Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng thành phố Đông Hà

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 19/4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Cách đây 50 năm, trong khí thế cách mạng tiến công của Chiến dịch Trị - Thiên Xuân Hè 1972, với tinh thần chiến đấu dũng cảm, quân và dân Đông Hà đã cùng các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương đồng loạt tiến công, nổi dậy giải phóng quê hương.

Ngày 28/4/1972 đã đi vào lịch sử của Đảng bộ và Nhân dân Đông Hà như một mốc son chói ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống anh dũng, kiên cường của quê hương Quảng Trị.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho TP Đông Hà.
Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho TP Đông Hà.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng chia sẻ, vững bước đi lên sau cuộc chiến tranh tàn khốc, xuất phát điểm thấp nhưng với truyền thống cách mạng, quyết tâm và ý chí vượt khó khăn, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Đông Hà đoàn kết một lòng xây dựng TP ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Đông Hà đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực, kinh tế phát triển toàn diện và đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân hàng năm đạt 11,98%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách tăng khá, dần hướng đến mục tiêu tự cân đối thu ngân sách. Tổng sản phẩm bình quân đầu người cuối năm 2021 đạt gần 140 triệu đồng/năm.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị ngày càng được quan tâm chỉ đạo. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư và nâng cấp, nhiều công trình có quy mô được đầu tư tạo diện mạo mới cho đô thị trẻ. Đời sống Nhân dân được cải thiện và nâng cao; công tác y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội được thường xuyên chăm lo.

Tháng 12/2005, Đông Hà được công nhận là đô thị loại III và đến ngày 11/9/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33 về thành lập TP Đông Hà trực thuộc tỉnh Quảng Trị. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn, là bước ngoặt quan trọng đánh dấu quá trình phát triển của TP Đông Hà nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng biểu dương những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố đã đạt được trong suốt 50 năm qua. TP Đông Hà ngày càng có những bước chuyển mình quan trọng với nhiều đổi thay mạnh mẽ, làm nên diện mạo của một thành phố trẻ, năng động.

“Với tình cảm và trách nhiệm đối với Đông Hà, tôi đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, gắn kết, chia sẻ, phối hợp cùng TP Đông Hà thực hiện tốt chương trình phát triển đô thị đã xác định. Qua đó, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng TP Đông Hà ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng là đô thị loại II, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, là điểm sáng đầu cầu trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Ghi nhận, biểu dương những thành tựu đã đạt được sau 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, tại buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đông Hà đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.