Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội: cái kết đẹp của tinh thần hiếu học

Kinhtedothi – Kỳ thi lớp 10 năm học 2025 – 2026 tại Hà Nội tiếp tục lan toả nhiều thanh âm đẹp đẽ khi những học sinh đặc biệt, vượt lên lên hoàn cảnh, nỗ lực hoàn thành tốt bài thi và đã trúng tuyển vào những ngôi trường mơ ước.

Ngày 9/7, thông tin em Nguyễn Mạnh Đức, lớp 9A3 Trường THCS Dịch Vọng Hậu - một thí sinh rất đặc biệt tại kỳ thi lớp 10 năm nay đã trúng tuyển Trường THPT Yên Hòa – ngôi trường có điểm chuẩn thuộc tốp đầu Hà Nội thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Mạnh Đức từng được biết đến là thí sinh đưa em gái đến trường thi và nhờ các tình nguyện viên trông hộ để kịp giờ làm bài.

Em Nguyễn Mạnh Đức cùng mẹ và em gái. Ảnh: FBNT

Điểm số của Mạnh Đức đạt được tại kỳ thi rất ấn tượng: toán 9,25; tiếng Anh 9,25 và ngữ văn 7,25, tổng điểm xét tuyển là 25,75. Trường THPT Yên Hòa là ngôi trường em đăng ký nguyện vọng 1. Với điểm số trên, em thừa 0,75 điểm so với điểm chuẩn của trường.

Nói về kết quả thi của mình, Mạnh Đức cho hay, em rất vui vì đã cố gắng hết sức. Thời gian tới, em sẽ quyết tâm, nỗ lực học tập tốt, hoàn thành chương trình phổ thông để sau này có cơ hội trúng tuyển vào đại học ưng ý.

Chia sẻ về kết quả của cựu học trò, nhà giáo Nguyễn Thị Loan - Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng Hậu cho hay, cô rất mừng khi biết điểm thi của Đức bởi có được kết quả đó, em đã phải nỗ lực hơn rất nhiều so với thí sinh khác. Vài ngày tới, nhà trường sẽ tổ chức lễ vinh danh học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi vào lớp 10; trong đó đặc biệt biểu dương tinh thần học tập của Đức.

Nguyễn Mạnh Đức là học sinh rất đặc biệt. Em sinh năm 2006, từng phải nghỉ học giữa kỳ I lớp 8 vì biến cố gia đình. Khi trở lại, Đức phải học song song hai chương trình phổ thông (2006 và 2018). Mặc dù vậy, em luôn kiên trì, chăm chỉ, cố gắng để hoàn thành xuất sắc các môn học. Năm học lớp 9, em từng là học sinh đạt điểm cao nhất khối trong kỳ kiểm tra giữa kỳ II với ba môn toán, văn, Anh; đồng thời là thành viên đội tuyển học sinh giỏi toán của trường.

“Không chỉ riêng trong ngày thi lớp 10 mà bình thường những hôm mẹ vắng nhà, Đức đều chăm lo cho em gái ăn uống rồi mới đi học” - cô Nguyễn Thị Loan nói.

Tại kỳ thi lớp 10 năm nay, toàn TP có 12 thí sinh cần hỗ trợ và đã được Ban Chỉ đạo thi TP quán triệt đến các điểm thi, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh được tham gia dự thi theo đúng nguyện vọng, bảo đảm tuân thủ đúng quy đinh, quy chế.

12 thí sinh cần hỗ trợ có em gãy tay, gãy chân, thậm chí có em đang điều trị bệnh cũng cố gắng tham dự đủ số bài thi. Đáng chú ý, có 1 học sinh thi xong môn ngoại ngữ (chiều 7/6) phải cấp cứu mổ ruột thừa ngay trong tối 7/6. Tuy nhiên, sáng 8/6 em vẫn có nguyện vọng được tham dự bài thi toán - môn thi cuối cùng. Trước mong mỏi của thí sinh, gia đình cùng sự hỗ trợ của lực lượng y tế bệnh viên, thí sinh đã được đưa đến điểm thi, làm bài và đã hoàn thành bài thi môn toán với kết quả tốt. Sau khi kết thúc bài thi toán, thí sinh lập tức được đưa trở lại bệnh viện để tiếp tục được chăm sóc, theo dõi. Kết quả, em đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất.

Chia sẻ về các trường hợp học sinh đặc biệt nêu trên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, những hình ảnh thí sinh đó thực sự thể hiện tinh thần hiếu học, ham học của học sinh Thủ đô. Tinh thần đó rất đáng trân trọng, giàu sức lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến toàn xã hội.

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập năm học 2025 – 2026 tại Hà Nội diễn ra vào các ngày 7 - 8 - 9/6 với gần 103.000 thí sinh tham gia dự thi. Sau khi hoàn tất công tác chấm thi, tối 4/7, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm thi của từng thí sinh và điểm chuẩn của từng trường THPT công lập trên địa bàn TP. Đây là năm đầu tiên, điểm thi và điểm chuẩn được công bố cùng lúc.

Tính đến thời điểm này, kỳ thi lớp 10 năm học 2025 – 2026 đã được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thành công trọn vẹn. Đây là thành quả rất lớn, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các sở, ban, ngành; sự trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã cùng sự ủng hộ của phụ huynh và toàn xã hội.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ