Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/11, huyện Thường Tín tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (16/11/1947 - 16/11/2022) và Chung khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Thường Tín năm 2022. Dự buổi lễ có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cùng Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh tặng hoa cho các tập thể, cá nhân
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cùng Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh tặng hoa cho các tập thể, cá nhân

Cùng dự còn có Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể và đại diện UBND 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ngày 15 - 16/11/1947, tại đình thôn Địa Mãn, xã Tứ Dân (nay là thôn Trần Phú, xã Minh Cường), Đảng bộ huyện Thường Tín tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đây là mốc son ghi dấu quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện.

Ngày 11/10/2017, tại kỳ họp lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXIII) đã biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết công nhận ngày 16/11/1947 là ngày thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao phần thưởng cho các cá nhân
Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao phần thưởng cho các cá nhân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh nhấn mạnh: Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống, Nhân lên niềm tự hào về những thành tựu đã đạt được.

Đồng thời, nghiêm túc tổng kết, đánh giá những vấn đề còn khó khăn, tồn tại để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, vận dụng và tổ chức thực hiện trong thời gian tới, nhất là quyết tâm thi đua thực hiện thành công, thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân huyện nhà cần nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu đạt huyện chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và trở thành quận của Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2025 - 2030.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cùng Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cùng Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân

Cùng với hoạt động kỷ niệm, Huyện ủy Thường Tín tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2022. Trong đó, 5 thí sinh tham gia vòng chung khảo phải thực hiện 3 phần thi, gồm: Chuẩn bị đề cương; Thuyết trình và Trả lời câu hỏi do Ban Giám khảo đưa ra.

Kết thúc hội thi, giải nhất thuộc về thí sinh Dương Thị Mơ (xã Văn Bình); giải nhì thí sinh Lê Phú Hải (Hội CCB huyện) và giải ba thuộc về các thí sinh Nguyễn Thị Kim Cúc (xã Văn Tự), Trần Quốc Trung (xã Văn Phú), Cao Thị Việt Vĩnh (THPT Nguyễn Trãi).

Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân
Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, Huyện ủy Thường Tín khen thưởng cho 50 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần