Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lãi suất vốn vay tăng cao, doanh nghiệp lo lỗ nặng

KTĐT - Theo Nghị quyết 11 của Chính phủ thì năm 2011 sẽ ưu tiên vốn cho sản xuất và xuất khẩu nhưng nhiều doanh nghiệp cho rằng vẫn phải vay với lãi suất rất cao và khó tiếp cận nguồn vốn.
KTĐT - Theo Nghị quyết 11 của Chính phủ thì năm 2011 sẽ ưu tiên vốn cho sản xuất và xuất khẩu nhưng nhiều doanh nghiệp cho rằng vẫn phải vay với lãi suất rất cao và khó tiếp cận nguồn vốn.

Lãi suất đè tăng trưởng

Theo báo cáo tại buổi họp giao ban trực tuyến về xuất nhập khẩu, quí I do Bộ Công thương tổ chức sáng nay, 5/4 thì kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm ước đạt 19,25 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong đó, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu đã có sự dịch chuyển tích cực và đặt trọng tâm vào nhóm mặt hàng công nghiệp chế biến, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,27 tỷ USD trong quí I, tăng 31,4% so với năm 2010 và vươn lên chiếm tỷ trọng cao nhất tới 68% các mặt hàng xuất khẩu.

Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều Hiệp hội ngành hàng, để có thể đạt được mức tăng trưởng trong các quí tiếp theo ngoài các tháo gỡ về thủ tục hành chính, thì ưu đãi về vốn và lãi suất vay là vấn đề đáng lưu tâm.

Theo kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (Vasep), ngoài hai khó khăn đặc thù của ngành thủy sản là nguyên liệu và thu nhập của công nhân thì việc tiếp cận vốn vay đang là khó khăn nhất của các doanh nghiệp trong ngành.

Ông Dũng ví von, việc ưu tiên cấp vốn vay của ngân hàng đối với các doanh nghiệp thủy sản chỉ như “công dân hạng bét” và mức lãi suất vay lên đến 21%-22% thì ngành thủy sản sẽ không đủ sức vươn ra xa để cạnh tranh được.

Cùng chung mối lo này, ông Nguyễn Thái Học, Phó chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết kế hoạch năm nay xuất khẩu nhân điều là 190 triệu tấn, tương đương 1,5 tỷ USD, nhưng khó khăn trong quý II của các doanh nghiệp xuất khẩu điều là không có đủ vốn để thu mua nguyên liệu về chế biến.

Theo ước tính của ông Học, tổng nhu cầu vốn của ngành điều khoảng 25 ngàn tỷ đồng, trong khi đó các doanh nghiệp chỉ tự cân đối được khoảng 5-6 ngàn tỷ đồng, số còn lại phải vay ngân hàng nhưng mới chỉ đáp ứng được 10-15% vốn so với nhu cầu.

“Nếu không vay thì không có đủ nguyên liệu để sản xuất còn vay thì chắc chắn lỗ và mỗi tấn nhân điều các doanh nghiệp đang chịu lỗ 400 USD," ông Học than.

Ông Trần Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ, hiện các doanh nghiệp chế biến gỗ đang phải vay vốn ngân hàng với lãi suất trên dưới 20%, thậm chí đến 24%, chưa kể giá điện, xăng dầu tăng cao thì sản phẩm làm ra không thể bù đắp được chi phí.

Theo đề xuất của ông thì nên có một gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp để giảm mặt bằng chung xuống từ 10-12% để doanh nghiệp có thể lấy lại những đơn hàng lớn.

Chính sách vẫn trên… “giấy”?

Theo kế hoạch năm 2011, Ngân hàng nhà nước sẽ ưu tiên nguồn vốn cho vay sản xuất kinh doanh, hạn chế cho vay vốn vào những lĩnh vực phi sản xuất như đầu tư bất động sản, chứng khoán...

Ông Trần Phú Minh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VIB) cho biết, năm 2010, ngân hàng này đã cho vay xuất khẩu 20 nghìn tỷ đồng và lên đến 30-35 nghìn tỷ đồng trong năm nay, đảm bảo dư nợ khoảng 18 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, cho vay thủy sản chiếm 20-30%, còn cho vay đối với các mặt hàng chiến lược theo chỉ đạo của Chính phủ sẽ tăng thêm hạn mức cho các khách hàng mới có kim ngạch xuất khẩu lớn.

Bà Trần Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng, Ngân hàng nhà nước cũng cho biết, một trong những điều kiện để Ngân hàng cho vay được là đảm bảo khả năng tài chính trả nợ và vốn vay ngân hàng cũng như lãi suất cho vay luôn tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ với khung lãi suất thấp nhất.

“Với những lĩnh vực này thì khống chế lãi suất đầu vào không được vượt quá 14%, với các tổ chức tín dụng không quá 14,5%,” bà Hạnh nói.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đảm bảo tiền vay không chỉ bằng vật chất mà có cả cho vay không có bảo đảm, được miễn thuế về giao dịch bảo đảm trên cơ sở có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể...

Tuy nhiên, Phó chủ tịch Vasep Nguyễn Hữu Dũng thẳng thắn cho rằng, các chính sách đưa ra cần đi vào thực tế và việc tổ chức vốn vay của ngân hàng phải gắn với trách nhiệm thực hiện cụ thể.

“Nếu chính sách chỉ nằm trên giấy chắc chắn sẽ không giải quyết được vấn đề. Việc thực hiện các chính sách không đi đến đâu, chỉ đề ra chính sách, đưa ra trên văn bản,” ông Dũng bức xúc nói.

Theo nhận định của Bộ Công thương, do độ trễ của các chính sách thắt chặt tiền tệ nên các khó khăn chưa thể hiện ngay trong quý I, mà sẽ thấy được vào cuối năm hoặc đầu năm tới.

Trong đó giá cao, chi phí đầu vào cao và lãi suất ngân hàng sẽ làm cho sức cạnh tranh của hàng hóa của Việt Nam trên thị trường thế giới giảm.

Để tháo gỡ khó khăn, các cơ quan chức năng sẽ tập trung vào việc cải cách hành chính, giảm thủ tục giấy tờ cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu.

Riêng khó khăn về vốn và tiếp cận vốn vay và lãi suất, thì các Hiệp hội cần phát huy vai trò làm cầu nối giữa doanh nghiệp với ngân hàng, nhằm bảo đảm quyền lợi của các thành viên trong hiệp hội.

Từ bài học của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, bằng uy tín của mình VFA đã cung cấp danh sách doanh nghiệp có nhu cầu vốn mua tạm trữ cho phía ngân hàng và các ngân hàng cũng yên tâm cho các thành viên hiệp hội được vay nhiều hơn so với các doanh nghiệp ngoài danh sách.

“Có doanh nghiệp được vay với lãi suất 13,5%, điều đó cho thấy vấn đề nằm ở khả năng phối kết hợp,” Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên nhấn mạnh./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

04 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, tại Nhà văn hóa khu vực 6, phường Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

03 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2026 và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ