Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành cơ yếu Việt Nam

Kinhtedothi - Sáng 12/9, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành cơ yếu Việt Nam (12/9/1945-12/9/2015) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại buổi lễ.
Tham dự buổi lễ còn có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương, khen ngợi những chiến công xuất sắc của ngành cơ yếu Việt Nam đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh: 70 năm qua, dù trong bất cứ khó khăn, thử thách nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành cơ yếu đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên cường, dũng cảm vượt qua mọi hy sinh, gian khổ lập nhiều thành tích xuất sắc trên mặt trận thầm lặng bảo vệ thông tin cơ mật, trọng yếu của Đảng, Nhà nước, đã viết nên truyền thống vẻ vang “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo”, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Quân kỳ Quyết thắng của Ban Cơ yếu Chính phủ. Ảnh: QĐND
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Quân kỳ Quyết thắng của Ban Cơ yếu Chính phủ. Ảnh: QĐND
Chủ tịch nước nêu rõ, hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Trong nước, tình hình kinh tế-xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh và đối ngoại được giữ vững, tuy nhiên cũng còn nhiều khó khăn, thách thức.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và viễn thông, các thế lực thù địch tăng cường các thủ đoạn nhằm đánh cắp nội dung thông tin bí mật Nhà nước, chiến tranh mạng đã hiện hữu... Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, văn bản quan trọng, với chủ trương đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường công tác bảo mật, an toàn thông tin trong tình hình mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, bối cảnh trên đã đặt ra cho ngành cơ yếu những thách thức to lớn và những nhiệm vụ mới trong việc bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống. Là một ngành khoa học kỹ thuật cơ mật, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trong giai đoạn hiện nay, ngành cơ yếu cần đặc biệt quan tâm và ưu tiên đầu tư tạo sự đột phá để đưa ngành tiến nhanh lên chính quy, hiện đại.

Đồng thời, ngành cơ yếu cần tiếp tục phát huy vai trò của một lực lượng chuyên trách bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước; chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước những nội dung liên quan đến định hướng, chiến lược phát triển trong lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin quốc gia…

Mặt khác, ngành cơ yếu cần triển khai tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân đội, Ngoại giao, cơ yếu, thông tin và tuyên truyền trong việc bảo vệ an toàn, an ninh thông tin và bí mật Nhà nước. Ngành cơ yếu cần khẩn trương huy động tiềm lực khoa học công nghệ trong cả nước để nghiên cứu, thiết kế chế tạo các trang thiết bị mật mã Việt Nam với công nghệ tiên tiến, phù hợp với đặc thù công tác, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển công nghệ thông tin, viễn thông, xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cơ yếu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống vẻ vang và rất đáng tự hào, ngành cơ yếu Việt Nam sẽ không ngừng phát triển, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trong các lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Diễn văn kỷ niệm do Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trình bày đã nêu bật những thành tích to lớn mà ngành cơ yếu đã đạt được trong 70 năm qua và nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Cách đây 70 năm, sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, công tác bảo vệ bí mật nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trở thành một yêu cầu hết sức quan trọng và cấp bách. Để đáp ứng yêu cầu đó, ngày 12/9/1945, tổ chức mật mã đầu tiên được thành lập tại cơ quan Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là tổ chức tiền thân của ngành cơ yếu Việt Nam ngày nay. Ngày 12/9/1945 là thời điểm lịch sử trong chặng đường đầy vinh quang của ngành cơ yếu Việt Nam.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày nay ngành cơ yếu đã trở thành một ngành khoa học kỹ thuật cơ mật đặc biệt, được tổ chức thống nhất, chặt chẽ... Trong 70 năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, dù ở giai đoạn nào, Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành cơ yếu Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận những thành tích đó, Đảng, Nhà nước đã trao tặng ngành cơ yếu Việt Nam Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Giải phóng; 16 tập thể và 2 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; hàng nghìn tập thể và cá nhân được tặng huân chương các loại…
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ