Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Tăng vọt số điểm 10 môn Lịch sử

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 5.560 điểm 10, trong đó Giáo dục công dân vẫn là môn có nhiều điểm 10 nhất. Đáng lưu ý, Lịch sử có số điểm 10 cao thứ 2 với 1.779 điểm 10.

Cả nước có 5.560 điểm 10, trong đó môn Sử có 1.779 điểm 10
Cả nước có 5.560 điểm 10, trong đó môn Sử có 1.779 điểm 10

Theo tổng hợp dữ liệu điểm thi của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cả nước ghi nhận có 5.560 điểm 10 ở tất cả các môn, trong đó môn Ngữ văn và môn Sinh cùng có 5 điểm 10; môn Toán có số điểm 10 khá khiêm tốn: 35 điểm 10.

Các môn có điểm 10 gần như ngang bằng nhau là môn Vật lí (154 điểm 10), môn Hóa học (158 điểm 10), môn Địa lí (163 điểm 10). Môn Tiếng Anh có số điểm 10 cao hơn là 425 điểm 10.

Môn Giáo dục Công dân có số điểm 10 cao nhất là 2.836 điểm 10; tuy nhiên ấn tượng nhất là môn Lịch sử với 1.779 điểm 10.

Ngoài ra, điểm trung bình môn Lịch sử năm nay ở mức 6,34 điểm- đứng thứ 7 trong 9 môn thi, cao hơn trung bình môn Tiếng Anh (5,15 điểm) và trung bình môn Sinh (5,02 điểm).

Sau nhiều năm liên tục đứng bét bảng về điểm thi tốt nghiệp của môn Lịch sử, GS. TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội nhận xét: Môn Lịch sử có sự cải thiện rõ rệt về điểm thi. Thứ nhất, có lẽ là cách đây vài năm đã gióng lên hồi chuông cần đổi mới phương pháp dạy môn Lịch sử và trên thực tế đã triển khai tại các trường THPT. Thứ hai là đề thi năm nay có sự cải biến, phù hợp với năng lực học sinh

Đọc tiếp