Kỷ niệm 70 năm truyền thống Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/4, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an Thủ đô (18/4/1946- 18/4/2016).

Dự buổi lễ có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP là lực lượng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một số lĩnh vực; đảm bảo quản lý hành chính về trật tự xã hội trên các lĩnh vực. Lực lượng đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TP xây dựng các chương trình, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Nhà nước và của Bộ Công an trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội.
Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên cờ truyền thống.
Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên cờ truyền thống.
Đặc biệt, Cảnh sát QLHC về TTXH đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ động triển khai và hoàn thành Cơ sở dữ liệu về dân cư. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng, đảm bảo chính xác trong quản lý, tra cứu góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng QLHC về TTXH  đã tiếp nối vun đắp nên truyền thống vẻ vang, anh hùng. Trong cuộc chiến đấu thầm lặng đó đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát QLHC về TTXH nêu cao tinh thần tận tuỵ, quên mình xả thân vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Những nỗ lực và thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát QLHC về TTXH đã được Đảng, Nhà nước và Thành phố ghi nhận, tặng thưởng hàng nghìn Huân, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen các loại.
Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho tập thể, cá nhân Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Thủ đô.
Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho tập thể, cá nhân Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Thủ đô.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Lực lượng cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh, đổi mới lề lối làm việc, thực sự phục vụ nhà nước và Nhân dân; tăng cường công tác xây dựng lực lượng, đây là yếu tố cơ bản giúp Cảnh sát QLHC về TTXH hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mới về chất lượng nghiệp vụ trong mọi mặt công tác. Làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và công tác quản lý cư trú, quản lý các loại đối tượng. Lựa chọn các chuyên đề công tác trọng tâm tạo bước phát triển đột phá trong quản lý hành chính. Đẩy mạnh ứng dựng khoa học công nghệ nhất là công nghệ thông tin nâng cao chất lượng công tác trong tình hình mới; tăng cường mối quan hệ gắn bó, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho Nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an Nhân dân, các sở, ban ngành TP tạo nên sự hỗ trợ, tạo điều kiện mọi công việc trong công tác quản lý hành chính.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của UBND TP cho 10 cá nhân cá thành tích xuất sắc trong công tác.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của UBND TP cho 10 cá nhân cá thành tích xuất sắc trong công tác.
Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho  Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và 1 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân. Hàng trăm tập thể, cá nhân khác trong lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Hà Nội cũng vinh dự được nhận Bằng khen, Giấy khen của UBND TP Hà Nội, Bộ Công an, Giám đốc CATP Hà Nội về những thành tích, đóng góp trong mọi mặt công tác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần