Lại xảy ra cháy tàu trên Vịnh Hạ Long

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Trung tâm Thông tin, UBND tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 15 giờ ngày 13/2, tàu QN 2071 (thuộc Công ty TNHH Du thuyền Bhaya) đang đỗ chờ khách tại khu vực Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long thì xảy ra sự cố cháy.

Cùng thời điểm, thuyền viên trên tàu đã nhanh chóng sơ tán tài sản của du khách và dập tắt đám cháy. Trước đó, tàu QN 2071 chở 7 khách du lịch nghỉ đêm (5 khách nước ngoài, 2 khách Việt Nam, cùng 5 nhân viên nhà tàu) trên Vịnh Hạ Long. 
 Vụ cháy tàu trước đó xảy ra vào ngày 10/1.
Tại thời điểm phát hiện ra sự cố, toàn bộ du khách trên tàu đã rời tàu tham gia chèo thuyền Kayak tại khu vực Cửa Vạn, trên tàu chỉ có nhân viên nhà tàu. Ngay khi phát hiện sự cố, nhân viên trên tàu đã nhanh chóng sơ tán tài sản của du khách và kịp thời dập tắt đám cháy.
Sau khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ và chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố.
Được biết, tàu QN 2071 có 3 cabin, là tàu vỏ gỗ được đóng năm 2003 và hoán cải năm 2012.
Trước đó, đã có rất nhiều vụ cháy tàu trên Vịnh Hạ Long. Kinhtedothi.vn điểm lại các vụ cháy tàu này:
Cháy tàu nghỉ đêm Ánh Dương, 21 người thoát nạn
Tàu nghỉ đêm Ánh Dương QN 3598 đang trên đường đưa du khách về bờ thì bất ngờ bốc cháy. May mắn không có thiệt hại về người.
Vụ cháy xảy ra vào lúc 6h30, ngày 10/01/2017, tại khu vực hang Luồn, gần đảo Titốp. Theo đó, tàu Ánh Dương QN 3598 của Công ty TNHH Du lịch Thương mại Ánh Dương 1, do thuyền trưởng Nguyễn Bá Trọng điều khiển sau khi nghỉ đêm tại điểm Nhà Lát, hang Luồn, khu vực đảo Titốp trên đường về Tuần Châu bị cháy.
Khi phát hiện cháy, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời ứng cứu đưa toàn bộ 14 khách nước ngoài, 1 hướng dẫn viên, 6 thuyền viên trên thuyền về bờ an toàn tuyệt đối.

Sau vụ cháy, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định tạm dừng hoạt động của toàn bộ đội tàu vận chuyển khách tham quan, lưu trú của Công ty Ánh Dương I, bao gồm 3 tàu vận chuyển khách theo tiếng và 3 tàu lưu trú.

Doanh nghiệp này chỉ được hoạt động trở lại sau khi đoàn kiểm tra báo cáo kết quả với UBND tỉnh, xác định rõ nguyên nhân xảy ra cháy tàu và doanh nghiệp đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp khắc phục, đồng thời, các cơ quan chức năng cũng phải khẳng định doanh nghiệp đủ điều kiện phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long.

Cháy tàu hạng sang, 4 người bị thương
Vừa cập cảng quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh), tàu du lịch cao cấp bốc cháy dữ dội khiến hàng chục khách phải nhảy xuống biển thoát thân.

Cụ thể, khoảng 11h trưa ngày 6/5/2016, tàu du lịch Aphrodite số hiệu QN 6299 chở hơn 40 người cập âu số 12, cảng du lịch quốc tế Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) sau hành trình 2 ngày một đêm trên Vịnh Hạ Long. Sau đó, con tàu bốc cháy dữ dội, nhiều người trên tàu nhảy xuống biển.
Ba du khách nước ngoài và một thuyền viên Việt Nam bị xây xát, sau đó được đưa vào bệnh viện điều trị trong quá trình thoát thân khỏi con tàu cháy.
Đến 12h15, đám cháy được khống chế, tuy nhiên con tàu 3 tầng gần như cháy rụi, nghiêng hẳn về một bên và chìm dần xuống nước.
Những mảnh vỡ, vật dụng, bàn ghế và váng đen trôi nổi khắp mặt biển, các nhân viên môi trường dùng thuyền nhỏ đi trục vớt, dọn dẹp hiện trường để tránh nguy cơ ô nhiễm lan rộng.
Theo cơ quan chức năng, tàu do ông Nguyễn Xuân Khiêm làm thuyền trưởng, thuộc quản lý của Công ty TNHH một thành viên du lịch VIT. Trong hơn 40 người gặp nạn có 36 khách nước ngoài, một khách Việt Nam, còn lại là thủy thủ đoàn.
Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn khẩn yêu cầu dừng hoạt động toàn bộ số tàu chở khách tham quan, lưu trú của Công ty TNHH MTV dịch vụ du lịch VIT Hạ Long từ 6/5 để kiểm tra.
QN 6299 là con tàu cao cấp với tiện nghi tương đương 4-5 sao, đáp ứng nhu cầu của du khách hạng sang trong và ngoài nước. Hành trình hai ngày một đêm trên tàu có giá khoảng 2-3 triệu đồng một người.
Cháy tàu du lịch “chui”, 19 hành khách thoát chết
Vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 25/12 đã xảy ra một vụ cháy tàu du lịch chở khách nước ngoài tham quan Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).
Chiếc tàu bị cháy này mang biển hiệu QN 4239 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa phượng đỏ; trước khi bị cháy, tàu đã rời bến Gia Luận (Hải Phòng) do Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng cấp lệnh xuất bến vào lúc 9 giờ ngày 25/12.
Thời điểm bị cháy, tàu đang chở 19 khách tham quan Vịnh Hạ Long (trong đó có 17 khách nước ngoài, hai người Việt Nam), một hướng dẫn viên và năm thuyền viên.
Khi tàu di chuyển đến gần khu vực đảo Rều, vào khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã xuất hiện trên tàu. Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã có mặt, huy động các tàu lân cận hỗ trợ, đưa toàn bộ số người trên tàu về bờ an toàn. Sau đó, đám cháy trên tàu đã được dập tắt, tầng 2 của tàu bị cháy, phần đáy tàu, thân tàu không bị thiệt hại.
Vụ cháy tàu này đã làm lộ ra những bất cập trong quản lý hoạt động vận tải trên vịnh Hạ Long. Tàu QN 4239 là một trong số tàu du lịch nhưng lại đăng ký khai thác vận tải tuyến cố định Hạ Long (Quảng Ninh) – Gia Luận (Hải Phòng). Ngược lại, tuy khai thác tuyến cố định nhưng tàu lại chỉ chở khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Cát Bà (Hải Phòng).
Tàu ngủ đêm cháy, du khách và thuyền viên thoát hiểm
Khi neo đậu ngủ đêm trên vịnh Hạ Long, tàu ngủ đêm QN 2566 đã bị cháy. Tại thời điểm đó trên tàu có 16 du khách nước ngoài, 1 hướng dẫn viên, 1 nhân viên phục vụ và thuỷ thủ đoàn 7 người. Rất may, các thành viên trên tàu đã thoát hiểm.
Sự việc xảy ra vào hồi 20h10’ ngày 3/2/2015, khi tàu du lịch mang số hiệu QN2566 của Công ty TNHH Hạ Long Biển Ngọc neo đậu ngủ đêm tại khu vực Nhà Lát (Vịnh Hạ Long) thì bốc cháy.
Tàu QN2566 có trọng tải 18 giường, vừa quay trở lại hoạt động được một số chuyến sau thời gian sửa chữa bảo dưỡng.
Cháy tàu, 17 du khách được cứu thoát
Khoảng 10h sáng 10/4/2014, tàu du lịch QN 3736 của công ty TNHH du lịch Cửu Long khi đang đưa du khách trở về bị cháy dữ dội tại khu vực động Thiên Cung, vịnh Hạ Long.

May mắn, 17 du khách, trong đó có 15 khách quốc tế đã được nhân viên của tàu cứu hộ kịp thời và an toàn đã trở về Hà Nội.
Theo Công ty TNHH Cửu Long, chiếc tàu bị nạn rời bến đưa khách đi thăm và lưu trú trên Vịnh Hạ Long từ trưa 9/4. Nghỉ đêm trên Vịnh, khoảng 10h sáng 10/4, tàu quay về bờ theo lộ trình tuyến 2 (tham quan Thiên Cung - hang Đầu Gỗ - hòn Đỉnh Hương…) khi đến gần hòn Trống Mái thì gặp nạn.
Cháy tàu do nhân viên đun nước pha trà
10h30 sáng ngày 18/2/2014, tàu du lịch của công ty TNHH Bái Tử Long Hưng Nguyên đang chạy thử thì bị cháy tại khu vực đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).
Nguyên nhân ban đầu là do nhân viên tàu White Dolphin (QN 4894) đun nước để pha trà thì bình gas bị xì gây cháy. Thuyền trưởng và nhân viên đã được tàu du lịch gần đó ứng cứu nên thoát nạn. Tuy nhiên, tàu bị chìm gây thiệt hại khoảng một tỷ đồng.
Theo thông tin từ Cảng vụ Quảng Ninh, tàu QN 4894 chưa được cấp phép hoạt động do không đảm bảo yêu cầu theo Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.
Công ty TNHH Bái Tử Long Hưng Nguyên đang phối hợp với các lực lượng chức năng trục vớt tàu bị nạn.
Thông tin trên website của Công ty TNHH Bái Tử Long Hưng Nguyên cho hay, công ty này đang vận hành 7 tàu gỗ mang tên Bái Tử Long Junk và White Dolphin Cruises (loại 2 cabin và 10 cabin). Trong đó, tàu White Dolphin 2 cabin có 4 phòng 25 m2 được trang bị đầy đủ tiện nghi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần