Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Kinhtedothi - Sáng 6/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946- 6/1/2026). Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử đặc biệt của cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 và khẳng định vai trò, sứ mệnh xuyên suốt của Quốc hội trong suốt 80 năm đồng hành cùng dân tộc.

Tham dự lễ kỷ niệm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; cùng đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quochoi.vn

Trước lễ kỷ niệm, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan Triển lãm "Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc". Ảnh: Phạm Thắng

Trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026), tại Nhà Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Bộ Nội vụ tổ chức Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”. 

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 06/01/1946, Nhân dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, đã nô nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ phát triển mới của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan Triển lãm "Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc". Các hình ảnh, hiện vật tại triển lãm cho thấy, mỗi nhiệm kỳ Quốc hội là một dấu mốc quan trọng, gắn liền với những đạo luật nền tảng, những quyết sách lịch sử của đất nước từ thời kỳ kháng chiến với tinh thần “dân tộc trên hết” đến giai đoạn hòa bình, thống nhất, đổi mới và hội nhập quốc tế. Qua đó, làm nổi bật quá trình trưởng thành và phát triển toàn diện của Quốc hội Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả; khẳng định vai trò, vị trí trung tâm của Quốc hội trong hệ thống chính trị, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ảnh: Quochoi.vn

Trong suốt 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn cách mạng. Trải qua mỗi thời kỳ lịch sử, Quốc hội không ngừng đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động, phát huy vai trò là cơ quan lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc” trưng bày gần 300 hình ảnh, tái hiện sinh động chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam thông qua hệ thống hình ảnh, tài liệu tiêu biểu, được sắp xếp theo tiến trình lịch sử, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào – tiền thân của Quốc hội Việt Nam – đến Quốc hội trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Quochoi.vn

80 năm, 15 nhiệm kỳ - bản lĩnh và trí tuệ của Quốc hội

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, ngày 6/1/1946 là mốc son chói lọi mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã khẳng định vững chắc quyền làm chủ của Nhân dân, từ thân phận nô lệ đứng lên giành độc lập, tổ chức ra Nhà nước của mình, với đầy đủ cơ sở pháp lý đại diện cho toàn dân ta trong nước và trên trường quốc tế, trở thành Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ và biết ơn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cử tri và Nhân dân cả nước đã tin tưởng, trao trọng trách cho các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, suốt 80 năm qua, trải qua 15 nhiệm kỳ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội cũng có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nơi kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng của toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026). Ảnh: Quochoi.vn

Quốc hội khóa I với Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta - là một khóa Quốc hội đặc biệt, kéo dài 15 năm, hoạt động trong điều kiện đất nước vừa tiến hành kháng chiến, vừa xây dựng nền móng của Nhà nước dân chủ nhân dân. Các khóa Quốc hội tiếp theo, từ khóa II đến khóa V, đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng, khôi phục kinh tế ở miền Bắc, trở thành hậu phương vững chắc cho sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Sau ngày đất nước thống nhất, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI thành công, thông qua Hiến pháp năm 1980, mở đầu cho giai đoạn xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, Hiến pháp năm 1992 - thành tựu nổi bật của Quốc hội khóa VIII - đã đặt nền tảng cho công cuộc đổi mới và hội nhập. Các khóa Quốc hội tiếp theo không ngừng hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Xây dựng Quốc hội vì Nhân dân, do Nhân dân

Kế thừa và phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội khóa XV hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026). Ảnh: Quochoi.vn

Quốc hội đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; chủ động, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khẳng định vai trò tiên phong, đi trước một bước về thể chế. Cùng với đó, Quốc hội không ngừng đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, mỗi đại biểu Quốc hội luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: phải giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc, mưu cầu hạnh phúc cho Nhân dân, đặt lợi ích chung lên trên hết.

Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội và các đại biểu Quốc hội cần tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Trước mắt, Quốc hội sẽ tích cực góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm tin vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và bạn bè quốc tế, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục rà soát các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai tại Hà Nội

Tiếp tục rà soát các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai tại Hà Nội

07 Jan, 07:31 PM

Kinhtedothi - Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện, thời gian tới UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành thành phố và UBND các xã, phường tăng cường rà soát các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất; tiếp tục tổ chức phân loại thành các nhóm dự án chậm triển khai và có các biện xử lý theo quy định.

Sách giáo khoa thống nhất, miễn phí theo lộ trình

Sách giáo khoa thống nhất, miễn phí theo lộ trình

07 Jan, 03:45 PM

Kinhtedothi - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 quy định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc, đồng thời giao Chính phủ xây dựng lộ trình miễn phí sách giáo khoa, nhằm bảo đảm chuẩn mực, ổn định và công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên của dân tộc bằng tri thức và sáng tạo

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên của dân tộc bằng tri thức và sáng tạo

07 Jan, 02:03 PM

Sáng 7/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về định hướng xây dựng 2 nghị quyết: về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; về các giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Luật Phục hồi, phá sản: hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục kinh doanh

Luật Phục hồi, phá sản: hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục kinh doanh

07 Jan, 01:54 PM

Kinhtedothi - Luật Phục hồi, phá sản được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 với 88 điều, 8 chương, có hiệu lực từ 1/3/2026, đặt nền tảng cho thủ tục phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã hiệu quả, minh bạch, hiện đại, hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ