Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội: nhiều điểm mới đáng lưu ý
Kinhtedothi – Chỉ hai ngày nữa, kỳ thi lớp 10 THPT công lập năm học 2025 – 2026 tại Hà Nội sẽ diễn ra. Kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới đặt ra yêu cầu cao hơn với đội ngũ tham gia công tác tổ chức thi cũng như thí sinh trong việc nắm vững nguyên tắc và Quy chế thi.
Tuân thủ nguyên tắc "3 không, 4 đúng, 6 rõ"
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội được tổ chức vào các ngày 7 - 8/6 (với thi không chuyên) và 9/6 (với thi chuyên). Toàn TP có 115.951 lượt thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 102.860 thí sinh dự thi công lập không chuyên, 13.091 lượt thí sinh dự thi chuyên).

Các đại biểu tham gia hội nghị.
Để phục vụ công tác tổ chức kỳ thi, TP bố trí 4.411 phòng thi, 201 phòng thi dự phòng; 201 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã; điều động 15.173 cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an tham gia công tác tổ chức coi thi và hơn 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi.
Tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 – 2026 diễn ra sáng 3/6, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã phổ biến chi tiết các nội dung liên quan đến nghiệp vụ coi thi đến 201 trưởng điểm/phó trưởng điểm thi; trong đó nhấn mạnh nguyên tắc “3 không, 4 đúng, 6 rõ”.
Cụ thể, “3 không” gồm: không lơ là, chủ quan; không quá căng thẳng, áp lực; không tự ý xử lý tình huống ngoài thẩm quyền. “4 đúng” gồm: thực hiện đúng quy chế và hướng dẫn; đúng quy trình, thủ tục; đúng vị trí, chức trách; xử lý tình huống đúng theo chỉ đạo. “6 rõ” gồm: rõ người thực hiện, rõ công việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
Quá trình hướng dẫn nghiệp vụ công tác coi thi, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh: Trưởng điểm thi giữ vai trò then chốt, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức tại điểm thi. Mỗi buổi thi, trưởng điểm phải thu lại toàn bộ thiết bị điện tử của cán bộ coi thi, đồng thời tổ chức bảo quản đúng quy định các vật dụng thí sinh không được phép mang vào phòng thi.
Các giám thị có nhiệm vụ nhắc nhở thí sinh kiểm tra tình trạng của đề thi và báo cho giám thị chậm nhất 5 phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài; nếu có sự cố bất thường trong phòng thi, đề thi, phải báo ngay cho trưởng điểm thi (qua nhân viên giám sát).
5 điểm mới đáng lưu ý với thí sinh
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 – 2026 là kỳ thi đầu tiên theo Chương trình GDPT 2018 với nhiều điểm mới trong Quy chế thi. Trong 10 điểm mới được lưu ý tại hội nghị, có 5 điểm mới liên quan trực tiếp đến thí sinh.
Theo đó, tại kỳ thi lớp 10 năm nay sẽ không còn tên môn chuyên Hóa, Lý, Sinh, Sử, Địa. Thay vào đó là môn Khoa học tự nhiên (với các mạch nội dung kiến thức dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lý, Hóa học và Sinh học), môn Lịch sử và Địa lý dành cho thí sinh thi lớp chuyên Sử, Địa. Thời gian làm bài tất cả môn chuyên là 150 phút (chuyên Hóa và Ngoại ngữ tăng 30 phút so với mọi năm).

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội giải đáp thắc mắc về công tác tổ chức coi thi.
Về hình thức làm bài, thí sinh thi môn chuyên Khoa học tự nhiên làm bài trực tiếp vào đề, các năm trước chỉ môn chuyên Ngoại ngữ làm theo cách này.
Điểm mới đặc biệt lưu ý là các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. So với năm trước, danh sách thêm dụng cụ vẽ hình, thước vẽ đồ thị; cấm mang Atlat Địa lý, Bảng tuần hoàn, bảng tính tan (dùng trong môn Hóa học).
Tại kỳ thi năm nay, có một điểm mới nữa, đó là trước khi hết giờ 5 phút, thí sinh được giám thị nhắc kiểm tra lại số báo danh, các thông tin trên giấy thi, mã đề trên phiếu trả lời trắc nghiệm.
Khi làm bài thi, thí sinh cần ghi đủ số báo danh, kiểm tra kỹ số trang, chất lượng in đề và mã đề. Nếu phát hiện bất thường về đề (bị rách, thiếu trang, in hỏng, nhòe...), thí sinh phải báo ngay với giám thị, chậm nhất 5 phút từ thời điểm tính giờ làm bài. Thí sinh được nộp bài sau khi hết 2/3 thời gian với môn tự luận và hết giờ với môn trắc nghiệm.
Nghiêm túc nhưng không tạo áp lực
Tại hội nghị, lãnh đạo các điểm thi đã được nghe đại diện Công an TP tập huấn công tác đảm bảo an ninh, an toàn và cách nhận diện các thiết bị công nghệ cao có thể được sử dụng để gian lận trong kỳ thi. Giả định tình huống phát hiện thí sinh sử dụng điện thoại di động, đại diện Công an TP lưu ý, với tình huống này, trưởng điểm thi cần lập biên bản và thông tin ngay cho lực lượng công an để kịp thời truy xét, khoanh vùng, khẩn trương ngăn chặn việc phát tán thông tin về đề thi ra bên ngoài.

Các ý kiến trao đổi tại hội nghị.
Cũng trong hội nghị, các băn khoăn của trưởng điểm thi trong công tác tổ chức coi thi đã được lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng các đơn vị giải đáp; đồng thời thống nhất quan điểm: công tác coi thi thực hiện nghiêm túc nhưng không tạo áp lực cho từng thành viên, từng bộ phận. Trong quá trình coi thi, các giám thị cần thể hiện sự nghiêm khắc trong giám sát nhưng vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, thân thiện, tạo tâm lý ổn định cho thí sinh. Việc xử lý các tình huống bất thường phải dựa theo quy chế, hướng dẫn, không sáng tạo và bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh.
Kết luận tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thi tuyển sinh TP Hà Nội năm học 2025 – 2026 yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức coi thi phải có nhận thức nghiêm túc, đúng đắn về kỳ thi, chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được giao.
Các nhà trường được huy động làm điểm thi cần chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, kỹ lưỡng về cơ sở vật chất; phân công đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia công tác coi thi, chấm thi theo sự điều động của Sở; nghiêm túc triển khai học tập quy chế và các văn bản hướng dẫn; phối hợp chặt chẽ với UBND các địa phương cùng các đơn vị liên quan trong xây dựng phương án phòng, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh… Tất cả các lực lượng cùng chung sức, đồng lòng để đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng.
Trích dẫn
Từ năm học 2025 – 2026, Hà Nội dự kiến đưa 3 trường THPT công lập vào hoạt động. Đó là các trường: THPT Phúc Thịnh - huyện Đông Anh, THPT Đỗ Mười - quận Hoàng Mai và 1 trường THPT nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy; mỗi trường dự kiến tuyển 10 lớp (450 chỉ tiêu). So với năm trước, năm học này, Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập lên trên 64%; điều này góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô.

10 ngày trước khi diễn ra kỳ thi lớp 10: những lưu ý với học sinh lớp 9
Kinhtedothi – Còn 10 ngày nữa, kỳ thi lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội sẽ diễn ra. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm học sinh lớp 9 cần ổn định tâm lý, thoải mái, ưu tiên giữ gìn sức khỏe để bước vào kỳ thi.

Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội: có 268 thí sinh tự do
Kinhtedothi - Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 – 2026, toàn TP Hà Nội có gần 116.000 lượt thí sinh đăng ký thi công lập chuyên và không chuyên. Đáng lưu ý, có 268 thí sinh tự do.

Hà Nội dự kiến có thêm 3 trường THPT công lập
Kinhtedothi - Ngày 3/6, thông tin tại Hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 – 2026, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, Hà Nội dự kiến có thêm 3 trường THPT sẽ đi vào hoạt động.