP cho Ban Giám hiệu trường THCS Nghĩa Tân.
Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy trao cờ thi đua của UBND TP cho Ban Giám hiệu trường THCS Nghĩa Tân.

Với sự đóng góp của mình với ngành GD&ĐT Thủ đô, sau 30 năm xây dựng và phát triển, trường THCS Nghĩa Tân đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (2007); Huân chương Lao động hạng Nhì (2018); Nhiều năm nhà trường được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của TP Hà Nội, cùng nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT…

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung thay mặt lãnh đạo quận Cầu Giấy ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, phấn đấu bền bỉ của toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường trong các hoạt động dạy và học nhằm xây dựng trường THCS Nghĩa Tân ngày càng lớn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung phát biểu tại buổi lễ.

“Trường đã tìm cho mình một hướng đi riêng, xây dựng một phong cách và tạo dựng nên thương hiệu mang tên Nghĩa Tân - địa chỉ tin cậy của các bậc cha mẹ học sinh và niềm tự hào của biết bao thế hệ học trò. Những đóng góp của các thế hệ thầy giáo, cô giáo nhà trường đã góp phần làm nên thương hiệu của ngành GD&ĐT quận Cầu Giấy hôm nay” - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo quận Cầu Giấy, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp lãnh đạo TP, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng phòng, ban, ngành, đoàn thể đã dành sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ cho nhà trường từ những ngày đầu mới thành lập cho đến nay. Đồng thời, hy vọng rằng, trường THCS Nghĩa Tân sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các ngành, cấp để sự nghiệp trồng người của nhà trường luôn phát triển rực rỡ.