Quận Hoàn Kiếm:

Kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội LHPN quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Huệ trình bày diễn văn kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 
Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Huệ trình bày diễn văn kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 

Ngày 17/10, Hội LHPN quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức Ngày hội phụ nữ Hoàn Kiếm sáng tạo - khởi sự - khởi nghiệp; Chung khảo Hội thi “Cán bộ chi hội phụ nữ Tổ dân phố giỏi”; tặng quà phụ nữ thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Ôn lại truyền thống lịch sử của phong trào phụ nữ, Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Huệ nhấn mạnh: Lịch sử phát triển của phong trào phụ nữ, sự trưởng thành của tổ chức Hội LHPN Việt Nam không chỉ là niềm tự hào riêng của giới nữ mà còn là niềm tự hào chung của dân tộc Việt Nam.

Với truyền thống anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp phụ nữ quận Hoàn Kiếm từ thế hệ này sang thế hệ khác đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ chiến đấu anh dũng kiên cường trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược...

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong và các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy tặng hoa chúc mừng Hội LHPN Hà Nội và quận Hoàn Kiếm
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong và các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy tặng hoa chúc mừng Hội LHPN Hà Nội và quận Hoàn Kiếm

Đã xuất hiện nhiều tên tuổi phụ nữ quận Hoàn Kiếm cùng với phụ nữ Thủ đô hưởng ứng các phong trào “Tuần lễ vàng”, “Phụ nữ cứu quốc”, phong trào thi đua 5 tốt “Phụ nữ 3 đảm đang”, “Người Phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”…những hy sinh, mất mát đó luôn xứng đáng với danh hiệu Đảng và Bác Hồ đã trao tặng “Phụ nữ Việt Nam dũng cảm, đảm đang, chống Mỹ cứu nước”, “Phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, Hội LHPN quận Hoàn Kiếm tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, quận vận dụng và cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước, chủ động, sáng tạo thực hiện nhiều phong trào thi đua mang sắc thái riêng của phụ nữ, phù hợp với đặc thù của quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thuỷ và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong trao giải Nhất cuộc thi Hội thi cán bộ Chi hội phụ nữ Tổ dân phố giỏi năm 2022 cho Hội phụ nữ phường Hàng Trống  
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thuỷ và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong trao giải Nhất cuộc thi Hội thi cán bộ Chi hội phụ nữ Tổ dân phố giỏi năm 2022 cho Hội phụ nữ phường Hàng Trống  
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy trao  giải Nhì cho các đội thi  tham gia cuộc thi Hội thi cán bộ Chi hội phụ nữ Tổ dân phố giỏi năm 2022
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy trao  giải Nhì cho các đội thi  tham gia cuộc thi Hội thi cán bộ Chi hội phụ nữ Tổ dân phố giỏi năm 2022
Trưởng ban Truyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn trao giải Ba cho các đội thi  tham gia cuộc thi Hội thi cán bộ Chi hội phụ nữ Tổ dân phố giỏi năm 2022
Trưởng ban Truyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn trao giải Ba cho các đội thi  tham gia cuộc thi Hội thi cán bộ Chi hội phụ nữ Tổ dân phố giỏi năm 2022

Tiêu biểu như phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”, “Phòng chống ma túy từ gia đình”, “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” gắn với Đề án “Một số nét văn hoá ứng xử của người dân khu phố cổ”…

Các phong trào thi đua của Hội là môi trường thuận lợi cho phụ nữ toàn quận phát huy những giá trị tốt đẹp để trở thành người lao động giỏi, ng¬ười mẹ nhân hậu, đảm đang, người công dân Thủ đô thanh lịch, văn minh”, bà Trịnh Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Trong 9 tháng đầu năm, Hội Phụ nữ quận đã hỗ trợ sửa 2 “Mái ấm tình thương” trị giá 60 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tham gia quản lý số vốn trên 80 tỷ đồng giúp cho gần 2.000 hội viên vay phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ, giúp đỡ 20 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; ra mắt 17 mô hình “chi hội phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm”; đảm nhận 20 đoạn đường, tuyến phố bích họa, nở hoa; tham gia Chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, đã kết nối hỗ trợ 03 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mức từ 500.000 - 1.000.000 đồng/tháng;

Chủ tịch UBMTTQ quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú và Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Huệ trao tặng quà đến phụ nữ thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Chủ tịch UBMTTQ quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú và Chủ tịch Hội LHPN quận Hoàn Kiếm Trịnh Thị Huệ trao tặng quà đến phụ nữ thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Hoàn Kiếm Phí Hoàng Sơn và Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Hoàn Kiếm Bùi Bích Thủy trao tặng quà đến phụ nữ thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Hoàn Kiếm Phí Hoàng Sơn và Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Hoàn Kiếm Bùi Bích Thủy trao tặng quà đến phụ nữ thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tổ chức thành công Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp”, Chương trình “Ngày hội gia đình - kết nối yêu thương”, Thi khéo tay hay làm, nữ công gia chánh, Liên hoan “Dân vũ thể thao”; tổ chức Hội thi “Bày mâm cỗ trung thu” trong Đêm hội Rằm Trung thu phố cổ; Phát động và triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu về ngày Thương binh liệt sỹ 27/7”, biểu dương 21 tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, giai đoạn 2017 - 2022, kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn, tham gia các cuộc thi do Thành phố và Quận tổ chức..., tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, đã để lại nhiều dấu ấn, tích cực thực hiện chủ đề năm “Phụ nữ Hoàn Kiếm đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp”.

Dịp này Hội LHPN quận đã tổ chức Chung khảo hội thi “Cán bộ chi hội phụ nữ Tổ Dân phố giỏi” thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, hội thi là dịp để cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ Hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, về vị trí, vai trò và các hoạt động của tổ chức Hội, đồng thời là diễn đàn để các bác, các đồng chí được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp vận động quần chúng nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Với truyền thống đoàn kết, nhân ái, “Thương người như thể thương thân”, hưởng ứng phong trào thi đua Dân vận khéo, với chủ đề “Dân vận khéo – kết nối yêu thương”, cũng trong khuôn khổ chương trình này, BTC tổ chức gian hàng 0 đồng và tặng 18 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 850.000 đồng (gồm 500.000 và túi quà) trao tặng tới hội viên phụ nữ thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, với mong muốn các bác, các chị sẽ cố gắng khắc phục, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động từ cơ sở.

Trong Ngày hội “Phụ nữ Hoàn Kiếm sáng tạo - khởi sự - khởi nghiệp”, các cấp Hội Phụ nữ quận tổ chức trưng bày 13 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm may mặc, đồ gia dụng, bánh truyền thống, nông sản, thực phẩm, các sản phẩm OCOP của các cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở và thành viên CLB nữ doanh nhân quận tham gia, nhằm tôn vinh ý tưởng và kết nối kinh doanh, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.