Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, dâng hương các di tích cách mạng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015), sáng 3/2, đoàn đại biểu TP Hà Nội do Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị dẫn đầu đã đến dâng hương tại Di tích cách mạng số 90 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm.

 
í thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cùng ... 90 phố Thợ Nhuộm Ảnh Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cùng lãnh đạo TP dâng hương tưởng niệm tại nhà 90 phố Thợ Nhuộm Ảnh Thanh Hải
 Cùng đi có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại số nhà trên, đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, đã viết bản Dự thảo Luận cương chính trị năm 1930.
Di tích số nhà 90, phố Thợ Nhuộm là một trong những Di tích lịch sử quan trọng của Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ngôi nhà này là một trong những cơ sở bí mật của cơ quan T.Ư lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 2/1930 đến tháng 10/1930.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị ghi c ... hố Thợ Nhuộm Ảnh Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị ghi cảm tưởng tại nhà 90 phố Thợ Nhuộm. Ảnh Thanh Hải
Sau khi dâng hoa, thắp hương, tham quan di tích, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã lưu bút vào Sổ vàng di tích cách mạng số nhà 90, phố Thợ Nhuộm. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị viết: Thế hệ cán bộ, đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội ngày nay mãi mãi biết ơn và nguyện quyết tâm phấn đấu, thực hiện thành công lý tưởng của Đảng, giữ vững độc lập, tự do của dân tộc, đem lại hạnh phúc cho Nhân dân.

Tiếp đó, đoàn đại biểu TP Hà Nội đã đến thăm nhà 5D Hàm Long, là nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên tại Việt Nam. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Thủ đô Hà Nội hôm nay đàng hoàng hơn, to đẹp hơn trước rất nhiều. Có được thành quả to lớn đó, chúng ta càng biết ơn công lao hy sinh, đóng góp của các đồng chí, đồng bào, nhất là của những đảng viên đầu tiên của Thủ đô Hà Nội.

* Sáng cùng ngày, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy đã tổ chức trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy.

Đồng chí Tưởng Phi Chiến sinh ngày 7/1/1955, được kết nạp Đảng vào tháng 3/1975. Đồng chí tham gia cách mạng từ sớm, từng chiến đấu trong chiến trường miền Đông Nam Bộ. Sau khi xuất ngũ, đồng chí tiếp tục tham gia công tác tại tỉnh Hà Tây, giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tháng 8/2008, sau khi tỉnh Hà Tây sáp nhập với Hà Nội, đồng chí tiếp tục được giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho đến nay. Trong quá trình công tác, đồng chí Tưởng Phi Chiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao hu ... ưởng Phi Chiến. Ảnh Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Tưởng Phi Chiến. Ảnh: Thanh Hải
Thay mặt Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Tưởng Phi Chiến.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chúc mừng đồng chí Tưởng Phi Chiến được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng vào đúng dịp Đảng ta kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập. Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí Tưởng Phi Chiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bí thư Thành ủy chúc đồng chí Tưởng Phi Chiến sức khỏe, tiếp tục nêu tấm gương về sự rèn luyện, phấn đấu để các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.

* Sáng 3/2, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng và trao huy hiệu từ 30 tuổi Đảng đến 65 tuổi Đảng cho 130 đảng viên trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Lê Văn Thư nhấn mạnh đây là dịp để Đảng bộ quận tập trung đẩy mạnh, thực hiện tốt hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần