Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP Hồ Chí Minh 2025: 4 nguyên tắc đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh

Kinhtedothi - Để tổ chức kỳ thi an toàn, minh bạch và công bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh đã quy hoạch 142 điểm thi, bao gồm 132 điểm thi thường và 10 điểm thi chuyên, đồng thời đưa ra 4 nguyên tắc cốt lõi nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập tại TP Hồ Chí Minh năm học 2025 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7/6/2025, với sự tham gia của 76.435 thí sinh. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm TP Hồ Chí Minh có tổng chỉ tiêu 70.070 học sinh được tuyển vào 115 trường THPT công lập.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, từ việc phân bổ điểm thi đến việc hướng dẫn cụ thể cho các hội đồng thi. Với 142 điểm thi được bố trí trên toàn TP, công tác hậu cần, giám sát và đảm bảo an ninh tại các điểm thi đang được triển khai chặt chẽ. Đặc biệt, 10 điểm thi chuyên dành riêng cho các thí sinh đăng ký vào các trường THPT chuyên như Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa… sẽ được tổ chức với những tiêu chuẩn khắt khe hơn, nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất.

TP Hồ Chí Minh nêu 4 nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cho thí sinh thi tuyển sinh 10.
Ảnh: YN

Để kỳ thi diễn ra minh bạch và công bằng, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh 4 nguyên tắc mà các trưởng điểm thi, cán bộ và giám thị phải nghiêm túc thực hiện. Những nguyên tắc này không chỉ là kim chỉ nam cho công tác coi thi mà còn thể hiện tinh thần lấy học sinh làm trung tâm, đảm bảo quyền lợi tối đa cho các em trong mọi tình huống.

Nguyên tắc thứ nhất: tuân thủ nghiêm ngặt quy trình. Sở GD&ĐT yêu cầu tất cả hội đồng thi và giám thị phải làm việc đúng quy trình đã được ban hành. “Nếu làm đúng quy trình, bất kỳ sự cố nào xảy ra, Sở sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu làm sai, lãnh đạo hội đồng thi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm” - đại diện Sở nhấn mạnh. Quy định này nhằm đảm bảo tính thống nhất và minh bạch, tránh những sai sót không đáng có trong quá trình tổ chức.

Nguyên tắc thứ hai: báo cáo kịp thời các tình huống bất thường. Trong trường hợp xảy ra các tình huống “lạ” hoặc không nằm trong quy trình, các giám thị không được tự ý xử lý mà phải báo cáo ngay cho chủ tịch hội đồng thi. Lãnh đạo hội đồng sau đó sẽ liên hệ với Sở GD&ĐT qua đường dây nóng để nhận hướng dẫn. Quy định này nhằm hạn chế tối đa những quyết định chủ quan có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Nguyên tắc thứ ba: đặt quyền lợi học sinh lên hàng đầu. Đây là nguyên tắc cốt lõi, thể hiện tinh thần nhân văn của kỳ thi. Trong mọi tình huống phát sinh, học sinh phải được tiếp tục làm bài thi mà không bị gián đoạn. Ví dụ, trường hợp thí sinh đến trễ, chủ tịch hội đồng thi sẽ quyết định việc cho phép dự thi hay không, nhưng phải dựa trên tinh thần tạo điều kiện tối đa. Đặc biệt, với những trường hợp thí sinh vô tình mang điện thoại vào phòng thi, Sở yêu cầu giám thị nhắc nhở nhiều lần để học sinh có ý thức, thay vì lập tức xử lý nghiêm khắc. “Học sinh đang tập trung ôn thi, việc quên điện thoại trong túi là điều dễ hiểu. Nếu để xảy ra vi phạm, lỗi thuộc về giám thị và chủ tịch hội đồng” - đại diện Sở nhấn mạnh.

Nguyên tắc thứ tư: tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. Giám thị được yêu cầu ứng xử nhẹ nhàng, tránh gây áp lực hay căng thẳng cho học sinh. Một môi trường thi thân thiện, thoải mái sẽ giúp các em tự tin hơn, từ đó phát huy tối đa năng lực trong bài thi. Đây cũng là một trong những điểm nhấn trong nỗ lực cải thiện trải nghiệm của thí sinh trong kỳ thi năm nay.

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, trong những kỳ thi trước, đã có không ít trường hợp giám thị tự ý xử lý các tình huống phát sinh mà không báo cáo cho lãnh đạo hội đồng, dẫn đến việc học sinh bị thiệt thòi.

Để tránh lặp lại những sai lầm trên, Sở GD&ĐT đã tổ chức các buổi tập huấn kỹ lưỡng cho cán bộ, giám thị và lãnh đạo hội đồng thi. Tất cả các nguyên tắc và quy trình được quán triệt rõ ràng, với mục tiêu đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, minh bạch và nhân văn. Đặc biệt, việc đặt quyền lợi học sinh lên hàng đầu là thông điệp xuyên suốt, thể hiện cam kết của ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ trẻ.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cũng kêu gọi các bậc phụ huynh, giáo viên và học sinh đồng hành cùng kỳ thi bằng cách chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ quy định và giữ vững tinh thần lạc quan.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

27 Feb, 07:45 PM

Kinhtedothi - Trước dư luận xôn xao về thông tin cho rằng cô giáo có hành động trừng phạt các học sinh lớp 2 bằng cách bắt “liếm sàn lớp” xảy ra ở Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ - lãnh đạo nhà trường cho biết, đã điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc này sang vị trí công tác khác.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

25 Feb, 04:18 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, gồm 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình Việt Pháp, 2 chương trình liên kết quốc tế; trong đó có 5 chương trình mới.

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

25 Feb, 08:29 AM

Kinhtedothi - Thời điểm hiện tại, đã có hàng loạt cơ sở giáo dục đại học rầm rộ thông tin về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và ngành đào tạo mới, khiến bức tranh tuyển sinh năm 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều lưu ý với thí sinh đã được đưa ra.

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

24 Feb, 07:33 PM

Kinhtedothi - Sau MC, ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải thành danh cấp độ quốc gia, trường THCS Hoàng Liệt tiếp tục “trình làng” Huy chương Vàng nhạc cụ đàn tranh Vietnam National Music Festival Nguyễn Hoài Bảo An (học sinh lớp 7A8). Mảnh đất Hoàng Liệt đã và đang trở thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng nghệ thuật nhỏ tuổi cho Thủ đô và quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ