Lạc trong "rừng" thông tin đồn đoán về sức khỏe nhà lãnh đạo Triều Tiên

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Truyền thông nước ngoài đưa nhiều thông tin khác nhau liên quan đến sự vắng mặt của ông Kim Jong-un trước công chúng gần đây.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 28/4 cho biết, ông có biết thông tin về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và đang chú ý đến diễn biến.

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Tin đồn và đồn đoán xung quanh tình hình sức khỏe của ông Kim đã xuất hiện sau khi ông Kim Jong-un vắng mặt trong các hoạt động quan trọng kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, ông nội của ông Kim Jong Un, ngày 15/4. Đây là ngày quan trọng nhất trong lịch sự kiện chính trị của Triều Tiên hằng năm.

Ông Kim không xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên ngày 11/4 và ngày sau đó truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nói ông tới kiểm tra các máy bay chiến đấu tại một đơn vị không quân. Sự vắng mặt của ông Kim làm dấy lên một loạt thông tin nêu giả thuyết chưa kiểm chứng về tình hình sức khỏe của ông.

Các nguồn truyền thông nước ngoài đưa những thông tin khác nhau về sự kiện này. Trang Daily NK chuyên đưa tin về Triều Tiên dẫn các nguồn tin giấu tên khẳng định nhà lãnh đạo đã trải qua ca phẫu thuật tim hôm 12/4 tại khu nghỉ dưỡng Hyangsan, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, CNN đầu tuần trước dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng Washington đang xác minh tin tình báo về việc ông Kim "trong tình trạng nghiêm trọng sau một ca phẫu thuật".

Trái lại, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 26/4 khẳng định ông Kim Jong-un "vẫn sống và khỏe mạnh".

Trong khi nghi vấn về sức khỏe Kim Jong-un bùng lên, Triều Tiên dường như muốn hạ nhiệt đồn đoán khi đưa tin ông vẫn gửi thư cho nhiều người.

Trong 16 ngày ông Kim không xuất hiện, truyền thông nhà nước Triều Tiên 9 lần đưa tin ông gửi thư cho lãnh đạo nước ngoài và người dân. Theo đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gửi thư cho Chủ tịch Cuba, Tổng thống Zimbabwe, Tổng thống Syria và Tổng thống Nam Phi để chúc mừng các ngày lễ quan trọng. Ông còn gửi lời cảm ơn những công nhân đã giúp xây dựng thành phố Samjiyon và chúc mừng sinh nhật một cụ bà 100 tuổi.

Trung Quốc hôm 23/4 được cho là đã điều phái đoàn gồm các chuyên gia y tế đến Triều Tiên để hỗ trợ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien cũng cho biết Nhà Trắng đang "theo sát" các thông tin nêu trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần