Ký quy chế đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/2, Công an TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện (BV) trên địa bàn Thủ đô đã ký quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc CATP Hà Nội  cho biết, do nhu cầu khám chữa bệnh rất lớn nên các BV thường xuyên bị quá tải. Lợi dụng tình trạng này, kẻ xấu đã hoạt động phạm tội. Trước tình hình trên, CATP đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện, thị xã... chủ động nắm tình hình hoạt động trong lĩnh vực y tế, phối hợp với các BV kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc xảy ra. 

Tại buổi ký kết, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, công việc  thầm lặng của lực lượng công an Thủ đô đã hỗ trợ đắc lực các BV trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho các y bác sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy, thời gian tới, 2 ngành cần phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời sớm quán triệt cho cán bộ công nhân viên cùng triển khai hiệu quả quy chế...